E-mail
Bản In
Khổ thân em bé quá
Sao có người ác thế nhỉ. Khổ thân em bé quá. Mong chính quyền vào cuộc thật nhanh để trừng trị.
Tương lai cháu sau này sẽ ra sao?
Hành động của người cậu ruột mất hết tình người, tàn nhẫn với cháu gái chỉ 10 tuổi.
Đọc bài báo này tôi cảm thấy hết sức bức xúc thương cho cháu Huyền, hoàn cảnh của em thật đáng thương thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, trong độ tuổi của cháu rất cần sự che chở của người thân,.. rồi tương lai cháu sau này sẽ ra sao?
Mong Pháp luật trừng trị nghiêm khắc.
Quyền trẻ em ở đâu?
Ông cậu ấy cần phải được pháp luật trừng phạt nghiêm minh. Chặt lại 3 ngón tay của ông ấy, cho ông biết cảm giác đau đơn mà ông ấy đã gây ra cho bé Huyền
Nhiều trẻ em bị ngưòi lớn ăn hiếp quá
Đọc VnExpres.net tôi thấy nhiều trường hợp trẻ em bị ngưòi lớn ăn hiếp quá, hết đánh đập bắt đi xin, lợi dụng tình dục, cậu chặt tay cháu, và bao nhiêu chuyện nữa, tôi không thể cầm được nước mắt... Không biết sau này các em sẽ ra sao, chắc chắn những vết thương này sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của các bé.
Những hành vi vi phạm này cần được xử lý nghiêm minh là điều cần thiết, nhưng tôi cứ trăn trở, làm sao ngăn được những hành vi này, ai có sáng kiến thì hiến kế đi, và cơ quan công quyền, các tổ chức xã hội có trách nhiệm hãy làm gì đi chứ!?
Các cơ quan hãy vào cuộc
Sao lại tàn nhẫn với trẻ em như vậy. Học lớp 5, còn ngây thơ, sao lại mang lại cho em nỗi đau và sock như vậy?
Các cơ quan chức năng hãy vào cuộc để người cậu này biết thế nào là Pháp luật
Thương em Huyền
Xem ảnh em Huyền sáng sủa, thông minh, tôi rất thương. Nỗi đau của em chắc chắn là không thể phai mờ.
Không thể có gì biện hộ cho thú tính này của người chú. Tôi kiến nghị toà án xử thât nghiêm vụ này, áp dụng án tù (thậm chí ở các xã hội trước đây, nhà nước có thể ra quy định và cho phép chặt ngón tay của người chú để ông ta hiểu nỗi đau như thế nào).
Xót xa cho đứa bé ngây thơ
Cảm nghĩ của tôi khi đọc bài báo, ông Đắc thật là tàn ác đối xử với một đứa bé đang cấp sách đến trường.
Ông làm như vậy sẽ được gì? được ai khen ngợi ko?
Tôi thật xót xa cho đứa bé ngây thơ như vậy, mong quý cơ quan cần xử nghiêm trường hợp của ông Đắc.
Cần phạt thật nặng
Thật quá dã man, không thể tha thứ được.
Yêu cầu các cơ quan chức năng phải có khung hình phạt thật nặng và thích đáng.
Mẹ của Huyền đang nghĩ gì?
Tôi thực sự cảm thấy bức xúc và bất bình trước tình cảnh cháu bé Huyền bị chính người cậu ruột của mình chặt tay. Trong khi đó người cha, người mẹ của cháu bé có lẽ cũng đã đọc và nhận được những thông tin này qua các phương tiện thông tin đại chúng, không hiểu họ đã và đang nghĩ gì?
Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm vụ án này, đặc biệt là đối với người cậu "mất nhân tính, không có tình người" kia để làm gương cho người dân, làm trong sạch cho xã hội.
Không còn tính người
Cậu cũng như mẹ, chú coi như cha mà tôi không hiểu tại sao một người cậu như Đắc lại hành xử cháu ruột của mình dã man, chỉ vì có mấy trăm nghìn để giúp bạn bè trong lúc khó khăn mà em Huyền phải gánh chịu một cực hình của cậu mình.
Theo tôi cần xử lý mạnh tay với những kẻ cố ý gây thương tích, hủy hoại cơ thể của người khác để làm gương cho người khác.
Cần xử lý ngay
Cần phải xử lý thật nghiêm đúng pháp luật với hành động hành động vô nhân tính của con người này để làm gương cho xã hội.
Tôi rất thương tâm cho hoàn cảnh của em
Thưa Tòa soạn,
Tôi hoan nghênh việc khởi tố người cậu chặt tay cháu bởi vì theo luật hình sự quy định người nào gây thương tổn cho người khác có tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên thì bị khởi tố hình sưj và chưa kể là với trẻ em.
Tôi hy vọng pháp luật sẽ trừng phạt người cậu đó. Nhân đây tôi hy vọng quý báo sẽ là nhịp cầu nối giữa bạn đọc và bé Huyền để động viên giúp đỡ em vượt qua nỗi ám ảnh đau buồn đó. Bởi vì là trẻ em nên em không thể tự mình chống đỡ hành vi bạo lực đó.
Tôi rất thương tâm cho hoàn cảnh của em.
Xử lý nghiêm
Thời nay mà còn cảnh tàn ác, man rợ với trẻ em như vậy. Quá ư là vô nhân tính. Pháp luật cần phải nghiêm minh, răn đe xử lý theo luật pháp. Các ban nghành đòan thể bảo vệ trẻ em cần phát huy hiệu quả hoạt động hơn nữa. Không thể để tình trạng trẻ em sinh ra lành lặn còn người lớn lại hủy hoại một phần thân thể của em như vậy.
Trừng trị thật nặng kiểu hành hạ trẻ em man rợ này
Người cậu của cháu gái không phải là con người mà là con thú đội lốt người, pháp luật cần trừng trị thật nặng kiểu hành hạ trẻ em lạnh lùng và man rợ này.
Nhân đây cũng xin gửi lời cám ơn đến thầy Trinh, thầy đã quan tâm ,thương yêu học trò một cách cảm động.
Chúc thầy nhiều sức khoẻ và công tác tốt, có đóng góp nhiều hơn nữa cho giáo dục.
Xin chúc cháu gái mau lành vết thương, nhiều sức khoẻ và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.
Người không có tình thương yêu
Hành động của Đắc đã làm cho bé Huyền mang tật suốt đời, yêu cầu xét xử đúng tội đối với con người không có tình thương yêu kẻ khác.
Chia sẻ với nỗi đau của bé gái bị chặt tay
Cháu Huyền là một cô bé nhân đạo hiếm có trong xã hội hiện nay.
Thật đáng thương cho tâm hồn con trẻ
Đề nghị xử thật nặng người cậu mất nhân tính như thế. Không nên đưa tình tiết say xỉn vào được vì như vậy sẽ không cảnh tỉnh được ai nữa!
Thật đáng thương cho tâm hồn con trẻ!
Thương cho bé Huyền
Quá căm phẫn trước hành động dã man của người cậu đã dám cầm dao chặt đứt tay đứa cháu ruột của mình.
Vậy xin hỏi tình người ở đâu. Tòa án nên xét xử công bằng để làm gương cho kẻ khác.
Nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn cho trẻ thơ
Tôi là một độc giả nước ngoài luôn theo dõi tin tức trong nước. Câu chuyện thương tâm của bé Huyền đã để lại nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn cho trẻ thơ.
Huyền là một đứa bé luôn có lòng yêu người, biết chia sẻ những khó khăn đối với bạn nghèo.
Tôi rất căm phẫn hành động bạo lực và mất hết nhân tính của Đắc. Xin quý tòa nghiêm xét, trừng phạt kẻ côn đồ coi thường tính mạng để làm gương cho kẻ khác.
- Thầy giáo đoạt tình nữ sinh tuổi trăng tròn (07/11)
- Vì hai triệu đồng, ngồi tù 8 năm (07/11)
- Đưa tiền cho cướp xin tha mạng (07/11)
- Truy đuổi náo loạn tên trộm xe Ford Escape (07/11)
- Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh lĩnh án (07/11)
- Chánh án các nước châu Á - Thái Bình Dương đến Việt Nam (06/11)
- Phạt tù 7 người cướp gỗ của kiểm lâm (06/11)
- Gần 60 con bạc bị cả trăm cảnh sát bao vây (06/11)
- Đòi cảnh sát bật nhạc để diễn 'lắc' (06/11)
- Đột nhập trường đại học, cuỗm linh kiện máy tính (06/11)
- Trộm... cả mì gói (06/11)
- Nhát búa oan nghiệt của đứa cháu hung ác (06/11)
- Cuộc chiến giành 'số má' của các băng tuổi teen (05/11)
- Phạm nhân vượt ngục vì nhớ mẹ (05/11)
- Cưỡng bức thiếu nữ lúc rạng sáng (05/11)
- Ba thanh niên 'kỳ án hiếp dâm' trước ngày trở lại trại giam
- Bị hiếp dâm khi đang ngủ cạnh chồng
- 3 giờ phá ủi nhà ông Vươn qua lời nhân chứng
- Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt
- Khởi tố vụ án 'cố ý hủy hoại' nhà ông Vươn
- Côn đồ đi 17 xe taxi tới quậy quán karaoke
- 'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn'

- Tống đạt bắt giam 3 thanh niên 'kỳ án hiếp dâm'
- 10 người bị điều tra hành vi 'lật đổ chính quyền'
- Xác người phụ nữ đi đòi nợ bên sông
| Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















VnExpress tuyển dụng
Vi phạm Công ước về quyền trẻ em
Theo tôi, nhà nước cần nghiêm trị người cậu mất hết tính người này.
Với hành vi bất nhân này, nó gây tác động xấu đối với tương lai của bé Huyền sau này.
- Thứ nhất: Chắc chắn tâm lý của bé Huyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lâm vào trạng thái kinh hoàng, lo sợ... Từ đó ảnh hưởng đến việc học tập và những hành sự thường nhật của đứa trẻ.
- Thứ hai: Sự khiếm khuyết về mặt thể chất đã triệt tiêu hoặc hạn chế lựa chọn công việc, nghề nghiệp... sau này nếu bình thường bé Huyền hoàn toàn có khả năng làm được.
- Thứ ba: Hành vi của người cậu xét về khía cạnh đạo đức thì đã gây tổn hại đến quan hệ "máu mủ".
Còn xét về khía cạnh pháp luật trong nước thì đã xâm phạm đến sức khỏe người khác, xét về pháp luật quốc tế thì người cậu có sự vi phạm Công ước về quyền trẻ em.
Nhà nước cần nghiêm trị người cậu để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế.
Đồng thời đây là một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc cha mẹ - hãy có trách nhiệm đối với những gì mình đã tạo ra.
Hơn nữa xử lý nghiêm minh vụ này nhằm làm gương soi vào những kẻ đã có, đang có hành vi bất nhân đối với trẻ em để họ thức tỉnh điều chỉnh lại hành vi của mình cho phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của xã hội xét về mặt pháp luật cũng như về mặt đạo đức.