Thứ sáu, 23/2/2007, 05:29 GMT+7

Phá ổ đánh bạc, nhiều trinh sát bị thương

Công an thu giữ được hàng chục triệu đồng của các con bạc. Ảnh: N.H 

Rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM cùng Công an quận Gò Vấp đã triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn. Do chủ sòng bạc giăng dây thép gai đối phó nên có vài trinh sát đã bị thương khi phá án.

Tại căn nhà số 198/1A đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, khi lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra đã bắt giữ được hàng chục các con bạc đang say sưa sát phạt. Tang vật đã tạm giữ gồm có gần 30 triệu đồng, 400 USD và 10 điện thoại di động...Trong lúc truy bắt, 3 trinh sát đã bị thương do vướng hàng rào thép gai chủ sòng bạc giăng ra phòng khẳ năng đột nhập của công an. Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công đây là ổ đánh bạc nổi cộm và nguy hiểm nhất hiện nay tại thành phố.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 17 người bao gồm cả những tay tổ chức và tham gia đánh bạc. Phần lớn trong số họ đều là những tay chuyên nghiệp, có thâm niên hoạt động nhiều năm trong nghề, nhiều tiền án, tiền sự về đánh bạc, trộm cướp, cố ý gây thương tích, mua bán ma túy, giết người. Trong số kẻ bị bắt có cả Lê Thanh Nhàn biệt danh Nhàn Nhóc, 33 tuổi, một sát thủ từng dưới trướng của băng đảng Năm Cam...

Quá trình điều tra xác định, ổ bạc này do Nguyễn Văn Phong (tức Phong "Bắc", hiện đang lẩn trốn) và Hầu Gia cầm đầu. Công việc quản lý sòng bài, lấy xâu hàng ngày được giao cho Phùng Thị Kim Mai (36 tuổi, ngụ phường 4, Gò Vấp), Nguyễn Hùng Vũ (36 tuổi, ngụ Phú Nhuận) làm nhiệm vụ chia bài, phát quả, còn Hoàng Tấn Lộc, 22 tuổi, ngụ Bà Rịa, Vũng Tàu chuyên nghề canh công an.

Sòng bạc này hoạt động từ tháng 9/2006 đến nay với hình thức chơi bài xập xám và liên tục được thay đổi nhiều địa điểm để tránh bị phát hiện. Ban đầu Phong "Bắc" tổ chức tại một biệt thự ở đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Gò Vấp, sau đó chuyển đến nhà 113/844T Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp. Và 3 tháng trước, các ông chủ sòng bạc này đã đến thuê căn nhà lầu 2 tầng số 198/1A đường Nguyễn Thái Sơn với giá 6 triệu đồng/tháng để "dựng" sòng.

Để đảm bảo an toàn, Phong "Bắc" và Hầu Gia đã xây dựng "căn cứ" của mình rất chặt chẽ và chuyên nghiệp. Cụ thể, ông chủ sòng cho người lo cơm nước và các nhu cầu thiết yếu để phục vụ các con bạc trong thời gian sát phạt, cho người xây cửa kín, tường cao và thuê người canh cổng. Ngoài ra, chúng còn đưa ra quy định, các con bạc đánh lớn nhưng không đem theo tiền nhiều để tránh phạm tội nặng nếu bị bắt quả tang. Tiền sẽ được trả sau khi nghỉ đánh.

Thông thường, ổ bạc được tổ chức từ 14h cho đến 3h sáng với khoảng 20 con bạc tham gia mỗi ngày, số tiền sát phạt mỗi ngày ít nhất 50 triệu cho đến hàng trăm triệu đồng; chủ sòng lấy xâu 30 triệu đồng/ngày.

Hiện vụ án vẫn được tiếp tục điều tra mở rộng.

N. Hải

   
Lien he quang cao