Thứ hai, 25/12/2006, 05:32 GMT+7

Một lái xe chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng của Vinamilk

Ngày 25/12, Lê Minh Tuấn (lái xe của chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội) bị TAND Hà Nội kết tội đã nhận hơn 4,8 tỷ đồng tiền thanh toán từ các đại lý khi đi giao hàng, nhưng không nộp lại công ty mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Liên quan vụ việc có một thủ quỹ của chi nhánh cùng 4 lái xe khác.

Với hành vi trên, Tuấn đã bị tuyên phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô, mức án cho 2 tội danh là 30 năm tù.

Theo cáo buộc của VKS, tháng 5-6/2004, với nhiệm vụ mang hàng đi giao cho các đại lý, Lê Minh Tuấn (lái xe của chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam tại Hà Nội - Vinamilk) đã trực tiếp nhận tiền thanh toán của hơn 80 đại lý. Tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, Tuấn không giao lại công ty theo quy định mà chiếm hưởng cá nhân.

Chu Thủy Chi (thủ quỹ của chi nhánh) được xác định có liên quan trách nhiệm, tiếp tay cho các sai phạm của Lê Minh Tuấn. Mức án dành cho bị cáo Chi là 5 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra, chị Chi khai do mối quan hệ quan biết nên đã cất giấu một số chứng từ giúp Tuấn, chứ không hưởng lợi gì trong việc này. Trước tình tiết trên, nữ thủ quỹ của chi nhánh Vinamilk Hà Nội đã được thay đổi tội danh truy cứu trách nhiệm hình sự từ tham ô sang cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định Lê Minh Tuấn không chỉ chiếm đoạt số tiền mình trực tiếp nhận từ các đại lý mà lừa các đồng nghiệp để lấy gần 3,7 tỷ đồng. Theo quy định của công ty, 4 lái xe Trần Văn Tiến, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Hồng Quang khi nhận thanh toán tiền mua hàng từ các đại lý phải nộp lại cho thủ quỹ Chi. Nhưng họ lại không làm vậy, mà gửi tiền thông qua Tuấn để nộp hộ cho Chi. Lợi dụng việc này, Tuấn chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng.

Với những hành vi trên, Trần Văn Tiến, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Hồng Quang đã bị kết tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hôm nay, TAND Hà Nội không áp dụng hình phạt tù giam với 4 bị cáo này mà chỉ tuyên hình phạt tù treo với thời hạn từ 18 đến 30 tháng.

Anh Thư

Lien he quang cao