(HN) - (TP.HCM)

Phụ nữ nghỉ thai sản được hưởng 100% tiền lương

Theo Điều 34, 35 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ hưởng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản; được bảo hiểm y tế trả 80% chi phí sinh nở.
> Nghỉ thai sản 6 tháng, tiền trợ cấp trả thế nào?

Ngày 18/6, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2012 thay thế cho Bộ luật Lao động năm 1995. Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Một trong các điểm mới của luật này là thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ. Theo đó, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tăng lên từ 4 tháng thành 6 tháng. Toàn bộ thời gian nghỉ thai sản được bảo hiểm xã hội chi trả.

Đối với trường hợp sinh con trước ngày Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo luật cũ (4 tháng), theo quy định tại Điều 240 Bộ luật lao động năm 2012, người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 tháng và 2 tháng nghỉ thêm này cũng được bảo hiểm xã hội chi trả như đối với các trường hợp sinh con sau ngày 1/5/2013.

Việc tăng thêm thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ đã được luật quy định, do vậy mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Tuy nhiên, cũng có thể có trường hợp người sử dụng lao động không biết hoặc biết nhưng cố tình không thực hiện. Do vậy, trường hợp người lao động không được người sử dụng lao động cho nghỉ đủ 6 tháng có quyền khiếu nại đến người sử dụng lao động hoặc đề nghị tổ chức công đoàn (nếu có) hoặc phòng lao động thương binh và xã hội quận, huyện có biện pháp yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về mức hưởng chế độ thai sản, theo quy định tại Điều 34, 35 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ngoài ra, người lao động nữ còn được trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương tối thiểu chung.

Đối với chi phí khám chữa bệnh, sinh con theo quy định tại Điểu 22 Luật bảo hiểm y tế, người lao động được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí và họ phải chịu 20% chi phí.

Luật sư Vũ Tiến Vinh
Công ty Luật Bảo An, Hà Nội

Mặt trái của vấn đề là nhiều công ty sẽ không ưu tiên tuyển dụng lao động nữ đang ở độ tuổi vừa mới kết hôn hoặc sắp kết hôn

Vợ tôi là giáo viên đến tháng 3/2013 mới sinh con thì có được hưởng chế độ theo luật LĐ mới không? V/c tôi đã hỏi trên trường đang dạy thì chỉ được hưởng 75% lương (còn 25% lương đứng lớp thì không dạy nên không có) thì có đúng ...    

Luật sư phải ghi rõ, điều kiện để bảo hiểm chịu 80% khi sinh con là họ phải sinh đúng tại bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, còn sinh trái tuyến thì bảo hiểm chỉ chịu 30%.

cho e hỏi sau khi sinh thì bao giờ thì được lấy tiền thai sản và trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội e xin cảm ơn !

Con nhà tôi được sinh ngày 01/01/2013 và vợ tôi đã xin nghỉ để dưỡng thai vào ngày 01/12/2012 thì vợ tôi có được nghỉ 6 tháng theo Luật lao động mới hay không? Kính mong Tòa soạn sớm trả lời để biết cụ thể, chứ đọc luật tôi chịu, không biết phải vận dụng ra sao?

co the se tao ra su phan biet doi xu khi tuyen dung lao dong.

quả là càng gây khó khăn thêm cho các công ty kinh doanh và họ sẽ hạn chế tuyển nữ. hoặc sa thải bạn nếu biết bạn có thai.

Mong các luật sư giải thích rõ hơn và ví dụ cụ thể để các chị em hiểu rõ. thí dụ lương căn bản 4 triệu, đóng BHXH mỗi tháng là 100.000 ngàn thì khi nghỉ thai sản thì được lãnh bao nhiêu. Rất mong được nhận hồi âm của quý báo xin chân thành cám ơn.

Xin hỏi luật sư, trong trường hợp nào người lao động được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí và BHYT phải chịu 20% chi phí vậy ạ?

Trong bài có ghi: "Toàn bộ thời gian nghỉ thai sản được bảo hiểm xã hội chi trả" , dòng 5 trên xuống. Vậy chi phí này cty cũng không lo lắm vì vẫn mua BH cho NLĐ như bình thường.

Còn 2 tháng trợ cấp một lần thì không thấy ...    

Xin luật sư tư vấn thêm: đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo luật cũ (4 tháng) và có được cộng thêm 1 tháng nghỉ độc hại (cũng theo luật cũ) không vậy?

Chúc mừng chị em phụ nữ nhé :)

     
     
     
     
     
     
    Đột nhập công sở, phá hàng trăm két bạc

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang