Thứ sáu, 23/2/2001, 11:15 GMT+7

Hãng Glaxco đại hạ giá thuốc điều trị AIDS

Thuốc điều trị AIDS đang là món hàng quá xa xỉ.

Hôm 21/2, Công ty dược phẩm lớn nhất thế giới GlaxoSmithkline, thường gọi là Glaxco, đã đưa ra lời hứa sẽ giảm giá đến 90% một số loại thuốc đặc trị bệnh AIDS cho các nước nghèo. Lời tuyên bố được hãng đưa ra sau đợt "tính sổ" doanh thu năm 2000 cho thấy lợi nhuận của công ty tăng vọt 13%, tương đương 7,689 tỷ USD.

Có thể hiểu rằng Glaxco đang nhượng bộ trước sự chỉ trích ngày càng tăng từ phía các tổ chức cứu trợ nhân đạo như Oxfarm, Thầy thuốc không biên giới. Theo đó, các công ty dược phẩm lớn hoàn toàn làm ngơ, thậm chí còn tìm cách làm giàu trên nỗi đau của hàng chục triệu bệnh nhân đang vật lộn với AIDS tại các nước nghèo. Uỷ ban châu Âu ngày 21/2 cũng vừa lên tiếng kêu gọi các công ty dược phẩm hạ giá thành thuốc chống AIDS và thuốc điều trị lao phổi, sốt rét cho các nước nghèo.

Thuốc của người giàu

Trước nay, Glaxco cũng như các công ty dược phẩm lớn khác bán mỗi liều thuốc đặc trị AIDS với giá 10.000 USD. Đó là một cái giá cắt cổ, ngay cả đối với những người giàu, chứ đừng nói gì đến bệnh nhân tại các nước nghèo, nơi mà thu nhập bình quân hàng năm trên mỗi đầu người chưa đến 270 USD. Trong khi với quy trình bào chế tương tự, Công ty Cipla của Ấn Độ lại mời chào những sản phẩm đặc trị AIDS có tác dụng không thua kém chỉ với giá 500 USD.

Châu Phi cần thuốc rẻ

Từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào những năm 1970, đến nay tại lục địa đen đã có 17 triệu người mắc bệnh AIDS, trong đó 3,7 triệu là trẻ em. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi một liên minh các tổ chức cứu trợ tại Kênia đã cảnh báo: Nếu quốc tế không can thiệp giảm giá thành các loại thuốc đặc trị AIDS thì họ sẽ lấy công thức bào chế dược phẩm của các công ty phương Tây để tự sản xuất. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết, một dự luật cho phép các công ty dược phẩm trong nước bào chế các loại dược phẩm đặc trị các chứng nan y sẽ được trình quốc hội vào tháng 3 tới.

Luật bản quyền

Dự định hạ giá thuốc của Glaxco rất được hoan nghênh. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ vì hiện còn tồn tại vấn đề Luật sở hữu trí tuệ. Theo đó Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) quy định: Bằng độc quyền bào chế dược phẩm có giá trị trong 20 năm. Như vậy, nếu các nước nghèo ở châu Phi muốn tự sản xuất các loại thuốc đặc trị AIDS thì phải đợi... những hai thế kỷ. Ông Paul Nielsson, Uỷ viên Ủy ban Phát triển Liên minh châu Âu nói: "Phải làm sao để trong tương lai, việc giảm giá thành dược phẩm không còn là một ngoại lệ ban phát cho nước nghèo, mà trở thành luật".

Tuổi Trẻ, 23/2.

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao