Chủ nhật, 12/7/2009, 09:42 GMT+7

Bắt cóc con chủ nhà trọ đòi tiền chuộc

Bị cáo Tuấn (trái) và Thực đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: PL TP HCM

Thấy đứa bé đang chơi đùa, Tuấn bắt cóc rồi gọi điện thoại buộc gia đình đứa trẻ đưa 40 triệu đồng để chuộc con.

TAND huyện Dĩ An (Bình Dương) vừa xử lưu động tại xã Tân Đông Hiệp, tuyên phạt Lê Quang Tuấn 6 năm 6 tháng tù, Lê Ngọc Thực (em vợ Tuấn) 5 năm 6 tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2009, Tuấn đến trọ nhà vợ chồng anh Chính ở xã Tân Đông Hiệp. Thấy đứa con mới sáu tuổi của anh Chính đang chơi đùa, Tuấn đã bắt cháu đi rồi gọi điện thoại buộc anh Chính đưa 40 triệu đồng (sau hạ xuống 30 triệu đồng) để chuộc con.

Tuấn cũng gọi điện thoại nhờ Thực tìm nơi giấu cháu bé và được Thực đưa về Bình Phước ẩn náu. Vài ngày sau, Tuấn đến một ngân hàng mở tài khoản ATM để anh Chính chuyển tiền thì bị công an bắt.

(Theo Pháp luật TP HCM)

Lien he quang cao