Thứ tư, 17/10/2007, 06:12 GMT+7

Nguyên phó phòng thi hành án dân sự TP HCM bị bắt

Thời gian còn công tác ở cả hai cương vị chấp hành viên và phó phòng thi hành án dân sự, ông Võ Văn Mẫn đã có hàng loạt những sai phạm, trong đó có việc thi hành một số bản án gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay, ông Mẫn đã bị Cục Điều tra thuộc VKSND tối cao bắt tạm giam 4 tháng đồng thời tiến hành khám xét nơi ở (Thủ Đức) và nơi làm việc cũ (cơ quan thi hành án dân sự TP HCM).

Dẫn Võ Văn Mẫn tới khám xét tại cơ quan cũ.Ảnh: V.M
Dẫn Võ Văn Mẫn tới khám xét tại cơ quan cũ.Ảnh: V.M

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, tháng 4/2001, ông Mẫn được giao thi hành bản án giữa công ty Vạn Ích và ông Huppertz. Công ty Vạn Ích phải hoàn trả vốn cho ông Huppertz là 60 000 USD. Theo đó, ông Mẫn đã lập biên bản cưỡng chế với Công ty Vạn Ích gồm: nhà đất, 6 chiếc ôtô, vật tư trang thiết bị, máy móc sản xuất... Tuy nhiên khi xác minh, Cục điều tra - VKSND tối cao phát hiện số ôtô trên Công ty Vạn Ích đã bán cho người khác, chưa sang tên, nhưng ông Mẫn vẫn kê biên. Ngoài ra, ông Mẫn còn tự ý giải tỏa kê biên một ôtô, và khi tiến hành (kê biên hay giả tỏa kê biên) đều không có các thành viên theo quy định của pháp luật mà chỉ có chấp hành viên và người phải thi hành án.

Khi bán đấu giá khu nhà kho của Công ty Vạn Ích, có gắn với đất thuê của nhà nước, ông Mẫn đã không chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền mà tự ý phát mãi. Vì vậy đã dẫn đến sự tranh chấp, xô xát, khiếu nại gay gắt giữa bên trúng đấu giá và người phải thi hành án gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Trong việc thi hành án căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương, TP HCM, chấp hành viên Võ Văn Mẫn đã ra quyết định kê biên, tạm giữ 50 lượng vàng SJC của ông Hà Văn Diệp để ông Diệp đơn phương hủy bỏ việc mua bán nhà của mình. Quyết định này đã trái với bản án số 208/HSPT ngày 24-2-1998, của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM.

Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra.

Vũ Mai

Lien he quang cao