Thứ bảy, 16/6/2007, 05:19 GMT+7

Viện kiểm sát bị 'tố' bỏ lọt tội phạm giết người

Gia đình bị hại Phan Thọ Quang vừa có đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại việc VKSND TP HCM chỉ dựa vào lời khai nại vô lý của hung thủ để yêu cầu cơ quan điều tra phải chuyển tội danh nhẹ hơn. Anh Quang đã chết oan uổng khi đổi chỗ ngồi nên bị đâm nhầm.

Theo kết quả điều tra, tối 26/9/2003, do tranh giành bạn gái nên Đoàn Nhựt Minh Luân và Trương Phú Cường xảy ra xô xát. Sau đó, Luân đã tìm hỏi địa chỉ của Cường để tổ chức đánh trả thù. Khi đang cùng nhóm bạn nhậu nhẹt, Luân nhận được điện thoại báo cho biết Cường hiện ngồi ở Mười Trí (Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận). Ngay lập tức, Nìm Minh Chương xách dao đến thẳng “điểm hẹn” đâm chết anh Phan Thọ Quang. Cường thoát chết nhờ vô tình đổi chỗ cho Quang khi anh này đi toilet. Ngay khi vụ án xảy ra, cả Luân và Chương đều bỏ trốn. Hơn 3 năm sau, chỉ mình Luân ra đầu thú.

Kết thúc điều tra, công an thành phố đã đề nghị truy tố Đoàn Nhựt Minh Luân về tội giết người. Tuy nhiên, sau đó, VKSND TP HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố bị can Luân sang tội không tố giác tội phạm với khung hình phạt nhẹ.

Đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân Quang cho rằng, quyết định trên của Viện "không bình thường" vì chỉ căn cứ vào lời khai nại của Luân là Chương ngồi sau đã nghe "lỏm" được cuộc điện thoại nên biết địa điểm, tự ý cầm dao đi chém người. Theo phía bị hại, lời khai này rất vô lý vì giữa quán xá ồn ào, làm sao Chương có thể nghe chính xác địa điểm, cả chỗ ngồi của "đối tượng" trong khi không biết mặt và không ngồi cùng bàn với Luân?

Bên cạnh đó, nguyên nhân vụ án lại xuất phát từ mâu thuẫn của Luân và Cường, không liên quan gì đến Chương nhưng tên này lại tự động cầm dao đi giết người, không nói cho Luân biết và khi gây án xong lại lập tức điện thoại cho Luân rồi chạy tới đưa hung khí gây án. "Hơn nữa, trong thời điểm trước và sau khi đâm người, Chương có rất nhiều cuộc điện thoại thoại gọi vào máy của Luân, hay thực chất là để báo cáo? Sau 3 năm lẩn trốn và dàn xếp, xử lý xong tên sát thủ, Luân mới về đầu thủ?", người nhà bị hại đặt vần đề.

Cũng theo đơn khiếu nại, quyết định trả hồ sơ của cơ quan công tố đã vi phạm nghiêm trọng vì VKS không được phép áp đặt trước tội danh để ra lệnh cho cơ quan điều tra phải thực hiện mà chỉ có thể yêu cầu bổ sung khi có căn cứ khởi tố. "Kỳ lạ hơn, bất chấp kết luận trước đó sau 8 tháng điều tra, cơ quan công an đã tự phủ nhận mình, nhanh chóng làm theo lệnh của VKS chỉ sau 10 ngày và ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Luân sang tội không tố giác tội phạm trong khi vẫn giữ nguyên hồ sơ vụ án", cha nạn nhân bức xúc.

Cụ thể, kết luận điều tra trước đó của cơ quan công an khẳng định, Luân là kẻ chủ mưu trong vụ giết người. Vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, Luân đã sai đệ tử Chương đến trả thù. Lời khai nại Chương nghe lén điện thoại và tự giải quyết của Luân là không có căn cứ. Bản kết luận này cũng khẳng định, Chương không biết mặt "đối tượng" nên phải có sự chỉ dẫn của Luân mới biết mà hành động.

Mới đây, VKSND TP HCM đã ra cáo trạng truy tố Đoàn Nhựt Minh Luân và đồng phạm Trương Anh Dũng về tội không tố giác tội phạm với khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm. Hồ sơ chuyển qua tòa và cơ quan xét xử ra quyết định trả để điều tra bổ sung nhưng chỉ yêu cầu làm rõ thêm hành vi một số đồng phạm của Luân.

H.Đ.

 
Lien he quang cao