Thứ hai, 18/12/2006, 09:57 GMT+7

Lấy nhà công đem cho thuê

Căn nhà hai mặt tiền trên 700 m2 trị giá hàng nghìn lượng vàng tại số 211 Nguyễn Thái Học, quận 1, TP HCM, là tài sản nhà nước. Nhưng hơn 10 năm qua, diện tích này lại được Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản đem cho thuê, hưởng lợi nhiều tỷ đồng.

Căn nhà 211 Nguyễn Thái Học đang được cho thuê. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo kết quả xác minh của Công ty Quản lý kinh doanh nhà thuộc Sở Nhà đất TP HCM, nhà 211 Nguyễn Thái Học do vợ chồng ông Võ Văn Thêm làm chủ sở hữu đã chết, các con phần lớn đi ra nước ngoài trước giải phóng. Năm 1977, một người con đã cho Công ty Thủy sản khu vực 3 sử dụng căn nhà làm nơi chứa hàng hóa thủy sản.

Lúc này, phường Phạm Ngũ Lão đã có báo cáo và đề nghị quận 1 đưa căn nhà này vào diện Nhà nước quản lý, nhưng không được thực hiện. Năm 1979, người con này đi nước ngoài, Công ty Thủy sản khu vực 3 sử dụng nhà đến tháng 7/1992 thì cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Sacombank) thuê với thời hạn 10 năm. Giá thuê 2.000 USD/tháng. Khi được kiểm tra, Công ty Thủy sản khu vực 3 không xuất trình được chứng từ gì cho phép quản lý căn nhà này.

Công ty Quản lý kinh doanh nhà đề nghị Sở Nhà đất có quyết định thu hồi và quản lý nhà 211 Nguyễn Thái Học. Tháng 4/1995, Sở Nhà đất báo cáo với UBND TP HCM, cũng xác định nhà 211 Nguyễn Thái Học thuộc diện Nhà nước quản lý, đồng thời kiến nghị thành phố ra quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước, giao Sở Nhà đất kiểm kê quản lý, thu hồi căn nhà...

Tháng 10/1995, UBND TP HCM chỉ đạo Sở Nhà đất soạn thảo văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính giải quyết theo hướng quốc hữu hóa nhà 211 Nguyễn Thái Học (diện vắng chủ), kiểm tra thu hồi khoản ngoại tệ đã cho thuê... Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra xác minh cũng như kiến nghị nói trên đều không được thực hiện.

Sau khi hết hạn hợp đồng thuê 10 năm (1992-2002), Công ty Thủy sản khu vực 3 lại tiếp tục ký hợp đồng cho Sacombank thuê căn nhà này. Tháng 3/1997, Công ty Thủy sản khu vực 3 sau khi sáp nhập vào Tổng công ty Hải sản biển đông (Bộ Thủy sản) trở thành Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản, đã có văn bản đề nghị Bộ Thủy sản ra quyết định giao chính thức cho công ty quản lý nhà 211 Nguyễn Thái Học, theo cách nói của công ty là “để khỏi tranh chấp với địa phương”.

Khi tiến hành cổ phần hóa theo quyết định của Bộ Thủy sản, tại một văn bản gửi bộ trưởng Bộ Thủy sản, tháng 3/2005, công ty không đề cập đến việc cho thuê trái phép nhà 211 Nguyễn Thái Học. Doanh nghiệp nói rằng: “Đã quản lý và sử dụng căn nhà gần 30 năm nay, hằng tháng phải đóng thuế đất theo quy định, đồng thời luôn tu sửa, bảo quản và khai thác có hiệu quả”.

Tại kỳ họp HĐND TP HCM từ 9 đến 12/12 vừa qua, Trưởng ban kinh tế - ngân sách Nguyễn Minh Hoàng đã chất vấn và bức xúc cho rằng tài sản của Nhà nước sẽ mất nếu Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản cổ phần hóa. “Nếu các cơ quan có thẩm quyền không ngăn chặn kịp thời, nhà công sẽ biến thành nhà tư”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Trả lời ý kiến này, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Minh Dũng cho biết, từng đề nghị giao căn nhà về cho thành phố quản lý nhưng đã không được giao. Ông Dũng “hứa” sẽ đề nghị giao căn nhà 211 Nguyễn Thái Học cho thành phố quản lý, vì tài sản nhà nước đang cho thuê, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh...

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao