Thứ năm, 23/8/2001, 01:05 GMT+7

Nghị định về thụ tinh nhân tạo, càng làm càng thấy phức tạp

Số người có con bằng cách xin hoặc nhận trứng, tinh trùng của người khác đang ngày càng nhiều. Để có khung pháp lý về vấn đề này, Bộ Y tế đang soạn thảo nghị định về thụ tinh nhân tạo. Ông Nguyễn Đình Loan, Vụ trưởng Vụ Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, cho biết:

Việc xin và cho trứng, tinh trùng đối với ngành y tế chỉ là thực hiện phần kỹ thuật. Song đây là vấn đề xã hội nên cần phải thận trọng. Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, toà án và một số ban, ngành liên quan đang bàn bạc về một số vấn đề như: Tránh phả hệ giữa người xin và người cho trứng, tinh trùng, tức là không được chung một dòng máu. Trên thực tế, người xin trứng thường xin của chị hoặc em. Việc xin và cho trứng, tinh trùng nên bí mật hay công khai?. Từ trước đến nay ở Việt Nam là giữ bí mật, nhưng giữ bí mật sẽ dẫn đến trường hợp hai người có cùng bố lấy nhau. Còn công khai thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, đứa con khi lớn lên sẽ đi tìm người cha, người mẹ thật sự của nó, rồi vấn đề thừa kế tài sản... Những vấn đề này vẫn đang còn tranh cãi. Hậu quả của việc xin - cho trứng, tinh trùng sẽ rất nghiêm trọng nếu không được quy định chặt chẽ.

- Vậy nghị định này khi nào sẽ hoàn chỉnh và được phê duyệt?

- Lúc đầu chúng tôi nghĩ đơn giản đó là vấn đề nhân đạo, nhưng khi "xới lên" thì thật phức tạp. Đến khi nào nghị định sẽ ra đời thì tôi không thể biết được, vì đi vào chi tiết có rất nhiều điều phải cân nhắc, thận trọng và quan trọng hơn là phải có sự bàn bạc, lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành liên quan.

- Nhưng vì sao vấn đề mang thai hộ không được đề cập trong nghị định?

- Hiện tại, Bộ Y tế chưa đặt ra vấn đề này, vì xét nhu cầu người cần mang thai hộ chưa nhiều, chỉ vài trường hợp. Trong khi đó, số xin - cho trứng và tinh trùng đang có vài trăm người gửi đơn tới Bệnh viện Từ Dũ TP HCM và Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh HN.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao