Hôm nay xét xử vụ “Thủy cung Thăng Long”
8h30 sáng nay (10/9), phiên tòa hình sự sơ thẩm TAND Hà Nội khai mạc xét xử 8 bị cáo, mà quan trọng nhất là Lê Tân Cương, Giám đốc Công ty Vạn Thiện, người bị buộc tội lừa đảo để trở thành chủ đầu tư của dự án quy mô hàng trăm tỷ đồng. Nhiều quan chức liên quan đến vụ án này được miễn tố.
7 bị cáo khác là Bùi Tường Lân, Nguyễn Quang Lĩnh, Chánh văn phòng, chuyên viên Phòng Thẩm định Bộ KH&ĐT; Đồng Xuân Lan, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Bắc Á; Ngô Chí Thiên, Phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Đàm Hồng, Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội; Tạ Văn Ngọ, Phòng Công nghiệp, thương mại, du lịch, Sở KH&ĐT; Phạm Đăng Cầu, Trưởng phòng Quản lý, Sở Du lịch.
Theo cáo trạng, vụ án xảy ra từ năm 1999, thiệt hại kinh tế không lớn nhưng gây "dư luận xấu". Bởi Công ty TNHH Vạn Thiện, vốn điều lệ ban đầu có 200 triệu đồng, đã lọt qua tất cả các khâu thẩm định: từ các sở, ngành thành phố Hà Nội, lên UBND thành phố, qua Bộ KH&ĐT lên Chính phủ. Khi thành chủ dự án, Lê Tân Cương đã lợi dụng tư cách chủ đầu tư, "lừa đảo" của nhiều đơn vị, cá nhân số tiền 2,3 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Đàm Hồng bị coi là có vai trò quan trọng, vì ông này trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến dự án từ hướng dẫn chủ dự án lập dự án tiền khả thi đến thẩm định. Tuy nhiên, ông Hồng cho rằng kết luận như vậy là thiếu khách quan, bởi ông không hề được giao nhiệm vụ, nhưng vẫn làm đúng chức năng. Luật sư của ông lập luận rằng cấp trên của ông Hồng, Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở KH&ĐT, có chân trong Thường vụ Thành ủy Hà Nội mới là người chịu trách nhiệm chính. Những quan chức khác bị quy trách nhiệm lớn là Bùi Tường Lân và Nguyễn Quang Lĩnh, vì khi gửi tờ trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến thẩm định dự án đã không gửi kèm công văn trả lời của 8 bộ, ngành. Song cả ông Lân, Lĩnh và lãnh đạo Bộ KH&ĐT đều khẳng định đã gửi đầy đủ kèm theo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ.
Hai quan chức được miễn tố là ông Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Tuấn Nghĩa, nguyên giám đốc Sở Du lịch Hà Nội. Theo kết luận của Cơ quan Điều tra, ông Bình chỉ có lỗi gián tiếp (không chỉ đạo sát sao, cụ thể về hoạt động của Vạn Thiện). Còn ông Nghĩa thì ký công văn có lợi cho Vạn Thiện, nhưng 3 ngày sau khi ký đã nghỉ hưu.
Việc xét xử những người liên quan đến vụ án này thu hút sự quan tâm của dư luận. Phiên tòa do Chánh Tòa hình sự TAND Hà Nội, ông Nguyễn Sơn, chủ tọa; kiểm sát viên Phạm Thị Thái, Nguyễn Quang Trung đại diện công tố theo ủy quyền của VKSND Tối cao. 10 luật sư thuộc các đoàn luật sư Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tham gia bào chữa. Ngoài ra, hơn 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương cũng có mặt để đưa tin. Dự kiến, phiên tòa kéo dài 5 ngày, từ 10/9.
Nghĩa Nhân