Thứ sáu, 2/3/2001, 02:38 GMT+7

Kỹ thuật vá tử cung

Cậu con trai xinh xắn của Laura đã được 8 tháng.

Lần đầu mang thai, khi được 20 tuần, Laura Klein - nhân viên xã hội Mỹ - được bác sĩ cho biết có điều gì đó không ổn. Dịch ối bao bọc thai nhi bị rỉ ra ngoài. Bác sĩ nói em bé sẽ chết và khuyên chị nên phá thai, nếu không thì dù có sinh ra bé cũng sẽ không có phổi.

Theo bác sĩ điều trị, nếu để lâu, Laura có thể bị nhiễm trùng. Nhưng chị vẫn tiếp tục chờ đợi và tìm được một nhóm bác sĩ đang tiến hành thực nghiệm "vá" tử cung. Các nhà nghiên cứu đưa vào bụng chị một máy nội soi (một ống có đèn chiếu sáng với máy quay video), để phát hiện chỗ rách ở tử cung. Sau đó, họ tiêm vào lỗ nhỏ này một hỗn hợp gồm một chất protein đặc biệt, các tế bào và tổ chức liên kết. Hỗn hợp này cho phép bít lỗ hổng và tiếp tục duy trì thai. Một khi tử cung được hàn lại, nước ối sinh ra sẽ làm đầy túi ối.

Việc rò rỉ ối thường là hậu quả của một thử nghiệm di truyền gọi là chọc dò nước ối. Ở Mỹ, mỗi năm người ta thường thực hiện 100.00 ca để phát hiện bệnh Down (một bệnh nhiễm sắc thể, gây chậm phát triển tinh thần, có thể kèm dị tật tim) và một số bệnh di truyền khác. Một chiếc kim được đưa vào tử cung, qua bụng thai phụ, để lấy dịch làm xét nghiệm. Bình thường, lỗ này tự bịt lại ngay. Nhưng trong rất nhiều trường hợp điều này không xảy ra và nước ối rỉ ra ngoài.

Thu Thuỷ (theo ABC, 26/12/2000).

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao