Thứ tư, 21/3/2001, 09:10 GMT+7

Suy giáp thai kỳ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của trẻ

Phụ nữ bị suy giáp khi có thai thường đẻ con kém thông minh.

Kết quả một nghiên cứu mới đây cho thấy, chứng suy tuyến giáp không triệu chứng trong thời kỳ mang thai có ảnh hưởng xấu, dù ở mức độ nhẹ, đến sự phát triển tinh thần của trẻ. 

Kiểm tra sự phát triển tinh thần ở một số trẻ 7-9 tuổi có mẹ bị suy tuyến giáp, các nhà nghiên cứu nhận thấy, chỉ số thông minh của các trẻ này thấp hơn trung bình 4 điểm. Ở nhóm trẻ có mẹ bị suy tuyến giáp mà không được điều trị, số điểm chênh lệch là 7. Nói chung, con của những bà mẹ bị suy tuyến giáp thường có khả năng tiếp thu thấp hơn. Đặc biệt, các cháu có điểm số thấp đáng kể trong những bài trắc nghiệm về sự chú ý, ngôn ngữ và khả năng vận động thị giác.

Điều đáng quan tâm là chứng bệnh này thường được chẩn đoán muộn, sau khoảng 5 năm mắc bệnh và khi đã được phát hiện thì vẫn có đến 64% thai phụ bị suy tuyến giáp không được điều trị.

Theo các nhà nghiên cứu, điều đầu tiên cần làm là tăng lượng iốt trong chế độ ăn của phụ nữ. Tiếp nữa là phải tiến hành điều tra rộng rãi để sớm phát hiện và điều trị cho những chị em mắc chứng suy tuyến giáp. Có như vậy mới ngăn ngừa được những tác hại xấu của bệnh lý này lên những đứa trẻ tương lai.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 21/3)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao