Phương pháp mới bảo tồn chi cho bệnh nhân ung thư
 |
|
Kỹ thuật này được áp dụng cho các bệnh nhân có u không thể cắt bỏ. |
Lần đầu tiên, các bác sĩ Anh đã áp dụng kỹ thuật tiên phong trong điều trị bệnh nhân ung thư. Thay vì cắt bỏ cả chi bị bệnh, người ta chặn nguồn máu đi đến đây và dùng thuốc chống ung thư liều cao tiêm vào khối u. Phương pháp này không gây nguy hiểm cho các bộ phận khác của cơ thể.
Ở nhiều bệnh nhân, vì các lý do khác nhau, một số khối u không thể cắt bỏ được. Khi đó, để ngăn chặn sự lan truyền của bệnh, các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ chi mang khối u này. Có một phương pháp khác là dùng hoá chất mạnh để ức chế khối u, nhưng cách này có thể làm tổn thương các cơ quan chủ chốt của cơ thể và có thể gây tử vong.
Các chuyên gia tại Bệnh viện Hoàng gia Marsden, London (Anh), đã áp dụng một kỹ thuật hoàn toàn mới: Dùng thuốc chống ung thư liều cao một cách an toàn để bảo tồn chi. Phương pháp này bao gồm:
- Kẹp các động mạch và tĩnh mạch chính mang máu tới và đi khỏi chi bị bệnh.
- Dùng một máy bắc cầu để đưa máu giàu ôxy đi vòng quanh chi, nuôi sống các tế bào ở đây.
- Tiêm một liều lớn thuốc có tên TNF alpha để tiêu diệt khối u. Một vài khối u có kích thước to bằng quả bóng đá đã tan ra khi tiêm một liều thuốc cao hơn bình thường 10 lần.
Theo bác sĩ Peter Barry, chuyên khoa ngoại ung thư tại Bệnh viện Marsden, liều thuốc này đủ để giết chết người bệnh nếu thuốc đi đến được các cơ quan then chốt của cơ thể. Vì vậy, phải theo sõi hết sức sát sao xem thuốc có lọt ra ngoài không. Kỹ thuật này được thực hiện trong vòng một giờ đến một giờ rưỡi.
Cho tới nay, 12 bệnh nhân bị bệnh u hắc tố (u da ác tính nguy hiểm nhất) đã được điều trị thành công. Tất cả các khối u đã bị phá huỷ hoàn toàn hay một phần, mà không ảnh hưởng tới những bộ phận khác của cơ thể. Nhóm nghiên cứu đang chuẩn bị áp dụng phương pháp này trên bệnh nhân bị ung thư sarcoma ở xương.
Thu Thủy (theo BBC, 28/3)