Thứ sáu, 13/1/2012, 15:45 GMT+7

'Tôi sẵn sàng đối chất về vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng'

Ngay sau khi UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định quyết định thu hồi đất của ông Vươn đúng luật, ngày 13/1 GS Đặng Hùng Võ cho biết sẵn sàng đối chất với địa phương để làm rõ sai phạm.
> 'Quyết định thu hồi đất ở Hải Phòng là trái luật'/ 'Phá nhà ngoài khu cưỡng chế vì kẻ gây án từng ẩn nấp'

Chiều 12/1, một tuần sau vụ nổ súng bắn trọng thương 6 cảnh sát, bộ đội tham gia cưỡng chế đầm tôm ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền tái khẳng định việc giao và thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đúng quy định, chiểu theo Luật đất đai năm 1987. Theo ông Hiền thời điểm giao đất cho người dân (4/10/1993) là trước ngày Luật đất đai 1993 có hiệu lực (15/10/1993).

Dù các phóng viên liên tiếp đề nghị UBND huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng lý giải tại sao giao đất bổ sung cho người dân năm 1997, thời hạn vẫn chỉ là 14 năm, tính từ năm 1993, nhưng các lãnh đạo huyện và thành phố có mặt tại buổi họp không ai lên tiếng.

Sau vụ cưỡng chế, nhà ông Đoàn Văn Vươn và một số người khác đã bị phá sập khiến vợ con và họ hàng của ông phải đi ở nhờ. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Sau vụ cưỡng chế, nhà ông Đoàn Văn Vươn đã bị phá sập. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Sáng 13/1, trao đổi với VnExpress.net, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ cho biết, Luật đất đai năm 1993 là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước vào thời điểm đó. Luật này quy định thời hạn giao đất là 20 năm, còn Luật đất đai 1987 không quy định thời hạn này.

Vì vậy, theo ông Võ, nếu UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho người dân 10 ngày trước khi Luật đất đai 1993 có hiệu lực thì sau đó cần phải điều chỉnh thời hạn giao đất lên 20 năm như luật định. Còn việc giao đất năm 1997 và đến năm 2007 quyết định thu hồi là sai. “Huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng không trả lời về việc này có nghĩa là họ đã sai”, ông Võ nhấn mạnh.

Cũng theo nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, cái sai nữa của UBND huyện Tiên Lãng là hành vi thu hồi do hết hạn nhưng lại không căn cứ vào khoản 10, điều 38 Luật đất đai. Bởi khi hết hạn giao đất nhưng người dân khai thác có hiệu quả và Nhà nước không có dự án cần thu hồi thì người dân đương nhiên tiếp tục được kéo dài thời gian giao đất.

“Chắc chắn là UBND Hải Phòng và Bộ Tài nguyên Môi trường phải đưa ra ý kiến. Nhiệm vụ của Bộ là quản lý nhà nước về đất đai nên chuyện tày đình thế này thì Bộ đương nhiên phải vào cuộc chứ không thể đứng ngoài”, GS Đặng Hùng Võ nói thêm.

Trước việc UBND huyện Tiên Lãng luôn khẳng định việc giao và thu hồi đất là đúng, GS Đặng Hùng Võ cho biết: “Tôi sẵn sàng đối chất với huyện Tiên Lãng. Chuyện này quá đơn giản, nhưng trước hết UBND Hải Phòng phải có ý kiến đã. UBND huyện Tiên Lãng đã sai về thời hạn thì sẽ kéo theo những cái sai khác”.

Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng báo cáo ngay về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Trước đó, ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng.

Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được toại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trả lời Pháp luật TP HCM, ông Phạm Văn Tỉnh, Phó chánh thanh tra Tổng cục quản lý đất đai cho biết, chính quyền thu hồi đất mà không bồi thường, hỗ trợ cho ông Vươn là chưa hợp lý. Theo luật, đất được giao mà thu hồi trước thời hạn thì người sử dụng đất được bồi thường đối với đất và tài sản trên đất trên cơ sở tính giá trị còn lại. Nếu thu hồi đất này đúng thời hạn thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ với công trình trên đất như nhà trông coi nơi nuôi trồng thủy sản, cống dẫn nước, bờ bao…

Theo ông Tỉnh, cần giao lại đất cho hộ gia đình ông Vươn và đảm bảo đúng theo hạn mức do pháp luật quy định. Số diện tích còn lại, địa phương cho gia đình ông Vươn thuê hết hoặc chỉ cho thuê một phần. Nếu chỉ cho thuê một phần thì phần còn lại địa phương thu hồi rồi có thể đưa ra đấu thầu. Phần đưa ra đấu thầu, gia đình ông Vươn cũng được tham gia đấu thầu bình đẳng như những hộ dân khác trong khu vực.

Tiến Dũng

Tiên Lãng Ơi

Chúng ta cố gắng sống cho thật tốt, để mọi việc đều tốt đẹp, nếu mọi người làm được như vậy thì sẽ không xảy ra sự vụ như Tiên Lãng. Tôi rất cám ơn GS TSKH Đặng Hùng Võ, vì qua ông tôi mới nhận ra được cái sai cái đúng và ông là người dũng cảm. Nếu tôi là ông Vươn tôi cũng làm gần giống như vậy. xin cảm ơn VNexpress.net

phản hồi

cám ơn GS đã nói tốt cho dân,nhưng xin có ý kiến thế này đừng nói mà hành động ngay theo luật VN.cứ đối chất trức tiếp cho cả nước biết với dân và người ra QĐ cưỡng chế,nếu ko ở nơi khác chống người THCV chỉ là chuyện nhỏ,vì nếu ko chống thì sao có ai ra mặt bênh vực cho người dân thấp cổ bé miệng đâu.phải cnTHCV mới ầm ầm báo chí vào cuộc mới lộ ra ,ko thì bị vùi dập mấy năm rồi đấy có ai ra mặt bênh dân đâu.thế mới chống để đi tù nhưng có kẻ còn sai hơn có tù ko hay chỉ nhận khuyết điểm ,khiển trách rồi thôi.

Anh Vươn.

G.S Võ hãy bảo vệ gia đình Anh Vươn những người nông dân tốt, nhưng vì không am hiểu pháp luật, vì bị C.Q địa phương quá ép nên xảy ra sự đáng tiếc.

Cảm ơn GS Võ

Cảm ơn GS đã phân tích,để người dân tâm phục,khẩu phục thì phải làm rõ ai đúng,ai sai.Có công thì thưởng,có tội thì trị bất kể người dân hay cán bộ.Người dân hiểu và thấy mọi việc nhưng không nói được mà thôi.Anh Vươn phản ứng sai nhưng mọi người rất thông cảm vì đó là TỨC NƯỚC VỠ BỜ,một người dân lương thiện không ai muốn chống đối nhà nước.

Cảm ơn VNexpress

Cảm ơn báo VNexpress dám đưa bài này và ý kiến bình luận của người đọc.

Nên có sự công bằng trong xã hội !

Chúng ta đang sống trong đất nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân luôn tin tưởng đường lối của Đảng và nhà nước đưa ra.nhưng theo quy luật thì luôn có những cá nhân đã lạm dụng và làm sai chủ trương của nhà nước. Trong một xã hội hòa bình và ổn định thì bất cứ cá nhân hay tổ chức nào làm sai cũng đều phải bị sử lý nghiêm khắc và công minh nhất. Người dân sống phải tuân thủ luật pháp, phải luôn nghĩ cách cống hiến cũng như xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh và họ cần được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy khả năng của mình. về cá nhân tôi cho rằng sự việc của ông Vươn cần được điều tra và xem xét thật kỹ, thật công minh để không gây thiệt thòi cho gia đình ông vươn cũng như cho người dân. Nếu thực sự ông Vươn sai thì phải chịu trách nhiệm và nếu cơ quan huyện Tiên Lãng sai thì cũng phải chịu trách nhiệm. như thế mới làm yên lòng dân được ! Tôi tin GS Võ là người công bằng.

chia sẻ

một vụ án như thế này thì nên để bộ xử , nó chính là hình ảnh trong sáng , nếu để h giải quyết thì coi như xong , 1 con người biết vượt khó vươn lên , là một con người biết nghĩ . vì áp bức quá nên không có con đường nào khác mới làm như vậy . mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng , một quốc gia cũng có sự tự do , không bị áp bức , có áp bức ắt sẽ có đấu tranh . Hãy loại bỏ những con sâu trong bộ máy chính quyền . DÂN GIÀU ,NƯỚC MẠNH,XÃ HỘI CÔNG BẰNG , DÂN CHỦ VĂN MINH

HÃY NHÌN VỀ LẼ PHẢI

HÃY NHÌN VỀ LẼ PHẢI - Đúng vậy, không cần nói "Đứng về lẽ phải". - Sự việc cũng dễ hiểu, nếu thử hỏi UB huyện Tiên Lãng thu đất để làm gì (Hỏi trước). Khu đất này nếu không vì mục đích sử dụng cho các công trình Quốc gia... Cũng không phải giải tỏa để xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, xã hội khẩn cấp...thì làm gì phải huy động lực lượng an ninh hùng hậu như vậy để cưỡng chế tức thời ? Dứt khoát việc cưỡng chế thu hồi đất này rất vô ký, bất công, bất bình dư luận và bất chính ! (Ngay cả chiến tranh hiện nay trên thế giới- Người có tư tưởng tốt, đúng...vẫn luôn nói :Hãy kềm chế, hãy đàm phán !) Vậy mà ở đây thì :Thật đáng trách ! - Nếu gia đình ông Vươn có hành vi, hành động, chống đối...thế nào chăng nữa thì cũng phải xem xét nguyên nhân từ đâu- Như dư luận vẫn đang đặt nhiều dấu hỏi kìa !

GS Võ vào cuộc rất đúng lúc

Xin cảm Giáo sư Đặng Hùng Võ rất nhiều vì giáo sư đã mang lại cho độc giả một cái nhìn toàn diện về khía cạnh luật liên quan đến vụ tranh chấp này. Liên quan đến vụ tranh chấp này tôi có mấy đề nghị như sau:1. Liên quan đến việc quy hoạch: Có thể lờ mờ nhận thấy mục đích việc giải tỏa của UBND huyện Tiên Lãng là nhằm mục đích tư lợi do vùng đất giải tỏa có tiềm năng trở thành khu vực xây sân bay. Ở đây vẫn là chuyện muôn thuở là cán bộ biết trước quy hoạch rồi thì bằng cách này hay cách khác tổ chức thâu tóm để làm lợi cho mình thông qua chính sách phát triển của chính phủ. Vì vậy tôi khẩn thiết đề nghị chúng ta nên công khai việc quy hoạch xây dựng các công trình trọng điểm (ngay từ khâu đưa ra ý tưởng) để tránh việc người có quyền lợi bị tước đoạt một cách trắng trợn và cũng để cho đội ngũ lãnh đạo không thể làm giàu bất chính thông qua thông tin và quyền lực mà họ đại diện cho nhà nước thi hành. Đây là thời đại CNTT, các vị đừng tư duy theo kiểu che dấu các văn bản chỉ đạo từ trên xuống để lừa bịp người dân nữa, sớm muộn rồi cũng bị lôi ra thôi.2. Liên quan đến hiểu biết pháp luật của người dân:Chúng ta có những cơ quan đại diện pháp luật, nhưng ở đây họ mới chỉ làm tốt được việc xử người vi phạm theo luật mà chưa làm được việc tư vấn và phổ biến luật cho người dân hiểu, vì thế nên mỗi khi có vướng mắc về pháp luật thì người dân chịu thiệt. Nên chăng thúc đẩy việc tư vấn luật cho người dân bằng cách các cơ quan này kêu gọi thêm các luật sư, các nhà quản lý am hiểu về luật góp sức (bằng hình thức tự nguyện) hoặc đưa ra một mức giá hợp lý cho mỗi lần tư vấn. Người dân có thể tiếp cận các tổ chức kiểu này thông qua việc sử dụng email, điện thoại, hoặc tương tác qua website (facebook...), các diễn đàn... (hiện nay Internet đã phổ cập thông qua mạng lưới điện thoại di động nên rất dễ dàng để một người dù không biết công nghệ có thể nhờ con cháu hoặc hàng xóm truy cập giúp) để người dân có được sự hiểu biết tốt nhất về luật pháp và ránh được việc làm trái pháp luật do thiếu hiểu biết.3. Sự minh bạch trong cung cấp thông tin:Cuối cùng và cũng là mấu chốt của mọi vấn đề là sự minh bạch hóa thông tin. Như ở điểm 1 và điểm 2 đã nêu, sự cần thiết là minh bạch hóa thông tin để mọi tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận. Hãy đưa nó thành tiêu chí về đạo đức để mỗi cán bộ khi đại diện cho nhà nước thực thi quyền lực phải có để họ không ngộ nhận về quyền lực của mình và có cách cư xử đúng mực.

tất cả vì nhân dân

công bằng mà nói,mấy ông làm quan của huyện Tiên Lãng_Hải Phòng quá đáng lắm,sao lúc trước chú Vương chưa khai hoang mấy ổng không nhảy vô khai hoang,đắp đê chắn biển tạo công ăn việc làm cho nhân dân ở đó đi,mà đợi lúc chú Vương làm thành cơm rồi mấy ổng nhảy vô dành.chắc mấy ổng tưởng đâu dân như không biếc gì nên đàn áp cho tới đường cùng.mấy ổng nghỉ sao mà đi phá nhà người ta mà nói đi cưỡng chế rời'chắc là do ghen ăn tức ở',của một số cán bộ không có đạo đức của huyện Tiên Lãng_Hải Phòng đó.Xin cấp trên công minh nhất mà sử lý vụ việc này đem lại công bằng cho chú Vương cũng như nhân dân ở đó.

hay len tieng

Cần lắm những tiếng nói của các Luật sư, của giới trí thức để bảo vệ cái đúng, bảo vệ dân, và cũng là bảo vệ chính quyền. Nếu nói về nghĩa vụ của 1 người dân bảo vệ đất nước, thì có lẽ các cán bộ ở Hải Phòng phải để những người dân như Anh Vươn được đổ mồ hôi làm ra vật chất trên mảnh đất mà Anh và bà con đã lấn biển để có như hôm nay. Nếu cứ lấy của dân đến mức ấy thì rồi đây ai sẽ là người đi bảo vệ dải đất này, còn đâu tình người, còn đâu tình yêu đất nước mà những người lao động thực sự lại Ko được 1 chút quyền lợi, Ko được bảo vệ những gì mình đã tạo ra? Xin những người lãnh đạo các cấp đừng đẩy họ đến bước đường cùng như vụ việc này?

Hãy đối chất trên phương tiện truyền thông

Nếu chính quyền huyện Tiên Lãng có trách nhiệm hãy đối diện với công luận. Tôi xin nói những việc sai nhỏ trong tranh chấp đất đai là ngọn lửa âm ỉ, nó sẽ cháy và sẽ có lúc thành ngọn lửa lớn. Đứng góc độ ngay thời điểm gây án họ là người phạm tội. Nhưng đứng góc độ suy xét nếu chúng ta không dồn họ vào đường cùng thì tại sao họ lại dám gài mìn, và xin nhắc công an và bộ đội đến cưỡng chế cũng đã đoán được đối tượng có phản kháng nên đã đi đường vòng và bị nổ gây thương tích (theo thông tin đại chúng).

Do đó suy ra chính quyền đã biết có sự phản kháng. Thứ hai sau khi tấn công với gần cả trăm chiến sĩ công an và quân đội nhưng những người đó đều thoát, điều đó cho ta suy nghĩ gì, đó là việc làm của họ đã được một vài người dân hiểu và đã tạo điều kiện (được lòng dân thì dù ở thế nguy hiểm vẫn có thể thoát -- tư tưởng Hồ Chí Minh). Xã hội đang phát triển, kèm theo nó là những mâu thuẫn xã hội sẽ ngày càng phát triển theo. Cán bộ nhà nước cũng phải theo kịp, phải phán đoán đúng dư luận xã hội (thức thời) thì lãnh đạo mới được lòng dân.

 Tôi đề nghị GS ĐặNG Hùng Võ có thể đề nghị đối chất qua các kênh internet online, điều này rất nhanh, chỉ cần một máy tính ở nơi các lãnh đạo Tiên Lãng có thể họp, một đầu là GS Võ. Nội dung bàn luận sẽ được trực tiếp ra công luận. Lãnh đạo Tiên Lãng có thể chuẩn bị mọi tài liệu liên quan và được phép yêu cầu tư vấn luật ngay khi công luận diễn ra. Tôi nghĩ nếu đưọc vậy, công luận sẽ có cái nhìn khách quan về vấn đề này, ai đúng ai sai hoặc là cả hai đều có những cái sai thì khi đó chúng ta sẽ có cách giải quyết sao cho ổn thoả nhất. Tôi làm việc cho công ty nuớc ngoài thuờng có những bức xúc, thắc mắc nhưng luôn đuợc phép đối chất bàn luận với nhau để tìm tiếng nói chung (phưong pháp Two Win - cả hai cùng thắng, không ai là người thua cuộc).

Có uẩn khúc trong việc này!

các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ..và xử lý nghiêm cán bộ nào có dấu hiệu sai phạm..không chỉ riêng ở Tiêng Lãng mà ở các vùng quê nghèo khác,các quan chức của huyện và xã cậy quyền cậy thế ăn hiếp dân nghèo..gia đình ông vươn tuy sai khi chống lại người thi hành công vụ nhưng khi người nông dân họ bị áp bức bóc lột chính mô hôi nước mắt và cả tính mạng của mình họ sẽ phải đứng dậy để đấu tranh thôi..

hay xem xet that ky de bao ve nguoi dan

Neu nhu nhung can bo co tinh lam sai chinh sach Nha Nuoc thi cung phai di tu va tham chi con phai phat nang hon nhung nguoi dan binh thuong, hay lam guong tot cho con chau sau nay.

LUẬT PHÁP_TÌNH NGƯỜI

"Chống trả cơ quan chức năng là sai rồi"??? Nếu bác Vươn không chống trả, nếu vụ việc này không được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng thì sao? Thì một cái sai lầm lại được cho là đúng? Thì thêm một lần quan tham lại đúng, dù cái đúng ấy lấy danh nghĩa vỏ bọc của luật pháp quốc gia?
Lật lại vấn đề: vì sao người dân phản kháng, chống cự với lực lượng chức năng, nhất là khi đó có cả công an và quân đội vào cuộc trong khi bản chât con người đó biết vượt khó vươn lên. Bởi họ bị tước đi quyền sống, quyền hưởng thụ những thành quả mà họ vất vả, khổ nhọc dành giật lấy, từ thiên nhiên, từ những hoang sơ.
Cần xem xét vụ việc ở cấp cao hơn vì rất có thể nó sẽ là tiền đề cho nhiều vấn đề khác.
Sai thì phạt, đúng phải biểu dương, pháp luật để hướng cuộc sống vào khuôn phép nhưng trước hết pháp luật phải xây dựng trên tình người.

Ủng hộ

G.S Võ hãy giúp gia đình A Vươn! Luôn có nhiều người ủng hộ GS. A Vươn là một KS giỏi 1 người dân tốt đáng được bảo vệ! Nhà nước ta là nhà nước của dân vì dân !

CAM ON GIAO SU

TOI KHONG BIET SU VIEC NAY SE DI DEN DAU....NHUNG DU SAO CO NHUNG LOI CUA GIAO SU...TOI TIN TUONG VAO NHA NUOC....CON TIN TUONG VAO LE PHAI ...CON TIN TUONG VAO TINH NGUOI...!!!..

Cảm ơn GS. Đặng Hùng Võ!

Cam on Giao su Dang Hung Vo! Mong GS hay dung ra de bao ve cho le phai, de bao ve cho quyen loi chinh dang cua nguoi dan!

Không phục

Như ai đó đã từng nói " tự người dân không ai muốn làm phản mà vì cán bộ bắt người dân phải làm phản". Vì thế rất dễ hiểu tại sao ông Vươn có phản kháng đến mức vậy. Có lẽ mai đây tòa án sẽ chất vấn ông Vươn " bị cáo thấy việc thu hồi đầm tôm của UBND huyện là không thỏa đáng thì tại sao bị cáo không làm đơn khởi kiện lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn?". Xin thưa: kiện củ khoan, tốn mực tốn giấy.

Làm gì

Họ định thu hồi hàng 100 ha đầm của các hộ dân rồi họ định làm gì ??? vì không phải là giải phóng mặt bằng rồi. - Bỏ hoang ? - Cho con cháu, người thân thuê lại rồi hợp thức hóa dần dần ??? - Cho thuê lại kiến tiền lót tay ? ......... Ai còn thấy có lý do thêm nữa thì bổ xung nha.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc' đòi chuộc 10.000 USD
Nghi can giết người tình bị camera khách sạn ghi hình
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao