Khi bố bạn đi đăng ký xin cấp "bìa đỏ" mà chỉ muốn đứng tên một mình, văn phòng ĐKQSD đất sẽ yêu cầu bố bạn chứng minh nguồn tài chính để mua đất là của riêng ông ấy hoặc có sự đồng ý của mẹ bạn.
Sổ đỏ chỉ cần đứng tên vợ hoặc chồng. Tuy nhiên theo luật pháp thì tài sản đó vẫn thuộc về của chung 2 người. Dù là tiền riêng của mẹ bạn nhưng bà cũng không thể sở hữu riêng tài sản trừ phi tài sản đó được hình thành ...
Nếu bố mẹ bạn là vợ chồng hợp lệ theo luật Hôn nhân và gia đình thì khi làm bìa đỏ, bắt buộc phải đứng tên cả vợ chồng, xin nói thêm rằng khi đó, miếng đất là tài sản chung của bố và mẹ.
Nếu bố bạn muốn ...
Chào bạn
Theo mình được biết thì qui định đứng tên trên sổ đỏ bắt buộc phải đứng tên 2 vợ chồng (Tài sản chung). Còn như muốn đứng tên riêng thì người người đứng tên phải chứng minh được là tài sản đó là của riêng của mình khi chưa ...
Chào bạn Thảo Nguyên!
Mình có chút kiến thức thực tế, mong có thể giúp bạn như sau:
- Thứ nhất, không có hộ khẩu ở Hà Nội vẫn đứng tên trên bìa đỏ được.
- Thứ hai, nếu đứng tên một người thì người còn lại ...
Bạn ạ.
Thủ tục làm sổ đỏ không nhất thiết phải đứng tên cả 2 vợ chồng, ai đứng tên cũng được. Mình từng cùng vợ mình đi mua đất khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (thay tên ở "sổ đỏ") mình để cô ấy đứng ...
Trong vấn đề trên thì không nhất thiết cần phải mang tên 2 người bạn à vì từng vào trường hợp mới cần mang tên cả 2.
Nếu 2 bố mẹ bạn còn chung sống với nhau thì bắt buộc bìa đỏ phải mang tên cả 2 người.
Trường hợp ...
Việc cấp GCNQSD đất trong đó không nhất thiết phải đứng tên cả hai người. Nếu như mẹ của bạn không cần có tên trong đó, còn mẹ bạn không có hộ khẩu tại Hà Nội cũng được nhưng phải cần có thêm giấy chứng nhận kết hôn trong hồ ...
Bạn Nguyên thân mến!!
Theo quy định của luật Hôn nhân gia đình thì tài sản có trong thời kỳ hôn nhân (kể từ thời điểm đăng ký kết hôn) là tài sản chung của vợ chồng.
Theo nội dung thư của bạn phải làm rõ các vấn đề sau:
Thứ ...
Không nên cho ông bố đứng tên vì hành vi muốn đứng tên 1 mình trên sổ đỏ mà không đóng góp phần mua thì sẽ là có ý định đuổi 2 mẹ con đi để lấy vợ khác đấy. Đừng dại dột mà ra ngoài đường với hai bàn tay trắng.
(HN) - (TP.HCM)







Tôi xác nhận với các bạn mấy vấn đề trên đây:
1. Tài sản không nhất thiết phải có cả 2 vợ chồng đứng tên, tuy nhiên có 1 điều bạn nên chú ý, nếu tài sản đó được mua trước ngày đăng ký kết hôn của ba mẹ bạn ...