Thứ tư, 7/6/2006, 03:03 GMT+7

'Thi tuyển' vào băng trộm nhí

4 trong 6 người bị bắt là học sinh. Ảnh: CA TP HCM

Bốn học sinh nam lớp 9 xin gia nhập một băng bụi đời, trộm cắp. Các em bị buộc phải qua cuộc “thi tuyển” bằng việc tự lấy đầu thuốc lá cháy đỏ gí vào tay mà không được nhăn mặt hay tỏ ra đau đớn.

Thủ tục “nhập môn” này còn buộc các em thề sẽ... ăn bờ ngủ bụi, phạm pháp để kiếm tiền lo cho “tập thể”.

Trong các đêm từ 12 đến 18/5, tại địa bàn thị trấn Lộc Thắng và xã Lộc Phú, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra 8 vụ trộm dây cáp điện thoại.

Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và việc thông tin liên lạc trên địa bàn huyện. Chiều 20/5, trinh sát phát hiện một nhóm thiếu niên mang một bao đựng vật nặng đi vào điểm thu mua phế liệu trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Tốp này bỏ chạy khi nhìn thấy công an, nhưng một người không thoát kịp là Hoàng Công Danh, 14 tuổi với tang vật là 8 kg dây đồng.

Theo kết quả điều tra, Danh cùng Phạm Duy Thiên (15 tuổi); Nguyễn Văn Quang (19 tuổi); Trần Hoàng Sơn (16 tuổi) và Dương Văn Vĩnh (19 tuổi) cùng nhiều người khác (đang bỏ trốn) đã gây ra các vụ trộm trên.

Từ 22h đến 3h sáng, chúng sử dụng xe máy chở đồng bọn đến khu vực ít người qua lại... cắt dây cáp điện thoại. Hôm sau, cả nhóm chở số dây cáp điện thoại đến nơi vắng, đốt cháy hết phần nhựa bọc xung quanh rồi lấy lõi đồng đem bán cho các điểm thu mua phế liệu.

Tang vật được bán cho Lưu Thiện Bá chính là người tiêu thụ. Bá bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong 6 người bị bắt, khởi tố bị can là Danh - Vĩnh - Thiên - Sơn - Quang - Bá có đến 4 trường hợp là đang là học sinh lớp 9 ở huyện Bảo Lâm. Các tên “ma cũ” trong băng buộc “lính mới” phải chứng tỏ bản lĩnh bằng cách dùng đầu thuốc lá cháy đỏ gí vào cánh tay.... Vì thế, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng băng nhóm này đã tỏ ra rất lì lợm và táo bạo.

Theo nhận xét của Công an huyện Bảo Lâm, một trong những lý do khiến các thiếu niên này lún sâu vào con đường phạm pháp là do thiếu giáo dục, quản lý của gia đình. Nhiều gia đình khi họp tổ dân phố, biết tin công an đang truy bắt đã về thông báo cho con biết để đối phó, lẩn trốn.

(Theo Công An TP HCM)

Lien he quang cao