Thứ ba, 24/11/2009, 15:25 GMT+7

Tội phạm xuyên quốc gia đang tìm cách thao túng quyền lực

"Các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang gia tăng, dưới vỏ bọc hợp pháp, gây án kín đáo. Hoạt động tội phạm không chỉ dừng lại ở vấn đề của quốc gia mà đã mang tính toàn cầu", Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng nhận xét.

Sáng nay, hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 6 đã tổ chức tại Hà Nội.

Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng đánh giá, việc tăng cường hợp tác giữa các nước để ngăn chặn và chống lại tội phạm xuyên quốc gia đang có ý nghĩa rất quan trọng.

Việt Nam cho rằng các băng nhóm tội phạm này đang tích cực mở rộng địa bàn, lĩnh vực hoạt động, tổ chức móc nối để xâm nhập vào hệ thống chính trị các nước và các tập đoàn kinh tế lớn. Thủ đoạn của chúng là đưa hối lộ, mua chuộc, đe dọa các chính trị gia, các doanh nhân nhằm tìm cách thao túng quyền lực, lũng đoạn kinh tế và chia sẻ lợi nhuận.

Theo báo cáo của Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol), hoạt động của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trong lĩnh vực kinh tế - ngân hàng - tài chính trung bình mỗi năm đã gây thiệt hại cho thế giới khoảng 10 tỷ USD.

Các cơ quan chức năng cho biết, ở Việt Nam trong những năm qua, tình hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cũng có xu hướng tăng dần cả số lượng, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Các băng nhóm hoạt động ở nhiều địa phương đặc biệt là tại khu vực biên giới, hay nhiều trung tâm kinh tế trọng điểm... Các đường dây "buôn người" đang có tình trạng cấu kết với người ở nước ngoài để lừa gạt, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em đưa vào các tụ điểm nhằm khai thác tình dục, bóc lột sức lao động, hoặc cưỡng ép kết hôn trái pháp luật...

Năm 2009, VN đã phát hiện xử lý nhiều vụ án mua bán trái phép chất ma túy do tội phạm xuyên quốc gia tổ chức tại VN. Chúng thường lôi kéo, dụ dỗ người có thu nhập thấp đi du lịch nước ngoài rồi thuê vận chuyển ma túy từ VN ra nước ngoài và ngược lại. Thủ đoạn thường áp dụng là cất giấu "hàng" vào những đồ vật khó bị phát hiện khi kiểm tra bằng máy soi an ninh ở cửa khẩu như: giày, dép, cúc áo lớn trên trang phục...

Những vụ án được phá thời gian qua cho thấy ngày càng có nhiều người nước ngoài tham gia cướp, giật tài sản của người đi rút tiền ngân hàng, hoặc lợi dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, sử dụng công nghệ cao để thực hiện những hành vi phạm tội mới như lừa đảo bằng thẻ tín dụng, lừa đảo trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế qua mạng Internet.

Trước tình hình tội phạm phức tạp trên, Viện trưởng Trần Quốc Vượng đánh giá, nhu cầu tăng cường, thúc đẩy hoạt động tương trợ tư pháp giữa các viện kiểm sát, viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc đang mang tính cấp thiết, đặc biệt đối với việc đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hiện nay trong khu vực ASEAN và Trung Quốc.

Hoàng Khuê

Lien he quang cao