Thứ năm, 30/10/2003, 08:34 GMT+7

Điều kiện để được nghỉ hưu non

“Tôi năm nay 49 tuổi, đã 23 năm công tác giảng dạy ở trường đại học. Tôi bị bệnh mãn tính, rất mệt mỏi và muốn xin về hưu trước tuổi. Vậy tôi sẽ phải làm những thủ tục gì, ở đâu, và gặp những ai?” (bạn đọc B. Ngọc)

Trả lời:

Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ quy định người lao động chỉ được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn mức lương nghỉ hưu thường khi có một trong các điều kiện sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm;

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên;

- Người lao động (không hạn chế tuổi) có ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.

Quyết định số 1580 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội ngày 26/12/2000 về danh mục tạm thời nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không liệt kê nghề giáo viên. Bạn cũng không đáp ứng điều kiện tuổi để được hưởng chế độ nghị hưu sớm. Như vậy bạn phải đợi đến khi đủ tuổi, tới cơ quan y tế xác định mức suy giảm khả năng lao động để xem có đủ điều kiện nghỉ hưu non không.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà,
số 8 Đình Ngang, Hà Nội.

Link Site
Nhân viên shop thời trang bị truy sát vì chê khách mặc áo rởm
 
 

 
Lien he quang cao