E-mail
Bản In
Tôi đồng ý với quan điểm của Mai Khanh
Có lần chồng tôi nhận được 500.000 đồng tiền nạp vào tài khoản điện thoại, người nào đó đã nhầm. Họ gọi điện thoại cho chồng tôi, thông báo đã gửi nhầm, họ đề xuất ý kiến chồng tôi trả lại họ bằng cách mua thẻ khác hay ra ngoài bưu điện nạp lại trả họ bằng số tiền đó.
Tôi thấy thật không may cho họ, họ đã gửi nhầm, số tiền đó không phải của mình thì đương nhiên mình phải trả.
Tôi đồng ý với quan điểm của Mai Khanh.
Bạn hãy trả lại đủ tiền nếu không muốn rắc rối
Bạn Hưng thân mến.
Đúng ra thì bạn phải gọi điện và hỏi công ty chứng khoán về sự nhầm lẫn kia. Bạn biết số tiền đó không thuộc về bạn nhưng vẫn tuỳ ý sử dụng là sai. Và bạn phải sửa sai trước khi bị rắc rối với pháp luật chứ không phải ra "giá" với công ty chứng khoán.
Quyền quyết định là ở bạn thôi!
Công ty chứng khoán đã chuyển nhầm tiền cho bạn vì vậy họ sai. Trường hợp của bạn cũng giống như trường hợp ngân hàng từng nhập sai giá trị tiền cho 1 người mình biết và người ấy chỉ phải trả lại số tiền còn lại mà thôi, còn bao nhiêu thì ngân hàng phải chịu bù lỗ vì họ sai. Trường hợp này với công ty chứng khoán cũng như vậy mà thôi.
Mọi người nên đưa ra lời khuyên cho Hưng về mặt pháp luật thì tốt hơn là lên đây giảng bài về đạo lý. Các bạn thử đặt mình vào địa vị người ta vì con người ai chẳng có lòng tham.
Bạn thử giả điếc xem sao
Thứ nhất là: Theo tôi được biết thì công ty chứng khoán không quản lý tiền của nhà đầu tư (mà phải do chính ngân hàng quản lý).
Thứ 2: Việc hạch toán mua bán chứng khoán là giao dịch tự động nên lý giải theo hướng nhân viên chuyển tiền sai thì cũng vô lý quá biết đâu có gì đó khuất tất.
Do đó, theo tôi bạn không nên ký vào bất kỳ cam kết nào với công ty chứng khoán, nếu cần thiết chuyển dịch toàn bộ tài sản của bạn sang ngân hàng khác để tránh công ty chứng khoán chơi trò "tiền trảm hậu tấu".
Bạn nếu có thể bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư về tình huống này, trả lại tiền là hợp lý nhưng phải có phương pháp, nhanh nhẩu đoảng là nguy hiểm lắm.
Cẩn thận đó bạn ơi
Nếu bạn và người chủ của số tiền 100 triệu kia tranh chấp căng thẳng thì phần thiệt sẽ thuộc về bạn đó. Bạn thử tìm đọc điều điều 141 và 142 Bộ luật hình sự nhé. (tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" và tội "Sử dụng trái phép tài sản").
Không phải của mình thì phải trả, đó là điều tất nhiên
Khi đã biết tiền đó là chuyển nhầm thì phải trả ngay thôi. Đáng lẽ bạn cần phải biết 100 triệu đó không là của mình ngay từ đầu, vì chẳng ai chuyển cho bạn 100 triệu mà không báo.
Và khi biết thì phải trả chứ vì cái gì không là của mình thì không thể giữ cho dù là tạm thời. Đó là nguyên tắc cơ bản không phải của pháp luật mà là của lương tâm chúng ta đấy
Sao phải trả lại?
Đây là sai sót của công ty chứng khoán, không phải lỗi của khách hàng. Bạn cứ yên tâm tiêu sài số tiền đấy đi.
Công ty tôi từng chuyển nhầm gần 1 tỷ đồng
Đọc bài này tôi nhớ lại năm 2005 công ty chúng tôi cũng có chuyển nhầm cho một công ty số tiền gần một tỷ đồng. Nhưng sau đó gần 6 tháng công ty chúng tôi mới phát hiện ra là trả tiền vượt hóa đơn 90%.
Công ty chúng tôi liên hệ và yêu cầu công ty đó chuyển trả tiền lại. Lúc đầu họ đồng ý trả, nhưng khất hoài không chịu trả. Cuối cùng chúng tối phải nhờ đến chính quyền vào cuộc và đã buộc công ty đó trong vòng 1 tháng phải chuyển tiền ngược lại cho công ty chúng tôi, phí ngân hàng công ty chúng tôi phải chịu.
Chuyện của Hưng đúng hay sai chắc cũng đã biết rõ khi biết được trường hợp của công ty chúng tôi. Tôi thật không đồng tình với ý kiến của bạn Nguyễn Thành Trung. Chúc bạn có suy nghĩ đúng đắn. Mình không thể sở hữu những gì mà không phải của mình.
Bạn vui nhưng người ta buồn!
Bạn nên trả lại số tiền ấy bạn à, người đáng lẽ được nhận mà chưa nhận được hỏi thử xem người ta vui hay buồn, tiền của người ta kiếm được đâu phải dễ mà trong phút chốc lại mất tiêu, nếu là bạn như người ta hỏi xem bạn có buồn, lo lắng không.
Còn việc bạn dùng số tiền không phải của mình để đi mua CP là không đúng, rồi bạn lại có dự định không muốn trả lại. Hành động ấy chỉ dành cho những kẻ tham lam thôi bạn à. Mong bạn có những suy nghĩ và hành động chính chắn để có thể vượt qua chính mình, vượt qua được lòng tham của chính mình (con người dù ít dù nhiều ai mà chả lúc tham lam, nhưng khi bạn vượt qua được nó rồi chắc chắn 1 điều bạn sẽ cảm thấy thanh thản, vui vẻ hơn lúc bạn còn giữ số tiền ấy).
Không có chuyện chuyển nhầm tiền thì xài thoải mái
Tiền nào cũng phải chứng minh được nguồn gốc, nếu tiền đó thực sự là của bạn, bạn chứng minh được (ví dụ trước đó bạn có chứng từ nộp tiền) thì không nói làm gì, trường hợp này, bạn có gì để chứng minh?
Và bên ngân hàng sẵn có chứng từ chứng minh, đó chỉ là sai sót, họ có quyền lấy lại tiền. Vấn đề thông báo với bạn chỉ là thủ tục, làm gì có chuyện chuyển nhầm vào thì bạn xài thoải mái.
Hưng làm thế là không sai
Bạn là người bị động, cũng không cố tình lợi dụng để chiếm đoạt mà ngược lại vẫn trả theo hình thức kinh doanh thương mại, vì thế theo tôi cách làm của bạn thế là hợp lý, chẳng hạn mình không có đủ số tiền để trả cho họ hoặc cổ phiếu bán đi cũng không đủ mình phải mang nợ hay sao?
Mình không làm sai, cũng không phạm pháp, theo tôi việc làm của bạn dựa trên tình người như thế là được rồi.
Không trả lại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Theo quy định của Bộ Luật Hình sự tại Điều 141 về Tội chiếm giữ trái phép tài sản thì: "Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm" Như vậy, với quy định trên nếu bạn đã được CTCK yêu cầu trả lại số tiền 100 triệu mà bạn cố tình không trả lại thì hành vi của bạn đã phạm vào tội Chiếm giữ trái phép tài sản. Việc CTCK yêu cầu bạn bán số cổ phiếu đó và nếu lỗ bạn phải bù tiền, hoặc là bạn phải gửi thêm tiền vào tài khoản để bù số tiền đã dùng để mua cổ phiếu là hoàn toàn bình thường, đúng pháp luật. Việc bạn giải quyết số cổ phiếu đó như thế nào là việc của bạn nhưng bạn phải có nghĩa vụ trả lại 100 triệu cho CTCK. Bạn nên làm việc này càng sớm càng tốt.
Gửi bạn "Nên trả khác với phải trả"
Gửi bạn Khánh Quỳnh,
Tôi không nghĩ bạn lại có suy nghĩ như thế.
Thứ nhất là nếu trong tài khoản của bạn không đủ 100tr thì người ta lấy gì để rút lại tiền 100tr đó (bạn đã mua chứng khoán hết rồi kia mà)
Thứ 2 là, tiền vào tài khoản của bạn, nếu không có lệnh của chủ tài khoản, thì ai dám rút tiền ra?
Thứ 3, làm sao lại bảo là vô can được, khi bạn đang sử dụng số tiền mà bạn biết chắc chắn không phải là của mình?
Về lý về tình thì bạn đều sai cả. Theo như những gì mà bạn nói, thì tôi tin chắc là bạn sẽ không bao giờ trả lại cái gì người ta làm rơi mà bạn nhặt được phải k?
Hãy suy nghĩ về trường hợp bạn là người mất của nhé.
Tài xế taxi họ còn trả lại tài sản do khách hàng bỏ quên trên xe
Chào các bạn,
Đọc qua ý kiến của một số các bác nói là "không trả lại cũng chả sao và không vi phạm pháp luật". Không biết các bác nghĩ gì mà nói thế?!. Các bác không hiểu luật hay là cũng có lòng tham?.
Xin kể tới các bác là: Có rất nhiều các bác tài xế taxi nhặt được điện thoại hoặc ví tiền của khách để quên trong xe nhưng người ta báo ngay cho tổng đài để tìm mọi cách để trả lại cho khách hàng. Trong khi các bác tài xế đó đâu có giàu có gì bằng những đại gia buôn chứng khoán như bác Hưng kia. Trong trường hợp này có nhiều lý do để có thể biển thủ tài sản mình nhặt được vì không có lý do cụ thể. Còn trường hợp của các Hưng thì quá dễ để xác minh. Vấn đề nó là đạo đức và tình người, xài tiền do chính công sức mình làm ra mới quý.
Trong khi cũng không ít những trường hợp khách hàng cũng đi xe taxi và để quên túi xách có nhiều tài sản giá trị, nhưng một số trường hợp này thì họ lại có lòng tham và không trả lại. Để rồi công an phải vào cuộc và cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tài sản phải trở về với chủ nhân và người có lòng tham kia phải đi "nghỉ an dưỡng".
Lời khuyên chân thành tới bác Hưng là hãy trả lại họ ngay lập tức nếu không muốn có nhiều phiền toái.
Chúc các bác sức khỏe!
Khá bất ngờ với ý kiến trả hoặc không
Theo quy định của pháp luật, bạn phải hoàn trả lại số tiền đó cho người chuyển nhầm. Tôi khá bất ngờ với nhiều ý kiến cho rằng bạn có quyền quyết định trả hoặc không. Đây là một kiến thức pháp luật cơ bản.
Tiền thì phải trả nhưng nhân viên chuyển nhầm phải đến để xin lỗi và làm các thủ tục cần thiết
Thứ nhất là không phải bạn lấy tiền của người khác mà chính là nhân viên công ty đã chuyển nhầm vào tài khoản của bạn, việc khắc phục sự cố là việc của công ty ấy chứ không phải của bạn, thật ra nếu bạn sử dụng luôn số tiền ấy thì cũng không sao, nhưng chúng ta không nên làm thế mà hãy sẵng sàng trả lại tiền cho người bị chuyển nhầm.
Có điều là nhân viên gây nên sự cố phải khắc phục và trên quan điểm có lợi cho khách hàng, cho bạn và cho người bị thiệt hại, đó là ý kiến của tôi.
NÊN TRẢ KHÁC VỚI PHẢI TRẢ
tôi nghĩ rằng tiền nhặt được thì nên trả lại là đúng nhưng không có nghĩa là phải trả lại, vì nguyên nhân gây ra không phải do mình, mình không trộm cắp j cả mà là của rơi, đã là củ rơi mình nhặt được tji mình có quyền định đoạt nó. Nếu có thể thì cứ rút tiền lấy lại tiền trong tài khoản của mình nhưng đừng làm ảnh hưởng tới tài của mình la ok chứ,nhằt được cơ mà, ai sai ai nhầm người nào làm người đó chịu trách nhiệm chứ?sao lại quy cho người vô can nhu vậy?
Hãy nghĩ đến trường hợp "Rửa Tiền Đen Của Bọn Tội Phạm"
Bạn phải đến thẳng công ty chứng khoáng và xác nhận coi có phải người gọi phone cho bạn đích thực là nhân viên của Công Ty không và chuyện chuyển tiền "Nhầm" có thực sự xảy ra không hay chỉ là trò bịa đặt. Ngày nay trên Internet, bọn tội phạm lúc nào cũng cần có người trung gian để tiếp tay thực hiện những hành vi rửa tiền đen của họ. Thay vì chuyển tiền đen trực tiếp vào tài khoản của bọn tội phạm. Họ chuyển cho bạn rồi yêu cầu bạn chuyển lại cho 1 trong những đồng bọn của họ. Bạn đã vô tình tiếp tay cho bọn xấu mà không biết. Như vậy bạn đã trở thành "Người tốt mà làm việc xấu." Hơn nữa, người đầu tiên bị sờ gáy chính là bạn khi các nhân viên điều tra vào cuộc. Cách tốt nhất là đến thẳng Công Ty và yêu cầu được gặp trực tiếp người sở hữu hợp pháp của số tiền nói trên. Nếu đúng là sự thật thì bạn nên trả lại cho người ta. Hãy làm 1 người tốt "khôn ngoan và biết suy nghĩ", đừng để bọn xấu lợi dụng làm việc xấu.
Cùng bàn luận
Bạn không phải là người có lỗi. Đôi khi mình không kiểm soát được số dư trên tài khoản của mình vì việc nhập xuất lệnh trên TK của Bạn có độ trễ. Khi đó bạn sử dụng tiền trên tài khoản của bạn cho mục đích kinh doanh của Bạn là đúng pháp luật. Việc chuyển sai TK của cá cá nhân thuộc về trách nhiệm của Cty Chứng khoán. Về phía Cty chứng khoán họ nên thuyết phục bạn. Công ty chứng khoán họ cũng chẳng mua sự mệt mỏi với toà án làm gì vì sai sót này cũng khá nhiều. Thậm trí sai sót đó có thể vì lý do nào đó...có thể ..
Về phía cá nhân mình cần yêu cầu Công ty Chứng khoán đừng xảy ra sai sót này mà hệ luỵ đến cá nhân mình. (Biết đâu CA lại mời bạn đến vì vấn đề này đấy).
Bạn Ko sai nhưng cần có đạo lý để giải quyết. Nếu làm một việc tốt thì cuộc đời thấy vui hơn, mình sẽ làm được nhiều việc khác hơn!
Trân trọng
- Chồng ở nước ngoài muốn li dị vợ ở VN? (20/10)
- Con dâu có được chia tài sản nhà chồng không? (09/10)
- Đánh bạc bao nhiêu tiền thì bị phạt tù? (08/10)
- Người mua dâm sẽ bị xử lý thế nào? (05/10)
- Di chúc miệng cũng phải công chứng mới hợp pháp (02/10)
- Cây đổ sang nhà người khác có phải bồi thường thiệt hại? (01/10)
- Tiền cha mẹ cho, tặng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (28/09)
- Thủ tục kiện ra tòa để đòi nợ (26/09)
- Một người cũng có thể thành lập công ty (23/09)
- Thủ tục chia tài sản khi không đăng ký kết hôn (21/09)
- Vợ có được sửa di chúc của chồng? (18/09)
- Đòi nợ với giấy tờ viết tay (15/09)
- Con riêng có thể được thừa kế di sản của mẹ kế (11/09)
- Vợ không giá thú có được chia gia tài không? (07/09)
- Điều kiện người nước ngoài mở phòng khám ở Việt Nam (03/09)











VnExpress tuyển dụng
Cám ơn các bạn quan tâm, tôi đã trả lại tiền cho công ty chứng khoán
Có nhiều bạn hiểu sai ý mình.
Mình nói là sẽ trả, nhưng trả thế nào?
- Theo cách trả của mình thì: trả số CP đã mua + số tiền còn lại.
(khi bán, lãi/lỗ trên số CP đó mình ko nhận/bù vào)
- Công ty CK thì nói: (1). mình phải nộp số tiền vào TK bằng đúng số đã mua. (2). chấp nhận số CP mình mua + số tiền còn lại (nhưng khi bán lỗ mình phải bù cho người ta).
Mình giải quyết với Công ty đó rồi , người ta bắt mình xuống ký vào biên bản, số CP đó là thuộc về công ty CK.Cảm ơn các bạn quan tâm.