E-mail
Bản In
Còn tuỳ anh của bạn cầm cố theo hình thức nào
Mình cũng là chủ hiệu cầm đồ và hay cho cầm bìa đỏ. Sẽ có những trg hợp sau xảy ra:
1. Bìa đỏ ko chính tên chính chủ mang đến cầm cố mà chủ hiệu vẫn cho cầm và chỉ cần viết giấy vay tiền thì chắc chắn chủ hiệu cầm đồ sẽ là một xã hội đen cộm cán => không trả không được
2. Bìa đỏ chính tên chính chủ mang đi cầm cố thì anh bạn sẽ phải ký vào giấy uỷ quyền dể cho mình sử dụng mạnh đất hoặc phải viết giấy bán luôn có xác nhận của cơ quan pháp luật=> không trả tiền là mình sẽ bán đất.
Không thể bán được
Có gan chơi được hay thua thì phải chịu. Anh của bạn thua người ta thì phải lo tiền mà trả nợ rồi lấy sổ đỏ về. Chủ nợ cũng không thể bán đất của nhà bạn được.
Đối với chủ nợ thì sổ đỏ đó cũng không có giá trị gì. Bạn không thể báo mất để cấp sổ đỏ mới, như vậy là vi phạm pháp luật.
Nếu gia đình bạn chưa có nhu cầu bán nhà thì cũng chưa vội chuộc sổ đỏ về. Cứ để anh bạn lo đi kiếm tiền mà trả nợ. Đồng tiền mồ hôi nước mắt thì anh bạn may ra mới từ bỏ cờ bạc được.
Rõ ràng là tìm cách "quỵt nợ"
Nếu đã thiếu nợ người ta thì nên trả tiền để lấy sổ đỏ về. Anh bạn và gia đình rõ ràng là có ý định xù nợ, nếu sợ mất đất thì đừng có đem cầm cố để lấy tiền cờ bạc.
Tôi thấy cách tốt nhất là trả nợ, nếu không đủ tiền thì chủ động bán đất trả cho người ta chứ đừng nên để người ta phải chiếm đất của mình.
Dù có kiện cáo kiểu gì đi nữa thì anh bạn vẫn phải trả nợ thôi cùng lắm là được giảm lãi vay chứ nợ gốc là phải trả rồi đồng thời sẽ có thêm một mớ rắt rối từ kiện tụng, tốn án phí...
Ở đời có nợ thì phải trả, nếu không trả bằng tiền thì sẽ trả bằng thứ khác - đó là nguyên tắc cơ bản.
Có thể họ có thể bán đất của bạn
Chào bạn,
Theo luật thì chủ nợ không thể bán mảnh đất mà họ không đứng tên. Nhưng thực tế thì không có gì có thể nói trước được. Một khi họ cầm sổ đỏ bản chính, thì họ có thể làm công chứng giả để sang tên và sau đó là bán đất của bạn hoặc cầm cố cho ngân hàng. Thực tế đã chứng minh rồi.
Mong bạn bảo trọng.
Bạn không nên quá lo
Theo tôi biết thì không thể bán đất của bạn được vì: Khi bán đất phải có chữ kí và chứng minh nhân dân của người đứng tên trên sổ, và người bán và người mua phải ra công chứng cho công chứng viên xác nhận đối chiếu, lăn tay, chưa kể những thủ tục như xác minh của địa phương xem đất có tranh chấp, đúng kích thưóc vị trí hay không.
Nói chung nếu làm đúng thủ tục thì "không có cửa" mà bán đất của bạn, chưa kể nếu đất của bạn đứng tên là hộ gia đình thì phải có sự đồng ý của mọi người đứng trong sổ hộ khẩu nữa.
Tuy nhiên nếu bị giữ sổ thì bạn sẽ không làm gì được, không mua bán, xây cất v.v...
Thủ tục cớ mất tôi nghĩ là rắc rối, vì vậy nếu có điều kiện bạn nên chuộc sổ về càng sớm càng tôt, để tránh rắc rối sau này.
Không thể lấy được đất để bán
Việc Tuấn Hữu chuyển cho bạn đọc thông tin, tôi mạn phép trả lời như sau:
1. Việc anh trai thế chấp tài sản là sổ đỏ và bên nhận thế chấp là chủ nợ hoặc hiệu cầm đồ(sau dây gọi tắt là bên nhận thuế chấp) với mục đích là lấy tiền để cá độ bóng đá được xem là hành vi vi phạm pháp luật và bị khởi tố trách nhiệm hình sự.
2. Trong thư, bạn không nói rõ là cho vay nặng lãi hay mục đích cho vay hoặc thuế chấp như thế nào nên chúng tôi thiêu thông tin để trả lời bạn. Trường hợp cho vay nặng lãi cao hơn lãi suất nhà nước quy định gấp 10 lần thì bên nhận thuế chấp vi phạm điều 163 BLHS.
3. Trường hợp bên nhận thuế chấp mà cố tình không trả lại chu chủ sở hữu tài sản (sổ đỏ) thì vi phạm điểu 141 BHHS. Nên bên nhận thuế chấp kiểu như bạn nói thì không đủ điều kiện theo pháp luật, vì vậy việc bán đất nhà bạn là không thể xẩy ra trừ trường hợp là tất cả những người trong gia đình bạn(đủ 18 tuổi trở lên) đồng ý ký chuyến nhượng quyền sử dụng đất cho bên nhận thuế chấp và phải được các cấp có thẩm quyển công nhận.
Không sao nếu bạn nhờ luật sư can thiệp
Đất là tài sản không chỉ của một chủ sở hữu, nếu ai muốn bán, người đó phải có đủ chữ ký chấp thuận của các thành viên gia đình liên quan (nếu do cha mẹ bạn đứng tên).
Trong trường hợp sổ đỏ thuộc quyền sở hữu của bạn thì chủ nợ không thể làm gì được nếu bạn nhờ luật sư can thiệp. Họ chỉ có thể sử dụng luật giang hồ với anh của bạn mà thôi.
Luật sư Thu Thủy tư vấn
Chào bạn!
1. Anh bạn mang sổ đỏ đi cầm cố tài sản với tiệm cầm đồ hay chủ nợ => điều đó chỉ là giao kết bằng miệng hoặc giấy tờ vay nợ, mang tính chất giữa hai cá nhân với nhau, cho nên người giữ sổ đó không thể bán mảnh đất của gia đình bạn được, người chủ nợ đó chỉ có thể bán nếu anh của bạn làm hợp đồng uỷ quyền hoặc mua bán mảnh đất đó (có công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) thì chủ nợ đó được phép bán.
2. Người chủ nợ đó có quyền đòi nợ anh của bạn, vì anh của bạn đang vay tiền họ thế chấp bằng cuốn sổ đỏ, nhưng uy hiếp tinh thần để đạt được mục đích thì vi phạm pháp luật.
3. Bạn có thể đăng ký báo mất để làm lại sổ đỏ, vì việc cầm cố mà không thong qua các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận, chứng thực thì phía cơ quan hành chính không thể thẩm định việc sổ đỏ của bạn đang bị cầm cố tại tiệm cầm đồ.
4. Bạn phải xác định lại xem sổ đỏ của bạn trong tiệm cầm đồ kia có làm văn bản “hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất” hay không, căn cứ vào Điều 715, 716, 717 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 có quy định rõ về việc thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất.
Nếu anh bạn có làm đúng trình tự theo các điều luật nêu trên thì bên nhận thế chấp có toàn quyền khởi kiện tại Toà án nhờ giải quyết nếu anh của bạn không thanh toán khoản nợ đúng hạn. Nếu bằng văn bản giữa anh bạn và bên chủ nợ có thoả thuận là nếu đúng hạn không thanh toán, bên nhận thế chấp có toàn quyền bán, chuyển nhượng mảnh đất nêu trên nếu bên thế chấp có đồng ý bằng văn bản trước khi làm hợp đồng thế chấp mảnh đất đó (căn cứ theo điều 718 Bộ luật dân sự Việt Nam 2005).Thân ái.
LS. Lê Thu Thuỷ
Không phải quá lo lắng
Bạn yên tâm không sợ đâu vì tên trên sổ đỏ là của bạn thì việc bán (đúng pháp luật) phải là người có tên trên sổ đỏ ký công chứng nên nếu có bán, hoặc người nhận cầm cố cũng là sai bởi theo tôi được biết nếu là cầm cố thì phải đúng tên chính chủ mới được cầm, vậy người nhận cầm cố cũng sai. Có điều bạn không có sổ đỏ thì không thể làm gì thêm trên đất của bạn, như bán, xây nhà (xin cấp phép).
Cầm sổ đỏ
Tôi ko rõ người anh của anh cầm sổ theo cách như thế nào. Viết giấy tay hay có ra công chứng. Nếu như viết giấy tay thì nội dung cụ thể ra sao nên rất khó tư vấn cho anh.
Nếu như người anh của anh mà cầm sổ đỏ có công chứng đàng hoàng với mục đích là bán nhà và có ghi rõ thời hạn bàn giao nhà thì họ sẽ có quyền sang tên sổ đỏ nhà anh, vào lấy nhà và bán cho người khác. Nếu như anh kiên quyết ko chịu rời khỏi nhà thì họ có quyền kiện lại anh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong trường hợp nếu như người anh của anh mang sổ đỏ đi cầm cố nhưng ko làm công chứng mà chỉ viết giấy vay vợ và đặt sổ đỏ thì người cho vay vẫn có thể uy hiếp được anh bằng cách kiện anh nếu như anh ko trả nợ cho họ, anh cũng sẽ vẫn rơi vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh cũng có thể báo mất sổ nhưng ko tránh được bị kiện nếu như bên công an điều tra đúng là có vay mà ko trả thì vẫn sẽ bị tội đó.
Có bị chiếm đất khi đem cầm cố sổ đỏ?
Sổ đỏ của bạn do chính bạn giữ bạn cho ai đó mượn rồi họ cầm cố làm ăn, đánh bạc, làm chuyện có lợi cho bạn bạn có đem thưa người ấy không? Người anh của bạn thua cá độ đem cầm thế sổ của gia đình thì bạn nên tìm người anh của bạn để giải quyết, bạn không thể đi đăng ký cớ mất để xin lại sổ khác vì như vậy chính bạn đã phạm lỗi chiếm đoạt tài sản người khác rồi.
Xin góp ý bạn nhé (Đồng tiền liền khúc ruột) bạn nên cất giữ tài sản của bạn cẩn thận tương lai các chi nhánh ngân hàng sẽ mở những hộp cất giữ tài sản cho các thân chủ bạn cũng nên mua một hộp để cất giữ cho an toàn nhé.
Chúc bạn mau thu hồi lại được sổ đỏ nhưng phải theo cách trả nợ chứ đừng theo cách chiếm đoạt tài sản người chủ nợ sẽ kiện bạn thì bạn còn trả thêm nhiều hơn số bạn phải trả và cộng thêm án phí, rắc rối với pháp luật, .....
Cúc bạn gặp may mắn nhé
Chủ sở hữu mới có quyền thế chấp và bảo lãnh thế chấp
Việc cầm cố tài sản phải đảm bảo các yếu tố:
- Người có tài sản cầm cố phải là chủ sở hữu được pháp luật công nhận, hoặc được chủ sở hữu ủy quyền, bảo lãnh cho việc cầm cố - thế chấp, việc ủy quyền hay bảo lãnh thế chấp phải được tiến hành theo quy định của pháp luật (phải bằng công chứng). Trong trường hợp tài sản cầm cố, thế chấp là tài sản chung thì phải được sự đồng ý của các đồng sở hữu.
Nếu anh của bạn mang sổ đỏ của gia đình (sổ do người khác đứng tên, đồng sở hữu) đi cầm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu và các đồng sở hữu và không làm thủ tục theo quy định của pháp luật thì hợp đồng cầm cố thế chấp là vô hiệu và không có giá trị pháp lý.
Để chuyển nhượng (bán) đất thì phải làm các thủ tục theo qui định của pháp luật (có hợp đồng, được công chứng, do chủ sở hữu và bên mua trực tiếp ký) thì hợp đồng chuyển nhượng mới được thực hiện.
Chủ nợ (người cầm cố) không thể tự ý bán đất của gia đình bạn, và không thể đe dọa gia đình bạn, bạn nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn và giải quyết.
Việc cớ mất để làm lại liên quan nhiều yếu tố pháp lý khác, bạn không nên làm...
Không thể bán đất
Người đó không thể bán đất của nhà bạn trong trường hợp anh bạn không ký bán đất qua công chứng mà chỉ là giấy viết tay. Nếu người đứng tên trong sổ đỏ không phải là anh bạn thì anh ấy không thể bán được đất của gia đình bạn.
Gia đình bạn nên trả đủ cho người ta số tiền đó để lấy lại sổ đỏ về.
BẠN HÃY YÊN TÂM
Bạn hãy yên tâm.
Vì hiện tại các quy định pháp luật về đất đai đều buộc các giao dịch về thế chấp, chuyển nhượng (mua bán), tặng cho đều phải qua công chứng/chứng thực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như (UBND cấp xã, phường, thị trấn, Phòng Công chứng nhà nước) hoặc văn phòng Công chứng tư, mà muốn chứng nhận được các hợp đồng văn bản đó thì phải có mặt chính chủ sở hữu tài sản đó (hoặc có văn bản ủy quyền của chủ sở hữu).
Vì vậy, nếu bạn là chủ sở hữu quyền sử dụng đất đó thì người khác không thể "chiếm đất" hoặc "uy hiếp" bạn được.
Nhưng tốt hết, bạn nên lại phòng tài nguyên môi trường hoặc Bộ phận nhận và trả kết quả của UBND huyện/quận/thị xã để báo mất và làm đơn ngăn chặn các giao dịch liên quan đến đất của bạn để đề phòng các trường hợp làm giả giấy tờ của bạn rồi giao dịch bất hợp pháp.Thân chào bạn!
NGÔ QUANG (ACB)
Bạn yên tâm, không ai có thể bán đất của bạn được
Gửi bạn Hữu!
Đất đai là một tài sản đặc biệt, đã được đăng ký tại sổ bộ của các cơ quan chức năng Nhà nước, đất của bạn đã được cấp GCN QSĐ nên việc mua bán, chuyển nhượng phải tiến hành tại các cơ quan có thẩm quyền do những người đứng tên và sở hữu hợp pháp trên GCN QSĐ thực hiện nên việc bạn không giữ GCN thì cũng không có ai có thể bán đất của bạn được, trừ trường hợp anh của bạn là người đứng tên trên GCN QSĐ của gia đình bạn (trường hợp anh bạn cầm cố và có làm giấy bán dưới hình thức uỷ quyền toàn quyền cho người giữ sổ đỏ).
Nếu việc cầm cố của anh bạn là hợp pháp thì anh bạn phải thanh toán các khoản nợ cho người giữ sổ hiện tại, còn việc uy hiếp thì bạn không phải sợ, bạn có thể liên hệ với cơ quan công an nhờ can thiệp.
Bạn hoàn toàn có thể xin cấp GCN QSĐ mới bằng cách làm đơn cớ mất gửi UBND phường, xã và phòng TNMT nơi có thửa đất để xin cấp lại sổ mới. Tuy nhiên trường hợpcủa bạn theo tôi nên giải quyết triệt để vụ việc cầm cố giữa anh bạn và chủ nợ, không để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng sau này.
Chúc bạn giải quyết tốt vụ việc.
Cầm sổ thì không có gì phải lo nghĩ
Nếu là cầm sổ thì không có gì phải lo nghĩ. Còn nếu cầm cố quyền sử dụng đất thì theo tôi biết hợp đồng cầm cố sẽ có hiệu lự , đến hạn mà ko trả, sẽ bị thanh lý đất. Còn nếu sổ đỏ của gia đình đứng tên bố mẹ, hay một người khác, mà ko đứng tên anh của bạn, thì hợp đồng cầm cố không có tác dụng.
Cầm cố sổ đỏ
Chào bạn Tuấn Hữu,
Theo như những gì bạn viết làm tôi nhớ đến trường hợp nhà của tôi. Tôi xin nói vắn tắt như thế này: Lúc xưa ba tôi mượn tiền của người bà con (để trả nợ ngân hàng đến lúc đáo hạn) và đưa cho người đó giấy tờ nhà của ngôi nhà để người đó nắm giữ. Sau này thì gia đình tôi và người bà con đó tranh chấp và cuối cùng người bà con thắng kiện (làm chủ căn nhà thay vì lấy lại tiền trả nợ từ gia đình tôi).
Nhưng trong trường hợp đó, tôi biết toà án đã xử oan cho gia đình tôi.
Vì những lý do như sau:
- 1 người vì cần tiền đem cầm cố tài sản cho người khác thì tài sản đó chỉ thuộc về người nhận cầm cố khi người cầm cố tài sản hoàn toàn không có khả năng chi trả.
- Người nhận cầm cố sổ đỏ hoàn toàn không phải là chủ đất vì người cầm cố hoàn toàn không làm thủ tục cho, bán, di chúc... (có công chứng trước phòng công chứng) cho người nhận cầm cố. Trong trường hợp đó, người đi mượn tiền chỉ đưa sổ đất như vật tin tưởng cho người cho mượn, như vật chứng mình món nợ tiền phải trả trong tương lai.
Như vậy theo ý tôi, nếu anh của bạn không trả tiền đã vay mượn thì bên cho vay mượn sẽ yêu cầu thanh toán tiền. Và có thể sẽ nhờ toà án giải quyết.
Bên cho vay tiền hoàn toàn không phải là chủ đất, nhưng họ sẽ giữ giấy tờ đất như một bằng chứng cho việc vay mượn của anh bạn.
Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi.
Chúc bạn mau sớm giải quyết vấn đề.
Chắc chắn là có thể rồi
Chào bạn! Theo tôi được biết nhà đất chỉ có thể làm thủ tục chuyển nhượng, sang tên chứ ko có thủ tục cầm cố...
Bình thường muốn mang sổ đỏ đi vay tiền thì phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho bên cho vay (chủ tiệm cầm đồ). Khi làm thủ tục này, chủ sở hữu căn nhà (tên người chủ ghi trên sổ đỏ) phải ra phường nơi mình sinh sống hoặc lên sở tài nguyên môi trường làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng mảnh đất (căn nhà) mình đang sở hữu cho bên cầm đồ. 2 bên kí xác nhận, công chứng thì mới có thể làm thủ tục cho vay có thế chấp bằng chính mảnh đất (căn nhà) đấy được.
Sau 1 thời gian 2 bên đã quy định, bên vay có thể trả số tiền vay cả gốc và lãi thì 2 bên lại lên nơi làm thủ tục chuyển nhượng, sang tên mảnh đất (căn nhà) hủy hồ sơ chuyển nhượng, sang tên... (tất cả các chi phí làm thủ tục trên do bên đi vay chịu).
Muốn mang bất động sản đi cầm cố, thế chấp làm mấy bước trên thì mới đúng quy định. Còn bên cho vay (tiệm cầm đồ) làm khác là trái pháp luật.. tức là thủ tục cho vay, cầm đồ là vô nghĩa... Còn họ làm đủ mấy bước trên thì tất nhiên họ đã trở thành chủ sở hữu mảnh đất (căn nhà) của bạn!!!
Mong gia đình bạn sớm trả được nợ!!!
Pháp luật
Ở tay gia đình bạn thì nó là sổ đỏ có giá trị, vào tay người khác thì nó chỉ là 1 miếng giấy không giá trị mà thôi.
- 'Cướp' trẻ sơ sinh vì nhìn nhầm vợ (13/02)
- Đâm chết người tình của vợ (13/02)
- Cướp tài sản để phê hàng ‘đá’ (13/02)
- 30 kẻ tham gia buôn bán người bị bắt (13/02)
- Lừa nhiều tỷ bằng chiêu buôn thuốc tân dược (13/02)
- Phụ nữ ép nam giới giao cấu sẽ không phạm tội hiếp dâm (19/07)
- Phụ nữ có phạm tội hiếp dâm? (17/07)
- Khi ly dị phải chứng minh việc tạo lập tài sản trong gia đình (16/07)
- Làm sao không bị thiệt thòi khi ly dị người chồng bạo lực? (15/07)
- Tư vấn chia thừa kế giữa mẹ kế và con chồng (14/07)
- Tài sản thừa kế chia cho con riêng hay vợ kế? (12/07)
- 'Không bị kết tội nếu bắt cướp lại vô tình gây án mạng' (08/07)
- Có bị kết tội khi bắt cướp lại vô tình gây án mạng? (07/07)
- Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội (06/07)
- Thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội? (01/07)
- Hướng dẫn khởi kiện đòi nợ tiền (01/07)
- Khách hàng trốn nợ, kiện ở đâu? (30/06)
- Dung túng cho cá độ bóng đá có thể bị xử lý hình sự (29/06)
- Khách cá độ bóng đá, chủ quán cà phê có vô can? (26/06)
- 'Hợp đồng tài sản' trước hôn nhân không có giá trị (26/06)











VnExpress tuyển dụng
Luật sư Tạ Anh Tuấn trả lời
Về câu hỏi của bạn Tuấn Hữu tôi xin trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Dân sự về cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ thì việc cầm cố tài sản được thực hiện theo quy định từ Điều 326 đến Điều 340 của Bộ luật dân sự.
Điều 326 quy định: “Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”.
Điều 332 quy định Bên nhận cầm cố tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố;
2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;
3. Không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu không được bên cầm cố đồng ý;
4. Trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
Như vậy, trường hợp của gia đình bạn do việc anh trai thua cá độ bóng đá đã mang toàn bộ sổ đỏ của gia đình mang đi cầm cố tại cửa hàng cầm đồ hoặc cầm cố cho chủ nợ, để đảm bảo khoản tiền vay nợ, theo quy định điều luật Bên nhận cầm cố không được phép bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác, hơn nữa tài sản mang đi cầm cố là sổ đỏ không thuộc quyền sở hữu của Bên cầm cố.
Vì vậy, việc cầm cố sổ đỏ là vi phạm điều cấm của luật do vậy giao dịch nêu trên bị vô hiệu toàn bộ theo quy định tại các Điều 128 và Điều 410 BLDS, các bên có nghĩa vụ khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận (Điều 137 BLDS).
Về câu hỏi bạn lấy cớ mất sổ đỏ để xin cấp lại là không phù hợp với pháp luật bởi vì, tài sản là quyền sở hữu nhà ở, đất ở của của hộ gia đình bạn, anh trai bạn đã mang tài sản này tham gia giao dịch (mang đi cầm cố), hơn nữa nếu làm lại thủ tục xin cấp lại rất phức tạp, mất thời gian.
Theo tôi, gia đình bạn nên gặp gỡ với Bên nhận cầm đồ để giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải, nếu không hòa giải được bạn làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên thỏa thuận hoặc hợp đồng cầm đồ vô hiệu và yêu cầu trả lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
Mong bạn vững tâm để xử lý tình huống!