Chủ nhật, 1/7/2007, 11:21 GMT+7

Từ hôm nay, tạm trú một năm được nhập hộ khẩu thành phố

Ngày 1/7, Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực, cho phép người dân tạm trú liên tục một chỗ hay nhiều chỗ khác nhau tại thành phố trực thuộc trung ương được đăng ký thường trú. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên không được xếp vào diện này.
>Thêm 2 triệu người đủ điều kiện nhập hộ khẩu / Đăng ký hộ khẩu chỉ cần 3 loại giấy tờ

Đăng ký hộ khẩu tại TP HCM. Ảnh: Thanh Lương.

5 ngày trước, 26/6, trung tướng Phạm Văn Đức (Tổng cục phó tổng cục Cảnh sát) cho biết, theo điều 29 Luật Cư trú, cơ quan chức năng không cấp giấy chuyển hộ khẩu cho học sinh, sinh viên khi đi học xa nhà. "Như vậy, dù các em ăn học 4-5 ở thành phố, thậm chí được bố mẹ mua nhà cho ở cũng chỉ là diện tạm trú, không được cấp hộ khẩu tại đây", ông Đức nói.

Điều này cũng được áp dụng với người đi nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; trường hợp được tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an ở tập trung trong doanh trại; người chấp hành hình phạt tù, bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cai nghiện ma túy bắt buộc...

Bộ Công an dự tính, với quy định mới có chỗ ở hợp pháp (nếu ở thuê, ở nhờ phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà) và tạm trú một năm liên tục thì được cấp hộ khẩu tại các thành phố trực thuộc trung ương, sẽ có khoảng 2 triệu người thuộc diện ngày. Trong số đó, hơn nửa thuộc về Hà Nội, TP HCM.

Tình trạng quá tải ở phòng công chứng sẽ giảm bớt.
Ảnh: Tiến Dũng.

Cũng trong ngày 1/7, Luật Công chứng bắt đầu có hiệu lực. Từ thời điểm này, công chứng viên chỉ xác nhận tính chính xác thực, hợp pháp của hợp đồng giao dịch bằng văn bản mà theo quy định pháp luật phải công chứng, hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Việc chứng thực bản sao giấy tờ, chữ ký giờ đây được chuyển giao cho khoảng 12.000 UBND cấp xã phường, quận huyện thực hiện.

Bộ Tư pháp cho biết, thời gian qua hoạt động chứng thực bản sao chiếm tới 97% phần việc công chứng viên. Đây là nguyên nhân khiến các phòng phòng công chứng luôn trong tình trạng quá tải, trong khi việc công chứng hợp đồng lại chỉ có chiếm 3%.

Luật Công chứng cho phép người dân có thể tới bất cứ cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền để yêu cầu chứng thực mà không phụ thuộc vào nơi cư trú, không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Trong một ngày, yêu cầu chứng thực phải được giải quyết. Trường hợp phức tạp có thể được kéo dài, nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc, người dân có thể gửi yêu cầu của mình qua đường bưu điện hoặc yêu cầu người khác làm thay.

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao đã được chứng thực không được yêu cầu người dân xuất trình bản gốc để đối chiếu. Tuy nhiên, nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo, cán bộ nhà nước có quyền lập biên bản, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Việc chứng thực bản sao các giấy tờ, chữ ký bằng tiếng nước ngoài do UBND cấp quận, huyện thực hiện. Đây cũng là cơ quan đảm nhận chứng thực chữ ký của người dịch trong các tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt...

Hệ thống công chứng Việt Nam thành lập từ năm 1992. Hiện cả nước có hơn 120 phòng công chứng với gần 400 công chứng viên

Điểm mới của Luật Công chứng là xã hội hóa công tác công chứng khi cho phép công chứng viên tự thành lập văn phòng để hành nghề. Ở đây, không có sự phân biệt giữa con dấu của công chứng viên hoạt động trong Phòng công chứng với công chứng viên của Văn phòng công chứng. Bộ Tư pháp lý giải, công chứng viên hoạt động nhân danh nhà nước nên không có sự phân biệt hình thức hành nghề.

Từ ngày 1/7, luật bình đẳng giới; luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác và luật quản lý thuế cũng bắt đầu có hiệu lực.

Hoàng Khuê

 
Lien he quang cao