Chủ tịch huyện bị kiện vì thu hồi đất khai hoang
Sáng 6/9, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử vụ kiện hành chính giữa ông Phạm Đình Tần và Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình. Nguyên đơn Tần cho rằng, chính quyền đã ra quyết định cưỡng chế trái luật, không cho phép gia đình xây nhà trên mảnh đất mà họ đã khai hoang, lấn biển từ 40 năm trước.
Cũng như phiên sơ thẩm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải Phạm Văn Xuyên vắng mặt tại tòa. Đại diện trước TAND Tối cao là ông Nguyễn Văn Khoái, Phó chủ tịch UBND huyện. Tại phiên phúc thẩm, TAND Tối cao tuyên giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của ông Phạm Đình Tần, 85 tuổi, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.
Quyết định này không gây bất ngờ cho phía nguyên đơn. Ông Tần cho VnExpress biết: "Chúng tôi đoán trước kết cục sẽ như vậy. Nhưng tôi tin còn công lý trên đời và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc".
Cũng vì liên quan việc cưỡng chế xây dựng trên lô đất trên, gia đình ông Tần đã "vướng" vào một vụ án hình sự, các con phải ngồi tù. Vào thời điểm chính quyền tổ chức cưỡng chế, 19/1, do phản đối lực lượng thi hành công vụ, 11 người trong gia đình đã bị bắt theo lệnh của Chủ tịch UBND huyện, chỉ trừ vợ chồng ông và đám cháu nhỏ. 5 người trong số này bị đưa ra xét xử về hành vi chống người thi hành công vụ, trong phiên tòa mở tại huyện Tiền Hải vào tháng 7.
 |
| Con trai đại diện trước tòa, ông Tần ngồi hàng ghế sau. Ảnh: H.Loan. |
Hôm nay, tại phiên phúc thẩm vụ kiện quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch huyện, nguyên đơn trình bày, năm 1957, gia đình ông xuống vùng biển Tiền Hải khai hoang. Hiện nay, gia đình đã khai phá, sử dụng 3.600 m2. Tháng 9/2005, gia đình ông xây nhà cho con trai trên mảnh đất đang quản lý thì bị chính quyền xã xử phạt về hành vi lấn chiếm. Theo bản đồ địa chính ở địa phương, diện tích này nằm trên thửa 101, diện tích khoảng 460 m2.
Gia đình ông Tần cho rằng, từ năm 2003 khi nhà nước mở con đường đi qua khu vực này. Thửa 101 gần đường và trở nên có giá thì UBND xã Đông Minh bắt đầu tranh chấp một phần đất trong khuôn viên thổ cư của gia đình. Vì lẽ đó, họ không chấp hành các quyết định liên quan tới lô đất của chính quyền.
Ngày 13/1, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải Phạm Văn Xuyên ra quyết định xử phạt ông Tần 2 triệu đồng về hành lấn chiếm đất đai, buộc tháo dỡ công trình... 5 ngày sau, ông chủ tịch ra tiếp quyết định cưỡng chế. Ngày 19/1, chính quyền đưa lực lượng xuống thi hành.
Do hai bên bất đồng quan điểm, gia đình ông Tần khởi kiện quyết định của Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải. Cũng trong tháng 7, TAND Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính, bác đơn kiện của ông Tần.
Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoái, thửa 101 gia đình ông Tần không xuất trình được giấy tờ chứng minh. Lô đất này, gia đình không kê khai đăng ký quyền sử dụng đất nên quyền quản lý thuộc về UBND xã Đông Minh.
Anh Thư