Thứ hai, 4/11/2002, 02:40 GMT+7

Kẻ bị truy nã nhờ người đi đầu thú thay 

Lê Thị Út, đối tượng bị Công an tỉnh Kiên Giang truy nã vì chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng, đã nhờ người đóng giả mình đến công an đầu thú. Sự việc bị lật tẩy, chúng lập tức đưa hối lộ 50 triệu đồng để công an bỏ qua vụ giả mạo này.

Tháng 12/1998, Lê Thị Út (Út "nước mía"), ngụ tại đường Lương Văn Hào, phường 6, thành phố Vũng Tàu) nợ tiền mua hải sản của một số ngư dân ở Kiên Giang, tổng cộng 1,6 tỷ đồng. Không có khả năng thanh toán, Út bỏ trốn. Công an Kiên Giang khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Út về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

4 năm sau, một người đàn ông giới thiệu tên Lý Phi Hùng làm tại Phòng Thi hành án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gọi điện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Kiên Giang thông báo ông ta sẽ đưa Út đến đầu thú. Ông ta cho biết, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng này đã trả gần hết số tiền chiếm đoạt...

Sáng 27/6, ông Hùng cùng một phụ nữ đi ôtô đến cơ quan công an. Thiếu tá Trang Tôn Sơn được phân công tiếp nhận, song anh thấy người đến đầu thú có hình dáng hoàn toàn khác ảnh của Út "nước mía" được lưu trong hồ sơ. Hơn nữa, ông Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh Út đã trả tiền cho người bị hại...

Nghi ngờ đây là người "thế chân" cho Út, anh Sơn gọi điện đến lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra. Trong lúc anh đang trình bày sự việc thì hai đối tượng trên đã lên ôtô trốn chạy. Bị xe của công an truy đuổi, ông Hùng gọi điện cho thiếu tá Sơn bảo "sẽ biếu 50 triệu đồng nếu để họ thoát khỏi địa phận Kiên Giang". Tuy nhiên, vụ hối lộ không được chấp nhận và ông Hùng cùng người phụ nữ đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, người đóng giả Út "nước mía" khai tên là Nguyễn Thị Hoàng Oanh (người từng mang ơn của Út), ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Còn ông cán bộ Phòng thi hành án thực ra là nhân viên cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị sa thải. Út thuê ông này 50 triệu đồng để dẫn bà Oanh đến công an đầu thú.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ được Út tại nơi lẩn trốn ở thành phố Vũng Tàu. Đồng thời tạm giữ ông Hùng về tội không tố giác tội phạm. Bà Oanh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì thật thà khai báo.

(Theo Người Lao Động)

 
Lien he quang cao