Thứ hai, 30/10/2006, 09:00 GMT+7

Khởi tố nguyên đội trưởng Bến xe Miền Đông

Hôm nay, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Cường, nguyên đội trưởng đội Quản lý dịch vụ Bến xe Miền Đông.

Bị can Cường bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng được cho tại ngoại hầu tra. Trước đó, ông Nguyễn Nam Sơn, nguyên Giám đốc Bến xe này cũng đã bị bắt tạm giam về tội danh trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cường đã được ông Sơn "để ý" cất nhắc cho làm quản lý các dịch vụ thu tiền tại bến xe ngay khi ông này được bổ nhiệm làm giám đốc Bến xe Miền Đông. Đến tháng 9/2004, giám đốc Sơn thành lập Đội Quản lý dịch vụ và đưa Cường lên làm đội trưởng. Với sự chỉ đạo của giám đốc Sơn, Cường đã in tổng cộng 16.000 cuốn phiếu bốc xếp hàng hóa (loại 100 vé/cuốn) rồi ra sức hốt tiền các nguồn dịch vụ trong bến xe, thu hàng tỷ đồng chia nhau.

Khi vào bến, khách phải đóng cước bốc xếp hàng hóa với các phiếu nhiều mệnh giá khác nhau từ 2.000 đồng đến vài chục ngàn đồng. Tùy theo số lượng hàng hóa nhiều hay ít, các loại xe sẽ đóng tiền theo mức khác nhau, xe gắn máy, xích lô... chở hàng giá từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/lượt, xe tải từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/lượt. Các phiếu bốc xếp hàng hóa này không hề có con dấu của Chi cục Thuế TP HCM. Với số lượng xe ra vào thường xuyên, số tiền thu được của đội quản lý dịch vụ lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Cường còn được ông Sơn cho tự định giá khoán toàn bộ dịch vụ kinh doanh trong bến xe, từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, tùy theo từng vị trí. Tất cả số tiền thu, Cường lập sổ sách ghi chép nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của bến xe mà dùng để chi xài riêng, không đúng nguyên tắc.

H. Đăng

 
Lien he quang cao