Thứ hai, 8/1/2007, 04:09 GMT+7

Truy tố 665 đảng viên vi phạm pháp luật

Đó là con số tổng kết được đưa ra trong Hội nghị kiểm tra Đảng toàn quốc tổ chức sáng 8/1. Hội nghị xác định nhiệm vụ chủ yếu năm 2007 là đẩy mạnh kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm... Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý, bất kể là ai, ở cương vị nào.

Báo cáo do Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Doan trình bày, nhấn mạnh, những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét, cân nhắc để bố trí công việc khác cho phù hợp.

Đánh giá về công tác kiểm tra năm 2006, bà Doan cho biết, Ủy ban kiểm tra các cấp có chuyển biến khá đồng bộ. Số cuộc kiểm tra tăng hơn so với năm 2005. Tuy nhiên, công tác tham mưu giúp cấp ủy của Ủy ban kiểm tra các cấp có nơi chưa tốt. Tình hình vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa giảm.

Trên lĩnh vực kinh tế hầu như ở đâu được kiểm tra cũng đều có vi phạm ở mức độ khác nhau. Một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, cương vị công tác và sơ hở của cơ chế, chính sách để tham nhũng, vụ lợi, gây thiệt hại lớn tới tài sản của Nhà nước. Điển hình, liên quan vụ tiêu cực ở PMU 18 có 40 cán bộ, đảng viên của Bộ Giao thông vận tải bị thi hành kỷ luật. Vụ án Đồi Hoa Mai (Bình Thuận) có 40 đảng viên vi phạm, đã kỷ luật 28 trường hợp và 2 tập thể...Việc thi hành kỷ luật ở nhiều nơi chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng hữu khuynh, nể nang, né tránh, không xử lý hoặc xử lý không đúng mức...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật theo thẩm quyền và xem xét đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 20 cán bộ (có 3 ủy viên Trung ương Đảng) và 8 trường hợp thuộc diện trung ương quản lý. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 665 trường hợp bị truy tố trước pháp luật; cấp ủy các cấp đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng hơn 420 trường hợp.

Hội nghị đã nêu một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2007. Theo đó, đẩy mạnh thực hiện kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tập trung giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới về lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra tài chính; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban kiểm tra... Ngày mai, hội nghị bế mạc.

(Theo TTXVN)

Lien he quang cao