Thứ ba, 7/9/2004, 05:51 GMT+7

Vào tù vì đem tiền ra nước ngoài không khai báo 

Dành dụm được 51.000 USD sau 7 năm làm lụng tại Việt Nam để đem về nước, nhưng người đàn ông Malaysia lại cố tình không khai báo hải quan nên "tiền mất, tật mang".

Chiều 23/4/2003, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt quả tang cặp vợ chồng Pius Eugene Gerard - Nguyễn Thị Kim Chi cất giấu 51.000 USD trong người mà không khai báo. Ngay lập tức cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ vận chuyển trái phép.

Tại phiên toà, Pius Eugene Gerard cho rằng số tiền trên do Pius tích lũy được kể từ khi vào làm việc tại Việt Nam từ 1996 nên đó là số tiền hợp pháp. Hơn nữa, Pius Eugene Gerard là người nước ngoài nên không hiểu pháp luật Việt Nam chỉ cho phép mang 3.000 USD/người.

Tuy nhiên, HĐXX TAND TP HCM nhận định trong tờ khai hải quan có ghi rõ số tiền được phép mang theo cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh nên Pius không thể không biết. Khi làm thủ tục tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chính Pius Eugene Gerard cũng đã ký xác nhận không mang theo ngoại tệ vượt quá 3.000 USD trong tờ khai xuất cảnh. Cả hai vợ chồng Pius chỉ được phép mang theo tối đa là 6.000 USD. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận Pius Eugene Gerard đã phạm tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Pius Eugene Gerard (sinh năm 1958, quốc tịch Malaysia) 2 năm tù vì hành vi trên, đồng thời buộc phải nộp 45.000 USD tiền vận chuyển trái phép xung công quỹ Nhà nước.

  T.Hải

Lien he quang cao