Thứ ba, 20/11/2007, 07:48 GMT+7

5 'ông vua sân cỏ' kêu oan, xin giảm án

Không đồng ý với phán quyết của tòa án Hà Nội, 5 trọng tài Lương Trung Việt, Hoàng Thế Dũng, Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc đã viết đơn kêu oan, xin giảm án tù, xem lại bản án sơ thẩm.

Bị cáo Lương Trung Việt (ngồi) dáng vẻ mệt mỏi tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Trường Huy

Dự kiến phiên xử diễn ra ngày 22/11 tại trụ sở TAND Tối cao ở Hà Nội. Theo nguồn tin của VnExpress, 6 trong 9 người bị kết tội tại bản án sơ thẩm đã kháng cáo. Trong số này, các cựu trọng tài cấp FIFA Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc và Vũ Tiến Thành (HLV phó đội Đông Á - Thép Pomina) chống án kêu oan; hai cựu trọng tài Lương Trung Việt xin giảm án tù và Hoàng Thế Dũng đề nghị xem xét lại hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên.

4 tháng trước tại phiên xử ở TAND Hà Nội, ông Lương Trung Việt bị kết tội làm môi giới hối lộ, án 7 năm tù; Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, mỗi người 4 năm tù về tội nhận hối lộ; Hoàng Thế Dũng bị phạt 4 năm 6 tháng.

Riêng trọng tài Lê Văn Tú 2 năm tù treo, Vũ Tiến Thành 3 năm tù treo.

Liên quan vụ án còn có Lê Văn Cường (trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ) và 2 trọng tài Nguyễn Hữu Thành, Vũ Trọng Chiến. Nhưng 3 người này không kháng cáo, chấp nhận hình phạt tù treo 30-36 tháng theo phán quyết của tòa về tội đưa và nhận hối lộ.

Án sơ thẩm kết luận, liên tục trong nhiều trận đấu, ông Lương Trung Việt đã làm môi giới hối lộ, giúp CLB Đông Á "đi đêm" với các trọng tài, để điều khiển trận đấu có lợi cho đội bóng này tại giải vô địch quốc gia năm 2004. Ngoài ra, ông Việt còn "giúp" đội Tôn Hoa Sen - Cần Thơ trụ hạng tại mùa bóng 2005. Những "ông vua sân cỏ" dù biết quy định cấm nhận tiền bồi dưỡng của các câu lạc bộ nhưng vẫn quan hệ để nhận hối lộ.

Tháng 8/2005, Lương Trung Việt là người đầu tiên bị bắt sau khi các phi vụ dùng tiền "bắn thủng" trọng tài bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện.

Hoàng Khuê

Lien he quang cao