Thứ bảy, 20/1/2007, 11:42 GMT+7

Ông trùm khai một bố già truyền bí quyết sản xuất heroin 

Ngày 20/1, ngày thứ 2 của phiên xử 31 bị cáo trong vụ ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ, TAND tỉnh Sơn La bắt đầu thẩm vấn về hành vi điều chế heroin từ thuốc phiện. Theo VKS, Trịnh Nguyên Thuỷ đã tổ chức chiết suất 500 kg thuốc phiện thành 44 kg “hàng trắng” ngay giữa Hà Nội và Bắc Ninh.

Cơ quan công tố cáo buộc, “ông trùm” Trịnh Nguyên Thuỷ đã chọn nhà bị cáo Nghiêm Đình Bồng (thị trấn Chờ, Bắc Ninh) là nơi đầu tiên sản xuất heroin. Tại đây gần 20 kg heroin đã được ra lò, sau khi sử dụng 200 kg thuốc phiện. Sau “thành công” này, Thuỷ trực tiếp sản xuất heroin tai nhà riêng ở phố Láng Hạ, Hà Nội, với 300 kg thuốc phiện. Theo cơ quan chức năng, với 500 kg nguyên liệu, Trịnh Nguyên Thuỷ đã điều chế được 44 kg heroin.

Trịnh Nguyên Thuỷ và Nghiêm Đình Bồng đã phủ nhận cáo buộc trên. Hai bị cáo, khai trong quá trình điều tra đã bị Công an Phú Thọ ép cung, buộc phải ký vào biên bản ghi lời khai, thừa nhận có sản xuất “hàng trắng”. HĐXX đã công bố tờ giấy ghi công thức sản xuất heroin từ thuốc phiện do Thuỷ ghi, thu được trong khi khám xét địa điểm ở Láng Hạ. Lúc này, Thuỷ thừa nhận, công thức trên do một “bố già” trong giới ma tuý truyền thụ lại. Ngay sau đó, lời khai của nhiều nhân chứng trước toà, đặc biệt là con trai và con dâu của bị cáo Nghiêm Đình Bồng, cho thấy việc sản xuất heroin là có thật. Nghiêm Đình Bồng sau đó thừa nhận hành vi giúp đỡ Trịnh Nguyên Thuỷ sản xuất heroin.

Hoàng Khuê

Lien he quang cao