Thứ hai, 26/3/2001, 03:30 GMT+7

Thụy Sĩ thông qua luật cho phép nạo thai

Nhiều năm sau khi phần lớn các nước châu Âu hợp pháp hóa việc nạo thai, Quốc hội Thụy Sĩ hôm 23/3 đã thông qua luật cho phép phụ nữ được nạo thai trước tuần thứ 12. Tuy vậy, một đảng chính trị then chốt đã lập tức tuyên bố sẽ triệu tập cuộc trưng cầu dân ý nhằm mục đích trì hoãn việc đưa luật này vào hiệu lực. 

Tuy nạo thai là hợp pháp tại phần lớn các nước châu Âu, nhưng Thụy Sĩ, một quốc gia mới công nhận quyền bầu cử của phụ nữ vào năm 1971, đã mất rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.

Mặc dù là bất hợp pháp, nạo thai vẫn được áp dụng rộng rãi ở Thụy Sĩ. Tại phần lớn các thành phố của nước này, phụ nữ vẫn có thể dễ dàng thực hiện việc nạo thai tại bệnh viện nhà nước hay bệnh viện tư nhân, nếu họ có giấy của một bác sĩ khác chứng nhận sự cần thiết về mặt y học của việc nạo thai. Luật pháp cho phép bác sĩ và các nhân viên khác từ chối tham gia nạo thai.

Bất đồng ý kiến

Dân Thụy Sĩ chia đều làm hai nhóm chính gồm những người theo đạo Tin lành và những người theo đạo Cơ đốc. Họ rất thận trọng với những việc liên quan đến tôn giáo. Quốc hội đã bỏ ra 8 năm để thảo luận vấn đề nạo thai.

Đảng Nhân dân Thiên Chúa giáo, một trong 4 đảng trong Chính phủ liên minh tuyên bố sẽ thu thập 100.000 chữ ký yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý về đạo luật này. Luật sẽ chỉ có hiệu lực nếu được đa số người dân đồng tình. Đại diện của Đảng này cho rằng họ làm như vậy là để bảo vệ những đứa trẻ chưa ra đời.

Thu Thủy (theo AP, 24/3)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao