Thứ hai, 24/3/2008, 08:00 GMT+7

Thắng 'Tài Dậu' bị điều tra thêm tội thứ hai

5 tháng sau khi đột ngột ra trình diện, Nguyễn Văn Thắng (Thắng "Tài Dậu", đệ tử thân tín của Năm Cam ở miền Bắc) bị cơ quan điều tra khởi tố thêm tội tổ chức đánh bạc. Cảnh sát nghi ngờ Thắng có quan hệ "ngầm" trong giới cầu thủ, từng móc nối dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng đá trong nước.
> Xới lại nhiều nhân vật vụ Năm Cam vì Thắng 'Tài Dậu' /Thắng 'Tài Dậu' bị nghi nhúng tay vào SEA Games

Năm 2002, ngay khi tổ chức xã hội đen của Năm Cam bị đánh sập, Thắng "Tài Dậu" bỏ trốn. Trong thời gian này, Thắng từng 3 lần xin liên hệ với tướng Thành để trình diện, song không thực hiện.
Tháng 11/2007, Thắng đột ngột xuất hiện tại Hà Nội, ra đầu thú Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quyết định khởi tố tội danh thứ hai của Thắng được đưa ra 5 tháng sau khi Thắng đến trình diện cơ quan điều tra (11/2007). Hiện, việc gia hạn tạm giam với Thắng để phục vụ điều tra đã được các cơ quan tố tụng phê duyệt.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành (người từng cầm trịch điều tra chuyên án Năm Cam) cho VnExpress biết, Thắng là đệ tử thân tín của trùm xã hội đen Nam Cam. "Theo tôi nhớ, Thắng từng một lần theo chân đội tuyển bóng đá Việt Nam khi thi đấu ở nước ngoài. Về quan hệ với một số cầu thủ và thủ môn, tôi cho rằng cũng có", ông Thành đánh giá.

Tháng 12/2007, sau khi Thắng bị khởi tố tội danh đầu tiên (đánh bạc), Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an Triệu Văn Đạt cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục triệu tập thẩm vấn một số người khác trong vụ Năm Cam, kể cả những trường hợp đã hết thời gian thụ án, để làm rõ các hành vi của Thắng "Tài Dậu".

Hiện, Thắng "Tài Dậu" bị công an điều tra 3 vấn đề: đánh bạc, tổ chức cá độ bóng đá; điều khiển các hoạt động xã hội đen ở miền Bắc của băng nhóm Năm Cam; cuối cùng là việc tổ chức chạy án cho Năm Cam.

Thắng "Tài Dậu" trình diện công an, ngày 27/11. Ảnh: P.V

Trong thời gian Thắng trốn lệnh truy nã, qua lời khai của những người liên quan, cơ quan chức năng từng xác định, khoảng những năm 1990, trong giới xã hội đen ở miền Bắc, Thắng "Tài Dậu" là một trong những trùm xã hội đen nổi đình đám. Dưới sự chỉ đạo của Thắng, hệ thống sòng bạc của Năm Cam ở phía Bắc phát triển với mạng lưới chân rết đóng ở nhiều tỉnh thành.

Để trả ơn sự "cưu mang" của Năm Cam, năm 1995-1996 khi Năm Cam bị bắt ở trại Thanh Hà, Phú Thọ, chính Thắng đã móc nối với nhiều người tìm cách "chạy án" cho ông trùm.

Thắng thông qua Nguyễn Văn Thuyết để nhờ đưa tiền cho một số cá nhân ở cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan ngôn luận nhằm mục đích chạy tội cho ông trùm. Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND Hà Nội) dẫn Thuyết và con rể Năm Cam (Dương Ngọc Hiệp, Hiệp "Phò Mã") đến gặp một số người đặt vấn đề lo chạy án cho Trương Văn Cam.

Nguyễn Thập Nhất còn trực tiếp thảo đơn kêu oan cho Năm Cam, hướng dẫn Hiệp gửi đơn cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đổi lại, Nhất được hưởng 7.000 USD của gia đình Trương Văn Cam...

Hoàng Khuê

Lien he quang cao