Thứ sáu, 14/11/2008, 17:39 GMT+7

Hủy án tuyên 16 bị cáo vô tội

Hôm nay, tòa phúc thẩm tòa án tỉnh Bình Dương đã tuyên hủy bản án sơ thẩm cho 16 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên trạm thu phí Phước Hòa và Phú Cường vô tội. Hồ sơ vụ án sẽ được giao cho cơ quan điều tra làm lại từ đầu.
> Xử lại vụ 16 bị cáo được tuyên vô tội

Theo đó, cấp phúc thẩm đồng ý với nhận định của Viện kiểm sát, tuy hình thức khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra khác nhau nhưng nội dung đều bộc lộ hành vi tham ô tài sản. Ngoài ra, quá trình điều tra còn phát hiện nhiều chứng từ, giấy tờ liên quan đến quá trình tham ô, các bị cáo cũng khai nhận đã dùng các khoản thu được vào chi phí bồi dưỡng, tiếp khách. Đồng thời, theo lập luận của đại diện VKS, việc các bị cáo khắc phục hậu quả (nộp số tiền hơn 67 triệu đồng mà trước đó các bị cáo cho rằng là tiền "thừa" của khách tặng cho anh em khi qua trạm) là cơ sở để khẳng định hành vi tham ô của các bị cáo.

Viện cũng đưa ra những chứng cứ để buộc tội các bị cáo trong thời gian bán vé qua cầu đã không thực hiện xé vé mà thu tiền trực tiếp như: cơ quan điều tra đã bắt quả tang 12 xe quá tải trọng (31- 35 tấn) qua cầu nhưng không xuất trình được vé. Lời khai của 24 tài xế, lơ xe đều cho thấy họ có đưa tiền cho nhân viên thu phí, trong đó có cả xe quá tải, quá khổ.

Từ đó, tòa phúc thẩm đồng ý với đề nghị của Viện, hủy bản án sơ thẩm mà tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một đã tuyên "trắng án" cho 16 bị cáo để xét xử lại.

Cáo trạng của VKS trước đó cáo buộc, từ tháng 4/1995 đến tháng 12/2002, Võ Bảy, Đội trưởng đội thu phí cầu Phước Hòa (năm 2001 về đội Phú Cường) đã cùng các nhân viên chiếm đoạt số tiền 156,4 triệu đồng chia nhau khi thu phí. Người ít nhất 1 triệu đồng, cao nhất 8 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm Viện đề nghị phạt bị cáo đầu vụ Võ Bảy 9 đến 10 năm tù và 15 bị cáo còn lại thấp nhất 7 năm, cao nhất 9 năm tù. Tuy nhiên, TAND thị xã Thủ Dầu Một đã tuyên 16 bị cáo vô tội.

Minh Tâm

Lien he quang cao