60 người bị truy tố oan trong năm 2008
VKSND Tối cao thừa nhận, năm 2008 có gần 220 người bị khởi tố điều tra nhưng sau đó phải đình chỉ vì họ không phạm tội. 60 bị cáo được tòa tuyên trắng án.
Ngày 2/1 tại hội nghị tổng kết ngành kiểm sát, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: “Ngành phải tìm cho ra những giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất chuyện bỏ lọt tội phạm, làm oan vì hậu quả của nó rất nặng nề”.
VKSND Tối cao cũng nhìn nhận còn nhiều hạt sạn trong ngành. VKS chỉ rõ năm qua nhiều vụ án bị tòa trả lại nhiều lần, kéo dài thời gian điều tra, xử lý có phần lỗi của VKS. Gần một nửa kháng nghị của VKS địa phương là không có căn cứ nên phải rút trước khi mở phiên tòa hoặc bị tòa bác.
Có tình trạng kiểm sát viên “lóng ngóng” khi công tố, thiếu nhanh nhạy... Nhiều kiểm sát viên chưa nhận thức trách nhiệm của mình nên thiếu chủ động. Hơn 50 cán bộ của ngành vi phạm pháp luật, quy chế ngành đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 5 người bị xử lý hình sự.
Đơn thư khiếu nại trong dân sự còn tồn đọng nhiều, chất lượng giải quyết chưa cao. Nhiều VKS cấp huyện không kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.
Lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết, với án dân sự, kinh doanh, lao động, VKS đã tham gia hơn 1.100 vụ án (sơ, phúc thẩm), đã ban hành gần 300 kháng nghị và tòa đã chấp nhận hơn 280 vụ. Riêng kháng nghị của VKSND Tối cao, tòa chấp nhận 194/201 vụ (tỷ lệ hơn 96%). Với án hành chính, VKS các cấp đã ban hành 16 kháng nghị và đã tham mưu cho chính quyền giải quyết các khiếu kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng.
VKS các cấp cũng thường xuyên “đột kích” bất thình lình vào các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam để kiểm sát công tác quản lý phạm nhân, bị can, bị cáo và đã ban hành hơn 1.100 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu công an khắc phục các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. VKS các cấp cũng đã loại khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hơn 370 trường hợp vì không đủ điều kiện...
Phó viện trưởng VKSND tối cao Khuất Văn Nga cho biết, ngành đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 63.000 vụ án và giải quyết hơn 61.000 vụ (tỷ lệ 96,6%).
Trong lĩnh vực xét xử, ngành đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 84 nghìn vụ án (sơ, phúc và giám đốc thẩm, tái thẩm). Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, VKS địa phương đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng nên ban hành gần 460 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, gần 180 kháng nghị giám đốc thẩm.
VKSND Tối cao đã chỉ đạo, thể hiện quan điểm đúng, nghiêm minh trong các vụ án “cộm” như vụ PMU 18, Thiên Lợi Hòa, vụ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, vụ đề án tin học hóa (Đề án 112), cầu Bãi Cháy...
(Theo Pháp Luật TP HCM)