Thứ tư, 30/7/2003, 09:21 GMT+7

Một cảnh sát bị 3 năm tù vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

4 bị cáo trước vành móng ngựa
4 bị cáo trước vành móng ngựa.

Chiều qua, TAND TP HCM đã tuyên bản án trên đối với Mai Việt Tùng, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM. Tùng phạm tội khi điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy của trùm heroin Nguyễn Duy Dũng (Dũng "Đui").

Vụ án ma túy được phát hiện từ giữa năm 2000 tại khách sạn Embassy, với các nghi can Nguyễn Duy Dũng, Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn") và Triệu Tuấn Dũng (Dũng "Ca"). Được cử thụ lý, Mai Việt Tùng khám nghiệm hiện trường và thu được 16 tờ giấy ghi số liệu thanh toán tiền nghi liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Tuy nhiên, ông ta không đưa tài liệu này vào hồ sơ. Ngoài ra chất lỏng màu vàng (kết quả khám nghiệm sau này cho biết có heroin) trong vỏ chai La Vie không được Tùng làm rõ. Hậu quả là cả 3 đối tượng tên Dũng được trả tự do vì không đủ cơ sở kết tội.

Sau khi phục hồi điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu được tài liệu gốc tại Công an phường Bến Thành, là biên bản phạm tội quả tang đầu tiên được lập tại khách sạn Embassy. Biên bản có đoạn: “... Trần Văn Dũng đang cầm một ống hút bằng giấy bạc được se tròn lại và một gói giấy bên trong có chất bột màu trắng (sau này được xác định là heroin)”, cùng tình tiết “một gói giấy bên trong có chất bột màu trắng” tại hiện trường.

Tuy nhiên, phần gói giấy này sau đó bị Mai Việt Tùng gạch bỏ, làm thay đổi bản chất vụ việc, gây khó khăn cho việc chứng minh hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của ba nghi can. Tùng đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc xóa tình tiết đó trong biên bản phạm tội.

Vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy này mới đây đã được TAND TP HCM đưa ra xét xử, và tuyên phạt án tù giam cho cả Dũng “Đui”, Dũng “Ca”, và Dũng “Bắc Kạn”.

Linh Trúc

Lien he quang cao