E-mail
Bản In
Cần cả xã hội tham gia chống nạn đua xe
Ai cũng là người đã từng tham gia giao thông nhưng như B.B nói (Tôi là một người tham gia giao thông bình thường. Thật đáng thương khi Tuấn Anh hy sinh. Nhưng cũng nên nhìn vấn đề theo cách của người tham gia giao thông để các chiến sĩ cơ động hành động đúng hơn.
Có lẽ trong tai nạn trên không phải do vô tình. Tại sao nhóm quái xế lại bình thản chạy được. Phải chăng hành động ... nhận tiền vô cớ là nguyên nhân dẫn đến nhóm quái xế kia trả thù.) thì bạn phải xem lại chính bản thân mình.
Tôi không phủ nhận là không có tiêu cực, nhưng nếu ai cũng có ý thức chấp hành tốt luật giao thông, ai cũng có ý thức với chính bản thân mình và xã hội thì có tiêu cực không?
Tôi mong rằng khi tham gia giao thông B.B sẽ không bao giờ gặp các quái xế và không bao giờ gặp cướp giật.
Pháp luật chưa đủ sức răn đe
Gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình đồng chí!
Thiết nghĩ, luật pháp đã quá nhẹ tay và chưa đủ sức răn đe đối với bọn bất lương, phần tử xấu gây nguy hiểm cho xã hội. Bằng chứng là nạn đua xe trái phép vẫn diễn ra thường xuyên, chưa có biện pháp để dứt điểm. Bên cạnh đó là nạn cướp giật, cướp của giết người vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ.
Các cơ quan chức năng cần xem xét và sớm có biện pháp.
Mong bọn tội phạm nhanh chóng bị bắt
Cháu xin chia buồn cùng gia đình. Đọc xong bài này cháu đã rơi nước mắt vì cảm phục. Sự hy sinh của Tuấn Anh là mất mát quá lớn đối với gia đình, xã hội.
Mong bọn tội phạm nhanh chóng bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tôi xúc động
Tôi rất xúc động và khâm phục tinh thần xả thân hi sinh vì nhiệm vụ của anh chiến sĩ trẻ. Đây là tấm gương đáng cho những người trong ngành và những người trẻ nói chung học tập.
Cùng ý kiến
Ở đây có hơn 100 người mà tôi là nhóm trưỏng có ý kiến cùng ý kiến của độc giả Mai Lan
Truy tìm quái xế khó hay không khó
Kính gửi tòa soạn VnExpress. Đầu thư tôi xin gửi lời chi buồn sâu sắc nhất đến gia đình trung sĩ Phạm Tuấn Anh, cầu mong gia đình anh sẽ vượt qua được nỗi đau này. Còn về vấn đề truy tìm nhóm quái xế tôi nghĩ không khó bởi vì: - Xe đó có số khung số máy & hãng sản xuất. - Nơi bán - Tìm hóa đơn chứng từ gốc và từ đó ta sẽ biết là xe đã qua những chủ nào (các hóa đơn lưu khi bán xe đều phải ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ xe để còn làm thủ tục đăng ký sau này). Nguyễn Ngọc Đông" Nếu bọn chúng dùng xe ăn cắp thì sao hả anh Đông?
Tôi không cầm được nước mắt
Nếu như trung sĩ Tuấn Anh không chết để kịp ngăn những "con điên của đường phố" này lại thì sẽ có bao nhiêu người nữa chết? Đọc xong bài viết tôi không cầm được nước mắt, trung sĩ còn quá trẻ để làm và đi tiếp cuộc đời...
Tôi tiếc thay cho đất nước vì đã mất đi một người công dân gương mẫu. Trung sĩ hãy an nghĩ, mọi người sẽ luôn nhớ về anh, về tất cả những gì anh đã làm.
Cần có biện pháp mạnh mới đủ răn đe
Thành kính chia buồn cùng gia đình trung sĩ Tuấn Anh, người đã mãi mãi ra đi với lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao, vì nước quên mình. Đây là hình ảnh tiêu biểu của người cảnh sát đáng tuyên dương anh hùng liệt sĩ. Riêng về vấn nạn đua xe trái phép nhà nước cần nên có những biện pháp thật cứng rắng và những khung hình phạt thật nghiêm khắc mới mong đủ sức răn đe. Theo tôi nếu có thể nên ghép vào tội hình sự phạt tù từ 10-15 năm là thích đáng nhất.
Phai tim ra hung thu va xet xu nghiem minh vu nay
Moi lan doc bai viet ve trung sy canh sat Tuan Anh bi hy sinh trong khi lam nhiem vu, jiu jin an ninh va an toan giao thong cho thu do cua chung ta, toi khong khoi ua nuoc mat. Toi song o nuoc ngoai da nhieu nam, da tung doc va chung kien nhieu toi ac cua cac bang nhom mafie, va biet rang, sat hai canh sat la dieu cam ky voi cac bang nhom nay. Xin gui loi chia buon den gia dinh nha trung sy Tuan Anh va keu goi moi nguoi hay cung voi cac luc luong an ninh co trach nhiem lien quan truy tim ra hung thu da sat hai anh va dua ra trung tri nghiem minh truoc phap luat.
Tôi cảm thấy đau lòng!
Không chỉ Tuấn Anh mà còn có bao nhiêu người dân vô tội, giáo sư đã phải chết tức tưởi khi đụng phải những đám cô hồn coi nhẹ mạng sống con người. Cần nghiêm trị, pháp luật có nghiêm trị thì mới hạn chế được tai nạn thương tâm trên Phải bắt chúng đi tù khổ sai hoặc hình phạt cao nhất cho tội danh vô tình hoặc cố ý làm thiệt mạng người thi hành công vụ khi đó xã hội mới bình yên. Luật pháp của nước ta chưa đủ sức ren đe và chưa tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, lo đào tạo đạo đức, lối sống, luật giao thông... cho công dân từ lúc 5 tuổi thì khi trưởng thành mới mong hái gặt được thành quả. Xin chia buồn cùng gia quyến. Nỗi đau này không của riêng ai !
Cần phải có biện pháp triệt để giải quyết nạn đua xe
Đầu tiên xin chia buồn tới gia đình anh Tuấn Anh về sự mất mát này. Trong thời gian vừa qua nạn đua xe trái phép đã được xử lý tích cực và cũng đã giảm đi được nhiều tuy nhiên vẫn chưa triệt để.
Theo tôi, cần phải có biện pháp cứng rắn hơn để giải quyết vấn nạn này đồng thời cũng cần trang bị cho các chiến sĩ những công cụ hỗ trợ tốt hơn nữa để đảm bảo an toàn và thực thi nhiệm vụ được hiệu quả hơn. Với các người vi phạm, cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc, ví dụ như tịch thu phương tiện, thông báo quản chế về địa phương... để tăng cường tính răn đe.
Truy tìm quái xế không khó
Kính gửi tòa soạn VnExpress.
Đầu thư tôi xin gửi lời chi buồn sâu sắc nhất đến gia đình trung sĩ Phạm Tuấn Anh, cầu mong gia đình anh sẽ vượt qua được nỗi đau này. Còn về vấn đề truy tìm nhóm quái xế tôi nghĩ không khó bởi vì:
- Xe đó có số khung số máy & hãng sản xuất.
- Nơi bán
- Tìm hóa đơn chứng từ gốc và từ đó ta sẽ biết là xe đã qua những chủ nào (các hóa đơn lưu khi bán xe đều phải ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ xe để còn làm thủ tục đăng ký sau này).
Nên truy tặng danh hiệu liệt sĩ
Nên truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho trung sĩ Tuấn Anh. Hành động rất đáng biểu dương ca ngợi của trung si là tấm gương cho tất cả mọi người.
Pháp luật chưa đủ nghiêm để răn đe thanh niên hư hỏng
Thật đau lòng và căm phẫn trước cái chết thương tâm của Phạm Tuấn Anh. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân quyến.
Thiết nghĩ pháp luật của ta chưa đủ nghiêm minh để làm răn đe những tầng lớp thanh niên hư hỏng, biến chất, thích hành động ngông cuồng, nguy hiểm. Không chỉ có một mình anh Tuấn Anh mà còn có bao nhiêu người dân vô tội đã phải chết tức tưởi khi đụng phải những đám quái xế coi nhẹ mạng sống, coi trời bằng vung.
Thiết nghĩ cần bổ sung hình phạt thật nặng, thậm chí bỏ tù để bớt đi những tang thương do chúng gây ra.
Nhìn lại vấn đề theo một cách khác
Tôi là một người tham gia giao thông bình thường. Thật đáng thương khi Tuấn Anh hy sinh. Nhưng cũng nên nhìn vấn đề theo cách của người tham gia giao thông để các chiến sĩ cơ động hành động đúng hơn.
Có lẽ trong tai nạn trên không phải do vô tình. Tại sao nhóm quái xế lại bình thản chạy được. Phải chăng hành động ... nhận tiền vô cớ là nguyên nhân dẫn đến nhóm quái xế kia trả thù.
- Dựng hiện trường giả cướp 500 tấn than (18/11)
- Sẽ thanh tra một số ngân hàng thương mại (18/11)
- Cảnh sát dàn hàng ngang chặn xe chở đất (18/11)
- Đường dây làm bằng giả ở thôn quê (18/11)
- Thiệt mạng vì bị chém nhầm (18/11)
- Tiếp viên 'bán thân' (17/11)
- Cô 'thư ký xinh đẹp' và chiêu lừa các doanh nghiệp (17/11)
- Cắt tóc, thu xe máy của 'tình địch' (17/11)
- Nghi phạm đâm kim trẻ sơ sinh bị khởi tố (17/11)
- Giải quyết mâu thuẫn bằng súng bắn đạn ghém (17/11)
- Phạt tù người giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ (17/11)
- Vợ bị khởi tố vì cướp tài sản của chồng (16/11)
- Dùng người yêu 'bẫy' khách làng chơi (16/11)
- Khoắng đồ của ông chủ (16/11)
- Án mạng từ một cái tát (16/11)
- Ba thanh niên 'kỳ án hiếp dâm' trước ngày trở lại trại giam
- Bị hiếp dâm khi đang ngủ cạnh chồng
- 3 giờ phá ủi nhà ông Vươn qua lời nhân chứng
- Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt
- Khởi tố vụ án 'cố ý hủy hoại' nhà ông Vươn
- Côn đồ đi 17 xe taxi tới quậy quán karaoke
- 'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn'

- Tống đạt bắt giam 3 thanh niên 'kỳ án hiếp dâm'
- 10 người bị điều tra hành vi 'lật đổ chính quyền'
- Xác người phụ nữ đi đòi nợ bên sông
| Đạo chích hoành hành tại đền bà Chúa Kho |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















VnExpress tuyển dụng
Chia buồn cùng gia đình
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình người bị nạn... Tôi thiết nghĩ nhà nước nên đưa nạn đua xe này thành vấn nạn của quốc gia và những người tham dự vào đua xe thành tội phạm hình sự thì mới tạm thời giải quyết được những việc đau lòng.