Thứ bảy, 24/3/2001, 12:00 GMT+7

Trung Quốc: Tách thành công cặp song sinh liền thân

Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ tại Bệnh viện số 1 Đại học Y khoa Phúc Kiến (miền Đông Trung Quốc) đã tách thành công cặp song sinh 6 tháng tuổi, dính nhau ở phần xương ức và rốn ngày 21/3 vừa qua. Hiện tại, hai bé đang trong tình trạng ổn định.

Khu vực dính có đường kính 35 cm và dài 11,5 cm. Khâu khó nhất là tách phần gan liền nhau đã thành công mỹ mãn. Hai em đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức Cấp cứu. Theo các bác sĩ, tuần tới sẽ là thời điểm then chốt cho sự sống còn của các bé, khi nhiễm trùng và biến chứng sau mổ có thể xuất hiện. Tới nay, Trung Quốc đã thực hiện được hơn một chục ca phẫu thuật tách trẻ song sinh với 3 ca thực hiện tại tỉnh Phúc Kiến.

Theo ghi chép lịch sử, ca mổ tách trẻ song sinh đầu tiên được thực hiện vào thế kỷ X, tại Đế quốc La mã cổ đại. Vì không vô trùng, không gây mê, không truyền máu và không có các biện pháp điều trị chuyên nghiệp nên ca mổ đã thất bại, cả hai trẻ đều chết. Năm 1806, một bác sĩ người châu Âu đã mổ tách 2 cô con gái song sinh của mình. Kết quả là một bé đã chết và một sống được 5 năm.

Với sự phát triển của kỹ thuật y học và các phương pháp chẩn đoán hiện đại, tỷ lệ sống sót của các trẻ song sinh được mổ tách đã đạt hơn 90% (1 trẻ sống) và 35% (2 trẻ cùng sống). Trong vòng 50 năm qua, các bệnh viện trên toàn thế giới đã thực hiện gần 200 ca mổ tách như thế này, trong đó ít nhất 3/4 trường hợp đã thành công.

Thu Thủy (theo Tân Hoa Xã, 21/3)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao