Bác sĩ người Italia quyết tâm nhân bản trẻ em
 |
|
Hai bác sĩ Antinori (trái) và Zavos. |
Hôm qua (9/3), trong một cuộc hội thảo tại Rome, hai bác sĩ Severino Antinori người Italia và Panayiotis Zavos người Mỹ cho biết họ sẽ thúc đẩy kế hoạch nhân bản người, bất chấp sự phản đối và nghi ngờ từ phía các nhóm khoa học và tôn giáo.
Hai bác sĩ này cho biết, họ mong muốn giúp đỡ các cặp vợ chồng vô sinh trên thế giới. Giáo sư Severino Antinori nói, ông đã sẵn sàng bắt tay vào việc nhân bản trẻ em và trong hai năm tới, em bé được nhân bản đầu tiên có thể sẽ ra đời. Quyết định của Anh cho phép được nghiên cứu nhân bản một cách hạn chế để phục vụ chữa bệnh sẽ giúp cho dự án của ông.
Trước đó, một vài nhà khoa học trên thế giới cũng đã có ý định này, tuy nhiên, Giáo sư Severino Antinori là nhà nghiên cứu đầu tiên có đủ năng lực chuyên môn và thiết bị để biến nó thành hiện thực. Ông khẳng định: “Tôi đang hợp tác với các đồng nghiệp ở các nước khác, những người đã thực hiện thí nghiệm trên động vật. Hiện nay, nghiên cứu kiểu này đang bị cấm ở Italia, nhưng không nghi ngờ gì nữa, việc nhân bản sẽ thành hiện thực trong vài năm tới”.
Quy trình nhân bản người sẽ tương tự như trên động vật. Các tế bào từ người cha sẽ được tiêm vào một trứng. Trứng này sau đó được cấy vào tử cung người phụ nữ để sinh trưởng. Đứa bé ra đời sẽ có những đặc điểm về thể chất giống hệt với người cha.
Tháng 11/1998, khi công bố lần đầu tiên về kế hoạch nhân bản người của mình, Giáo sư Antinori cũng đã tuyên bố rõ rõ ràng rằng kỹ thuật này chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt.
Những người tình nguyện
Giáo sư Antinori cho biết đã có 600 bệnh nhân tình nguyện thực hiện chữa vô sinh theo cách này. Ông cũng cho hay một quốc gia ở Địa Trung Hải đã nhận hỗ trợ cho chương trình nghiên cứu này, tuy nhiên không nói rõ tên của quốc gia đó. Chương trình dự định sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới.
Kế hoạch của GS Antinori đã vấp phải sự phê bình của một số nhà khoa học và các phe phái tôn giáo. Các nhà khoa học từng nhân bản động vật lo ngại rằng việc nhân bản vẫn còn là một vấn đề may rủi với tỷ lệ sinh ra bị dị dạng là 40%. Rất nhiều động vật nhân bản đã chết vào những tháng cuối của thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh.
8 năm trước, Antinori đã giúp một người phụ nữ 62 tuổi có con bằng cách cấy một trứng đã thụ tinh (của một người hiến tặng) vào tử cung của bà. Người phụ nữ này đã trở thành người phụ nữ già nhất trên thế giới sinh con.
B.H (theo BBC, 9/3).