Thứ năm, 15/11/2007, 01:23 GMT+7

Nguyên tổng thanh tra Chính phủ bị 'đổ tội'

Trả lời thẩm vấn tại phiên xử vụ tiêu cực tại Thanh tra Chính phủ ngày 14/11, Lương Cao Khải đẩy hết trách nhiệm cho nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh vì "tổng thanh tra quyết thế nào thì cấp dưới nghe vậy, chứ áo mặc sao qua khỏi đầu".
> Ba vụ phó thanh tra Chính phủ ra tòa / Điều tra việc đưa phong bì cho nguyên tổng thanh tra / Tổng thanh tra trần tình vụ cầm tiền của Lương Cao Khải

Trước phiên xử, tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập nguyên tổng, phó tổng Thanh tra Chính phủ là Quách Lê Thanh và Trần Quốc Trượng cùng một số thanh tra viên khác, tuy nhiên tất cả đều không có mặt. Các luật sư đã yêu cầu Hội đồng xét xử phải có biện pháp để những người trên đến tòa nhằm làm sáng tỏ nhiều tình tiết liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, sau khi hội ý, tòa cho rằng những người được triệu tập đều có đơn xin vắng mặt với lý do chính đáng, trường hợp cần thiết sẽ có biện pháp khác.

Theo cáo trạng, tháng 5/2002, đoàn Thanh tra Chính phủ được thành lập để thanh tra thanh tra 4 dự án của Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Lương Cao Khải, nguyên vụ phó Thanh tra giải quyết khiếu nại - tố cáo khối kinh tế tổng hợp (Vụ 2), Thanh tra Chính phủ, được giao làm trưởng đoàn. Dương Văn Lực, nguyên vụ phó Thanh tra khiếu tố địa phương và Bùi Xuân Bảy, nguyên vụ phó Vụ 2, làm phó đoàn.

Bộ ba này đã "vẽ" ra những sai phạm trong bản kết luận và đặt hướng xử lý đối với đơn vị, cá nhân để kiếm chác. Cụ thể, ông Khải đã yêu cầu Nguyễn Trọng Nhưng, nguyên giám đốc Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí (PVECC) cho vay 200 triệu đồng để mua hơn 6.500 m2 đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ông Khải còn nhận của lãnh đạo đơn vị đang bị thanh tra này gần 190 triệu đồng.

Bùi Xuân Bảy, Dương Văn Lực và Lương Cao Khải (từ trái qua).
Ảnh: B.A.

Trả lời thẩm vấn, Lương Cao Khải phủ nhận hành vi nhận hối lộ và cho rằng "quá trình thanh tra, ông Nhưng có vài lần đưa phong bì nhưng bị cáo đều trả lại vì mới gặp nhau nên không tiện". Tiền mua đất chỉ là "mượn tạm". Tuy nhiên, khi được gọi lên đối chất, ông Nguyễn Trọng Nhưng và những người trực tiếp đưa phong bì cho Lương Cao Khải đều khẳng định như kết quả điều tra. Ông Nhưng còn cho biết, Lương Cao Khải thường khoe với đơn vị bị thanh tra rằng mình từng có chiến công đưa nhiều người vô tù, nên ông Nhưng phải đưa phong bì cho Khải dù không có sai phạm gì.

Truy hỏi về số tài sản của Khải, cho thấy, ngoài lô đất 6.500 m2 trên, bị cáo này còn có 3 căn nhà ở Hà Nội, một lô đất gần 1.000 m2 ở Quảng Ninh.

Về trách nhiệm, khi bị thẩm vấn, Khải một mực cho rằng "trong quá trình thanh tra, bị cáo đã phát hiện một số sai phạm và kiến nghị xử lý nhưng đều bị ông Quách Lê Thanh bác bỏ". Cũng theo bị cáo này, trong công trình tuyến ống kho cảng LPG Thị Vải, Khải đã đề nghị xử lý trách nhiệm của ông Đặng Hữu Quý nhưng sau đó ông Thanh kết luận không đưa vào. "Còn hai người nữa là Bì Văn Tứ và Đậu Hồng Lạc bị cáo có đề nghị xử lý nhưng ông Thanh cũng quyết định là không", bị cáo Khải phân bua.

Tiếp đó, Lương Cao Khải đổ lỗi cho phó đoàn là Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy mới là những người phải chịu trách nhiệm chính vì "bị cáo đã ủy quyền cho hai người này trực tiếp chỉ đạo đoàn thanh tra, bị cáo chỉ ký vào kết luận chứ không trực tiếp chỉ đạo". Khi chủ tọa hỏi: "Vậy ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng?", Khải nhanh chóng: "Là Tổng Thanh tra vì ông quyết thế nào thì cấp dưới nghe vậy chứ áo mặc sao qua khỏi đầu". Đến khi chủ tọa truy: "Vậy trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra là gì, ở đâu?", vị cựu vụ phó im lặng.

Trong việc 3 lần đưa tiền bồi dưỡng cho ông Quách Lê Thanh sau khi hay tin vụ tiêu cực của mình đang được chuyển sang cơ quan điều tra, bị cáo Khải khẳng định thừa nhận có đưa cho ông Thanh tổng cộng 110 triệu đồng. "Tuy nhiên, đó chỉ là quà biếu và tiền thuốc men vì ông Thanh nhiều lần đau ốm mà Khải không tới thăm được", bị cáo phân trần.

Ngày mai, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

B. An

 
Lien he quang cao