Thứ năm, 29/3/2001, 09:56 GMT+7

Không nên chữa cận thị bằng phương pháp đắp lá

Gần đây, nhiều "thầy lang" với chiêu bài chữa cận thị bằng cách đắp lá lên mắt, đã thu hút được không ít bệnh nhân. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Trần An, Phó Viện trưởng Viện Mắt Trung ương, người bị cận thị chữa bằng phương pháp này không những không khỏi mà còn có khả năng hỏng mắt nếu bị sán trong lá chui vào hố mắt.

Tiến sĩ An cho biết, ông chưa từng gặp một tài liệu y học nào nói về việc chữa cận thị bằng phương pháp đắp lá cải. Vì vậy, người bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế để được điều trị một cách an toàn.

Hiện có 2 phương pháp chữa cận thị:

- Điều trị nội khoa: Bệnh nhân được chỉ định mang một kính cầu (một loại kính phân kỳ). Phương pháp này vẫn được áp dụng từ xưa tới nay, nhưng không được phụ nữ và các vận động viên ưa chuộng lắm.

- Điều trị ngoại khoa: Có 4 phương pháp nhưng laser excimer được xem là hữu hiệu nhất, với các đặc điểm:

+ Tỷ lệ thành công cao nhất.

+ Thời gian mổ rất ngắn, bệnh nhân không phải nằm viện mà có thể về nhà ngay.

+ Khả năng điều trị rộng từ -1 đến -20 điốp.

+ Chỉ tiến hành trên người ở độ tuổi 20-45 tuổi, khi cận đã ổn định.

+ Chi phí từ 7-9 triệu đồng cho cả 2 mắt (tuỳ theo phương pháp PRK hay LASIK). Mức chi phí này thấp hơn so với khu vực.

Hiện mới có Viện Mắt Trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện Điện Biên Phủ TP HCM được trang bị loại máy đắt tiền này.

Thanh Niên, 29/3

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao