Thứ hai, 12/3/2001, 10:09 GMT+7

Phẫu thuật đưa não vào hộp sọ

Trong 1 ca phẫu thuật mạo hiểm kéo dài 6 tiếng, các bác sĩ tại Tampa, Florida (Mỹ) đã tạo hộp sọ mới cho một bé trai 7 tuổi người Colombia. Não của cháu phát triển ra ngoài khuôn khổ hộp sọ và đẩy mắt trái lồi ra ngoài khoảng 2,5 cm.

Cháu bé Esteban Martinez mắc một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp có tên Hội chứng nứt giữa mặt. Cha của cháu đã tìm kiếm sự giúp đỡ ở khắp Colombia trong suốt 6 năm, nhưng các bác sĩ tại đây đã từ chối vì việc phẫu thuật quá mạo hiểm. Nhưng rất may là bác sĩ tạo hình nổi tiếng người Mỹ Mutaz Habal đã đồng ý phẫu thuật miễn phí cho cháu bé.

Ca mổ được thực hiện hôm thứ năm (8/3). Theo bác sĩ Habal, 24 giờ đầu sau mổ là giai đoạn nguy kịch nhất. Não được đưa vào trong hộp sọ sẽ phải chịu áp lực mới và có thể ảnh hưởng đến tình trạng hô hấp của cháu bé hoặc gây chảy máu.

Trong khi mổ, các bác sĩ đã tháo hầu như toàn bộ hộp sọ và lúc đó não được nuôi bằng máu đến từ xương và một nắp da mỏng bọc phía ngoài não. Hiện tại, kích thước của não chỉ còn bằng 1/2 lúc trước khi mổ. Não đã được đặt "ngay ngắn" trên đầu, trong hộp sọ, chứ không nghiêng về bên trái như trước nữa. Trán cũng được tạo hình lại. Mắt trái được kéo lệch ra ngoài và lên trên, về đúng vị trí của nó.

Theo bác sĩ Habal, cùng với thời gian, xương sọ sẽ liền nhưng đầu của đứa trẻ vẫn sẽ bị biến dạng phần nào. Còn về sự phát triển trí tuệ, coi như cháu bé phải bắt đầu từ con số không: "Cái gì đã mất thì đã mất", theo như lời bác sĩ Habal.

Hiện Esteban đang trong tình trạng ổn định và cần được theo dõi tại bệnh viện trong vòng 5-7 ngày. Vết thương sẽ lành sau 18 tháng đến 2 năm.  

Thu Thủy (theo AP, 9/3).

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao