Thứ tư, 15/2/2012, 09:10 GMT+7

'Cán bộ xét xử vụ Tiên Lãng đã nhận thức đơn giản'

Chánh án TAND TP Hải Phòng cho rằng, cán bộ của mình đã cố gắng hết sức, song do văn bản pháp luật đất đai chồng chéo nên một số thẩm phán trong phiên xử nhận thức đơn giản hết thời hạn giao đất thì sẽ phải thu hồi.
> Kháng nghị tái thẩm vụ thu hồi đất Tiên Lãng

Tối 14/2, trao đổi với VnExpress.net, Chánh án TAND TP Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho biết, ngay sau khi Chánh án TAND tối cao ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm về vụ án thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, Tiên Lãng), Ban cán sự Đảng TAND TP Hải Phòng đã cho rà soát lại toàn bộ để xem xét vướng mắc.

Trước đó, bà Chánh án cho biết, khi Thủ tướng chưa ra kết luận, bà đã giao cán bộ Tòa án Hải Phòng phải kiểm điểm nghiêm túc. "Cơ bản anh em có thiếu sót gì họ đều nhận cả, là do chủ quan về mặt nghiệp vụ nên đã xảy ra thiếu sót trên...", bà Mai nói.

Ảnh: Tiến Dũng.
Tòa xử sai đã khiến đất của gia đình ông Vươn bị cưỡng chế thu hồi và buộc những người nông dân phải nổ súng chống trả. Ảnh: Tiến Dũng.

Tuy nhiên, theo bà Chánh án, ngoài kiểm điểm về mặt nghiệp vụ, ý thức tinh thần trách nhiệm của các cán bộ trong vụ việc cũng được xem xét đến trong buổi họp diễn ra ngày 16/2, trước khi báo cáo Ban cán sự Đảng TAND tối cao.

Đánh giá về những người cầm cân nảy mực trong vụ xử thu hồi đất của gia đình ông Vươn, người đứng đầu Tòa án TP Hải Phòng cho rằng, cán bộ của mình cũng đã cố gắng hết sức. Song, do văn bản pháp luật đất đai chồng chéo nên một số cán bộ trong phiên xử "nhận thức đơn giản hết thời hạn giao đất thì sẽ phải thu hồi".

Liên quan đến vụ xét xử của ông Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân, bà Mai cho biết, đã nhận được bản kiểm điểm của 2 thẩm phán là Ngô Văn Anh và Cao Thành Ngọc. "Họ thừa nhận thiếu sót về mặt nghiệp vụ và mới nhận khuyết điểm chứ chưa nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào...", bà Mai nói.

Trước đó ngày 13/2, Chánh án TAND tối cao đã ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đề nghị hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của TAND thành phố Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về vụ án trên để giải quyết lại từ đầu theo trình tự của pháp luật.

Hà Anh

Né tránh

Khi sự việc còn đang lùm xùm nhieu cán bộ trong thành phố Hải Phòng (từ TP đến cấp huyện) biết sai nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị trù dập nên đành ngậm miệng. Tư cách Đảng viên ở đâu. Đơn cử việc phá dỡ nhà ông Vươn, khi thủ tướng sắp xuống làm việc thì người được thuê phá dỡ mới dám lên tiếng. Quan thì xa bản nha thì gần nên né tránh là giải pháp tốt nhất cho tất cả những người Đảng viên ngày nay sao?

Kính gởi Huyện Tiên Lãng

Sao Huyện Tiên Lãng chưa thấy đề cập tới đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện,đã phát biểu trước dân về các nguyên lãnh đạo chính phủ đã hiểu sai.Tôi muốn Đảng và nhà nước nên cách chức đồng chí này luôn vi trình độ nhận thức hạn chế không thể làm ban tuyên giáo được.

Đừng né tránh !

Tôi không tin điều đó là sự thật. Nếu là sự thật hãy đưa cán bộ đó làm việc khác, thậm trí cho về nhà phụ việc cho vợ còn hơn để họ ngồi vào ghế cầm cân nẩy mực. Tòa án Hải Phòng nhận thức đơn giản như thế không khác nào nối giáo cho giặc. Xin hãy nhìn thẳng vào sự thật.

Ôi các vị Thẩm phán!

Năm ngoái, trong vụ án ô Nguyễn Đức Đông kiện CA quận Cầu Giấy, các Thẩm phán TAND Hà Nội và quận Cầu Giấy đều nhận định giao nhau giữa 2 đường Phan Văn Trường và Xuân Thủy không phải là ngã ba (nhưng là ngã gì thì các vị ấy không trả lời được) để xử thua Công dân Nguyễn Đức Đông. Chắc các vị ấy cũng nhận thức đơn giản đến nỗi giao nhau giữa 2 đường không biết gọi là gì????

Hy vọng vụ này không chìm xuồng

Hy vọng Đảng Uỷ, UBND, HĐND TP Hải Phòng giải quyết vụ việc theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ đúng người đúng tội, không để chìm xuồng làm mất lòng tin của người dân cả nước.

Hai cái sai trong câu phát biểu ... 10 từ

Bà chánh án: "...hết thời hạn giao đất thì sẽ phải thu hồi" - Sai về lý: đất ông Vươn giao chỉ 14 năm, luật 20 năm, sai sờ sờ - Sai về tình: công lao gia đình ông Vươn bỏ ra bao năm trời, đến lúc "trái hường", bị phỗng tay trên. Tình người ở đâu? Tính ra, coi chừng bà chánh án cùng ban bệ đồ sộ của bà không rành luật bằng các phóng viên, những người đã chỉ ra sai phạm trong các quyết định của tòa. Hay bà về tập viết báo 1 thời gian, coi chừng trình độ chuyên môn lẫn tính thiện trong bà lại phát triển!?

Cần làm sáng tỏ vụ việc trên

Tôi không nghĩ không phải cán bộ Toà án HP kém mà đằng sau vụ việc còn nhiều uẩn khúc. Bà Mai đưa ra lời giải thích nhự vậy đã thể hiện rõ sự bao che cho cán bộ cấp dưới đồng thời che đậy cả phần trách nhiệm tọi lỗi của mình, liệu bà có liên quan lợi ích gì trong vụ việc này không. Chính bản thân bà Mai cũng phải kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm. Cần làm sáng tỏ vụ việc trên. Nếu hai thẩm phán là Ngô Văn Anh và Cao Thành Ngọc mà có dấu hiệu tiêu cực thì phải truy tố, Bà Mai cũng phải bị kỷ luật.

Nghe mà lòng quặn đau!

Gửi bà Mai Tôi đọc được sự phản ánh về cách trả lời của bà mà lòng quặn đau. Cũng là những người nông dân như anh Vươn nhưng thực sự bà đã làm cho chúng tôi bị lung lay về niền tin. Bà có biết những người ở những vị trí mà bà nói là " chủ quan về mặt nghiệp vụ nên có những thiếu sót trên...." ai cũng có thể dễ dàng đứng vào đó hay sao, trình độ của họ không không đáng như những đứa trẻ chăn châu chăn vịt hay sao? Thiết nghĩ các vị phải qua nhiều vòng bình bầu, thi tuyển...chứng tỏ năng lực với nhân dân mới ngồi vào những vị trí đó thì làm sao lại có thể nói là không đủ năng lực. ở vị trí như Bà mà vẫn nói như vậy thì nhân dân chúng tôi còn biết tin vào ai đây? vì chỉ một quyết định không đúng đắn của các vị vì lý do nào đó thì người dân chúng tôi có thể rơi vào cảnh lầm than, tan cửa nát nhà, tù tội...Tôi cầu mong lương tâm hãy thức tỉnh trong từng con người các vị.

LUẬT RỪNG

LÀM LUẬT MÀ KHÔNG BIỀT LUẬT THÌ LÀM GÌ? NÊN CHUYỂN NGHỀ ĐỂ TRÁNH LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI VÔ TỘI BÀ CHÁNH ÁN ÀH.

đơn giản mà

Nhận thức đơn giản mà. Ông Vươn cũng vì nhận thức đơn giản mà bắn thôi. Phải bắt ông ấy nghiêm khắc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Nghĩa là cán bộ không đủ khả năng

Nếu không có đủ khả năng nhận thức vấn đề thì làm sao có thể đảm nhiệm được công việc. 1 cán bộ đảm nhiệm 1 vị trí chỉ khi người đó có đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm tốt toàn bộ công việc đó. Không đủ khả năng thì bãi nhiệm, tinh giảm bộ máy.

Đơn giản

Đơn giản là người cầm cân nảy mực.......... bà Nguyễn Thị Mai tự kiểm điểm bằng hình thức từ chức thì dân cũng được nhờ.

vô tình hay cố ý?

Họ đã làm sai bất chấp pháp luật và bây giờ họ bất chấp đạo lý, đạo đức cán bộ lãnh đạo ra sức bao che cho lợi ích nhóm, người dân sẽ mất lòng tin nào vào chính quyền. khi cấp tòa án mà không trung thực thì khi bị oan biết kêu ai?

Nực cười

Nhận thức đơn giản mà có 6 chiến sĩ bị thương rồi đấy các ông ah :@:@:@

Potay.com

Giờ này mà còn bao che nữa, các vị quan ở HP này hay thật, bởi vậy dân sao mà không khổ cho được. Những người cầm cân nẩy mực bao nhiêu năm qua mà nói là nhận thức đơn giản có nghĩa là không hiểu biết gì về luật ư, thật nực cười. Mà nhiều vị quan ở HP càng phát biểu thì tôi thấy năng lực của họ thế nào ấy, hoàn toàn không phù hợp với vai trò cấp lãnh đạo.

Nhận thức của Quan Tòa ? Đơn giản thế thôi ?

Không bao biện cho hành vi nhận thức đơn giản để rồi hậu quả ai cũng thấy ! Bao công sức học tập , đào tạo , công tác để rồi khi tác nghiệp thì nói là đơn giản trong nhận thức thế thì tiêu chuẩn và giá trị của nghành tòa án , tư pháp Việtnam cần phải thay đổi ! Về việc 06 chiến sĩ công an , quân đội tham gia cưỡng chế ở vụ Tiên Lãng đã bị thương , ai sẽ trả chi phí chữa trị cho cho 06 người này . ? Tôi không tin là chi phí được hỗ trợ từ ngân sách có sự đóng góp của người dân ? mà các quan chức đã cố tình hiểu sai ! làm trái pháp luật phải chịu toàn bộ chi phí này !

Chán Quá

mỗi ngày lại thêm một ông bù nhìn hay bà bù nhìn lại xuất hiện, tại sao cứ mãi lòng vòng thế, chán thật là chán, đọc tin riết rồi chẳng muốn theo dõi vụ án này nữa, theo tôi nghĩ có hai cách giải quyết.

 1. Nếu còn lương tâm con người thì xử ông Vươn với những tình tiết giảm nhẹ, cho họ nhanh chóng về nhà còn lo việc đồng áng và kiếm sống, bắt hết mấy quan bù nhìn đem vào tù cho ngồi dưỡng sức, và suy ngẫm những việc làm ngông cuồng của mình.

2. Nếu phủ bênh phủ huyện bênh huyện, thì chớ vẽ vòng tròn bắt báo, đài và người dân chạy vòng vòng trong đó nữa, khôi phục lại chức vụ của mấy quan, không cần truy cứu nữa, và gián cho ông Vươn cái tội ( giết người, và chống người thi hành công vụ) và là một trận đánh đẹp mắt vẻ vang, nên ghi vào lịch sử.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Không có vị lãnh đạo nào của thành phố Hải Phòng mất chức vì chuyện này thì còn nhiềuTiên Lãng nữa. không có ai bị truy tố bởi hành vi sai phạm pháp luật từ các "quan" thì có công công bằng ko?

Gởi Bà Chánh Án

Tôi không đồng ý cách trả lời của Chánh án TAND HP. Đây là tội cố ý làm trái chứ không phải nhận thức đơn giản. Đổ thừa cho luật chồng chéo là vô cùng không đúng!

Sự dốt nát làm hỏng tất cả

Tại sao lại có loại cán bộ dốt nát đến thế mà lại có chức có quyền nhỉ? Tôi mà ở vị trí các vị đó tôi sẽ từ chức, về bán vé số còn hơn. Cán bộ có văn hóa "giữ ghế", chưa cán bộ nào nhận thấy sau sót mà dám nhận lỗi và từ chức cả? Nước ta nên tập trung nghiên cứu để thay đổi hệ thống văn bản pháp luật, luật gì mà rắm rối, cái nọ chọ cái kia, tôi cũng là ngưòi làm mà khi đọc phải dùng 01 cái bàn lớn, bày ra tất cả những thứ liên quan, xong rồi chẳng biết mình đang nghiên cứu cái gì?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao