E-mail
Bản In
Anh Chính thừa kinh nghiệm áp chế Kim Anh
Nhiều người đã suy nghĩ quá đà trong chuyện này, hành động của con người nhiều lúc khó xét đoán chính xác được. Có ai dám nghĩ có cậu học sinh cấp 2 trông hiền lành mà dám bắt cóc và giết em họ mình để tống tiền chơi game không? Thế nhưng điều đó đã xảy ra.
Tôi nghĩ, anh Chính, một người từng làm trong ngành công an và kinh doanh giỏi có thừa kinh nghiệm áp chế một cô sinh viên dù có lanh lợi tới mức nào.
Còn một số điểm sai khác trong lời khai, tôi nghĩ trong lúc hoảng loạn khó ai mà nhớ chính xác chi tiết, mà chỉ nhớ những hành động chính, có người hoảng quá làm như người mộng du vậy. Do vậy chúng ta nên dựa trên những cái đã có, đừng áp đặt chủ quan của mình để đoán mò.
Kim Anh nháy máy điện thoại anh Chính để làm gì?
Vụ Kim Anh giết anh Chính còn nhiều vấn đề cần bàn đó là:
Thứ nhất, anh Chính và Kim Anh đã chia tay từ năm 2006 nhưng vì lý do gì cô gái này vẫn giữ số điện thoại của Chính đến 2009. Thông thường phụ nữ đã không ưa thì vứt hết những gì thuộc về quá khứ.
Thứ hai, vì sao Kim Anh nháy máy cho anh Chính và đặt biệt hơn là bằng một số sim mới. Nháy máy để làm gì? Mua sim mới làm gì?
Ngoài ra, con dao ở đâu ra cũng cần làm rõ.
Tôi đồng quan điểm với vợ anh Chính
Tôi cùng quan điểm vơi chị Hương, vợ nạn nhân và quan điểm của một số người tham gia ý kiến: Vẫn còn những uẩn khúc cần làm sáng tỏ để từ đó xác định động cơ giết người.
Xe xịn, không ai để dao gọt hoa quả ở túi sau ghế xe, vừa không cần thiết vừa gây hỏng đệm xe.
Người bạn trai của Kim Anh cũng quá vô tâm khi không phát hiện những biểu hiện bất thường của một kẻ vừa giết người sao? Đừng nghĩ là tôi cũng cay nghiệt với những kẻ sát nhân.
Phải tìm cho ra động cơ, đừng để sót người, lọt tội( Lê Dũng Tiến )
Vụ án có nhiều tình tiết cần làm sáng tỏ
Tôi đồng ý quan điềm là còn nhiều tình tiết của vụ án cần làm sáng tỏ:
1. Tại sao người bị hại lạ dừng xe ôtô ở địa điểm đó?
2. Dao có ở trong ôtô hay từ ngoài mang vào?
3. Liệu có những ai đứng đằng sau vụ án này?
4. Có chăng một người khác đã vào trong xe ôtô để cứa cổ nạn nhân khi mà nạn nhân ra khỏi xe để nghe điện thoại sau đó quay lại ôtô.
Theo tình tiết của vụ án thì Kim Anh cũng không hề bị đe dọa một cách nguy hiểm khiến phải cắt cổ nạn nhân để phòng vệ. Đồng thời ở vị trí ngồi ở phía sau cũng rất khó vòng tay ra phía trước để cắt một vết vừa dài vừa sâu như thế.
Hy vọng vụ án sẽ được sáng tỏ hơn.
Phiên tòa dự báo sẽ 'sôi nổi'
Lời khai của vợ anh Chính cần được những người có trách nhiệm lắng nghe và giải thích. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, nghi can vụ giết hại anh Chính chỉ do một mình Kim Anh thực hiện.
Như vậy, phần tranh luận tại phiên tòa sắp tới được dự báo sẽ rất "sôi nổi" giữa đại diện người bị hại và các bên có liên quan.( Lâm Thảo)
Xem xét thêm về hung khí vụ án
Tôi đồng ý với ý kiến cần phải làm sáng tỏ uẩn khúc về hung khí trên chiếc xe Lexus. Không thể tin vào lời khai một phía của Kim Anh. Những người nắm giữ pháp luật, bảo vệ an ninh xã hội cần xem xét kỹ lưỡng.
Động cơ giết người của Kim Anh chưa chắc là tự vệ
Trong vụ án này cần làm rõ động cơ giết người của sinh viên Kim Anh. Kim Anh này có ngây thơ không? Xét theo khía cạnh "tâm lý học" khi đâm ai đó chảy máu, theo phản xạ tự nhiên là thả dao xuống rồi bỏ chạy mà không biết phải tính toán rằng mình phải phi tang vật chứng.
Hãy thành thật hơn
Tôi cũng thực sự thấy Kim Anh rất đáng thương, đang trong độ tuổi chín muồi mà phải đối diện với một vấp ngã quá lớn. Nhưng chuyện gì đều có giá phải trả, nếu lương tâm cô ấy thực sự hối hận, thành khẩn khai báo sẽ có bản án thích đáng và có cơ hội làm lại cuộc đời.
Cần tìm con dao gây án
Con dao gây án là điểm mấu chốt của vụ án này, việc tìm thấy con dao sẽ tìm được động cơ của Kim Anh. Kim Anh gây án song chạy ngược đường ra để bắt taxi thì không thể quên được chỗ vứt con dao đó.
Cần phải điều tra kỹ càng hơn
Kết luận điều tra về vụ án của công an Hà Nội đã nêu còn quá giản đơn. Kết luận thủ phạm là Kim Anh, hành động phạm tội như thế thì hầu hết bạn đọc có thể suy luận được.
Điều chúng tôi mong muốn là cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ thực sự của thủ phạm, có hay không sự chủ mưu từ trước và sự chuẩn bị sẵn hung khí của thủ phạm? Hy vọng vụ án được sớm đưa ra xét xử đúng tội danh tương xứng với hành vi phạm tội của bị can.
Chúng ta đang quá cay nghiệt hay quá lơ mơ
Tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn QC. Theo tôi thì chúng ta đã và đang nhìn nhận vụ việc này một cách quá dễ dãi, theo hướng chuyện đã rồi, người thì cũng chết rồi, người thì cũng đã vào tù.
Tuy nhiên, luật pháp cần sự minh bạch rõ ràng (hung thủ đã chủ động liên lạc với nạn nhân, con dao ở đâu mà có, sao không đâm vào bất cứ nơi nào mà phải cứa vào cổ?). Con người ai cũng có sai lầm và nhiều trong số những sai lầm đó đáng được tha thứ, nhưng hành vi cầm dao giết cứa cổ người thì không thể gọi là sai lầm được.
Khó tin có dao trên xe Lexus
Việc có con dao ở sau xe mà Kim Anh nói không thể chấp nhận được. Nếu có cũng phải ở trong cốp xe. Vậy không hiểu sao các nhà điều tra lại tin sau xe Lexus có chỗ để dao. Theo tôi cần xem lại chi tiết này.
Tại sao chưa xác định danh tính người lái taxi thứ 2
Lý do muốn dằn mặt anh Chính dẫn đến gây tử vong cho nạn nhân chỉ là cái cớ để giảm nhẹ tội. Tại sao cho đến bây giờ công an vẫn chưa xác định được danh tính của người mà theo Kim Anh khai là lái xe taxi thứ 2.
Vụ án "rầm rộ" trên báo chí thế này mà người lái xe taxi đó không đọc ư?
Hãy cho cô ấy cơ hội
Mong rằng pháp luật hãy rộng lượng với Kim Anh. Để cô trở về làm người có ích cho xã hội. Mọi thứ đều có thể làm lại được.
Hãy cho cô ấy cơ hội.
Hy vọng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ
Không nên quá khắt khe với Kim Anh là đúng. Nhưng không phải vì lí do đó mà để gia đình anh Chính phải nghi ngờ thêm bất cứ một việc gì nữa.
Hi vọng mọi chuyện sẻ được làm sáng tỏ để vợ và con anh Chính được thoải mái. Chuyện này người ngoài còn thấy quá nhiều uẩn khúc chứ nói gì những người trong cuộc.
Kim Anh không đơn giản
Tôi nghĩ rằng kết luận điều tra của vụ án chưa thỏa đáng vì từ đầu đến cuối hành động và phản ứng của Kim Anh đều thể hiện không đúng với tâm lý phạm tội.
Tôi nghĩ vụ án này đúng là còn nhiều uẩn khúc và Kim Anh quả là cô gái không hề đơn giản. Cơ quan điều tra cần tiếp tục điều tra thêm để đúng người, đúng tội.
Cần làm rõ động cơ của Kim Anh
Tôi nghĩ cần làm rõ việc giết người là có chủ định hay không?
- Thứ nhất, theo các tình tiết mà cơ quan công an và gia đình nạn nhân cho biết thì Kim Anh không chỉ có mối quan hệ bình thường với nạn nhân... Nếu như vậy thì khi đã đồng ý đi chơi với nhau thì không có lý do gì nạn nhân sàm sỡ cô gái trên xe, họ có thể ở khách sạn. Như vậy việc sàm sỡ ít có thể xảy ra, và nếu có thì Kim Anh cũng đủ thông minh xử lý cách khác hơn là sát hại nạn nhân.
- Thứ hai, theo như lời gia đình nạn nhân thì việc con dao trên xe là không có, điều này có lý. Tôi ít khi thấy có dao để trên xe hơi. Nếu có thì trên xe có ngăn đựng đồ cá nhân, không thể để lên ghế được, nếu rách thì tốn kém lắm.
Thêm một tình tiết nữa là theo ý kiến của một độc giả khác, nếu Kim Anh không muốn bị sàm sỡ thì có nhiều cách, tại sao cắt cổ nạn nhận, sao không dùng dao đâm hoặc là vung bất định theo phản xạ mà cứa vào cổ.
Kim Anh ngồi ghế sau là vô lý
Kim Anh đi chơi cùng ông Chính mà lại ngồi ở ghế sau là điều rất kỳ lạ. Hai người đi chơi với nhau lúc nửa đêm Valentine không thể nói là bị ép buộc. Mong cơ quan có thẩm quyền sớm làm rõ tình tiết vụ án.
Nhiều chi tiết thiếu logic
Tôi hoàn toàn đồng tình với những nghi ngờ của vợ nạn nhân trước những uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ. Thứ nhất: Kim Anh không có giải thích thỏa đáng và thuyết phục về mục đích của việc nháy máy trước cho anh Chính trong khi trước đây - theo lời cô nói - thì chính cô là người chủ động chia tay.
Thứ hai: Kim Anh chưa có gia đình, trong khi anh Chính là doanh nhân thành đạt đã có vợ, có con. Vậy việc Kim Anh nói anh Chính "đe dọa tiết lộ quan hệ của hai người" hoàn toàn không logic. Anh Chính lẽ ra là người đáng phải lo sợ hơn nếu bị công khai.
Thứ ba: Kim Anh ngồi sau khi ở trên xe. Nếu muốn sàm sỡ với Kim Anh, khi dừng xe anh Chính đã phải quay người ra sau, và trong tư thế tự vệ, Kim Anh đã không cắt cổ anh theo kiểu từ phía sau như vậy.
Người ngồi quay mặt ra phía trước, làm cách nào sàm sỡ với một người ngồi ở ghế sau? Còn nếu nói anh Chính ngừng xe và đòi quan hệ tình dục, Kim Anh cũng hoàn toàn có thể mở cửa xuống xe. Giữa hai người trên xe không có xô xát gì, chứng tỏ anh Chính đã không hề dùng vũ lực buộc Kim Anh quan hệ.
- Sòng bạc tại UBND phường (01/07)
- Kẻ giết chủ tiệm Internet cướp tài sản kêu oan (01/07)
- Khống chế sĩ quan trên tàu biển, bắt chở ra nước ngoài (01/07)
- Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Lê Công Định (01/07)
- 20 nữ tiếp viên tham gia bán dâm trong nhà hàng (01/07)
- Tử hình hung thủ giết người cướp tài sản lấy tiền cưới vợ (30/06)
- Bị truy nã đặc biệt vẫn tham gia buôn ma túy (30/06)
- Thiếu nữ 16 tuổi nhảy hồ tự tử vì sợ có thai (30/06)
- 3 cán bộ ngân hàng 'thoát tội' trong vụ thua lỗ gần 500 tỷ đồng (30/06)
- Người nước ngoài giả giấy tờ chiếm đoạt tiền ngân hàng (30/06)
- Cán bộ ngân hàng rút tiền tỷ của khách (30/06)
- Quán cà phê 'tươi mát' vùng thôn quê (30/06)
- Bà lão bị bắt sau 13 năm trốn truy nã (30/06)
- Hành trình tội ác của sát thủ giết người bỏ vào thùng xốp (30/06)
- Hoãn phiên xử chủ vũ trường New Century (30/06)
- Ba thanh niên 'kỳ án hiếp dâm' trước ngày trở lại trại giam
- Bị hiếp dâm khi đang ngủ cạnh chồng
- 3 giờ phá ủi nhà ông Vươn qua lời nhân chứng
- Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt
- Khởi tố vụ án 'cố ý hủy hoại' nhà ông Vươn
- Côn đồ đi 17 xe taxi tới quậy quán karaoke
- 'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn'

- Tống đạt bắt giam 3 thanh niên 'kỳ án hiếp dâm'
- 10 người bị điều tra hành vi 'lật đổ chính quyền'
- Xác người phụ nữ đi đòi nợ bên sông
| Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















VnExpress tuyển dụng
Vụ án ít chứng cứ
Trong quá trình điều tra tôi thấy có một số vấn đề còn khúc mắc.
Thứ nhất: vụ án có ít chứng cứ trực tiếp, chủ yếu dựa vào lời khai của nhân chứng và của thủ phạm do vậy cần thận trọng và khách quan trong đánh giá chứng cứ.
Thứ hai: vụ án thu hút sự chú ý của dư luận, có nhiều luồng dư luận trái chiều, do vậy cơ quan điều tra cần hết sức khách quan, không nên chạy theo áp lực dư luận làm sai lệch kết quả điều tra.
Thứ ba: báo chí không nên đưa quá nhiều chi tiết về đời tư của nạn nhân, dễ hướng dư luận vào việc quy lỗi cho người bị hại.
Hãy để cơ quan chức năng làm những gì thuộc chuyên môn của họ.