(HN) - (TP.HCM)

Xử trí như thế nào về một tình huống giả định?

Một phụ nữ đi bộ sang đường cắt ngang làn dành riêng cho xe buýt, nơi không có vạch kẻ dành cho người đi bộ (tương tự đường Nguyễn Trãi, Hà Nội). Chị này đi gần đến giải phân cách bên kia xác định làn ưu tiên xe buýt) thì quay ngoắt lại, va vào đầu xe buýt đi tới. (Nguyễn Phúc Tâm)

Có thể nói chính người phụ nữ này gây tai nạn cho chính bản thân chị ta không? Mong nhận được chia sẻ từ diễn đàn về cách giải quyết hợp tình hợp lý và trách nhiệm của tài xế và cơ quản chủ quản đến?

Trong khi tìm hiểu luật GTĐB tôi thấy có điều khoản không dám nói là mâu thuẫn, nhưng 'hơi bị' có cách hiểu khác nhau trong một số tình huống. Cụ thể :

Điều 32. Người đi bộ

2. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có ...    

Cám ơn N.P.Tâm đã phân tích thuyết phục và công bằng. Lê Văn Cuờng

Đơn giản nười phụ nữ này đã không đi đúng vạch quy định dành cho người đi bộ, vì vậy khi có hậu quả người phụ nữ này sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã vi phạm luật. Chính vì vậy đã có thời gian nhà nước phải ...    

Trong Tp.HCM đã có 1 vụ tai nạn xe ô tô tải đâm chết người điều khiển xe máy đang đi bên làn xe dành cho oto. Khi toà sử thì tuyên án trắng án cho anh tài xế xe tải! Và tai nạn là do lỗi của người điều khiển xe máy!

Cách giải quyết hợp lý trong lú này là:Không xác định ai sai ai đúng ở đây mà phải đưa người bị nạn đi cấp cứu, còn đương nhiên người Tài xế là người đầu tiên làm việc đó, còn lại Cơ quan quản lý phải làm việc mà họ phải làm. Thế thôi.

Trong trường hợp này người phụ nữ đã sai hoàn toàn.Theo luật giao thông thì chị ta dù tử vong vì tai nạn này thì vẫn phải đền bù cho xe buýt,cho thiệt hại nếu xe buýt bị công an tạm giữ và những thiệt hại do chậm trễ chuyến ...    

Bức ảnh minh hoạ trên của tác giả hay của toà soạn. Nếu sắp xếp lại bố cục và lấy ánh sáng hợp lý hơn, có lẽ sẽ được giải cao trong cuộc thi nhiếp ảnh về an toàn giao thông. Đấy là một tình huống cực kỳ phổ biến ...    

Chắc mọi người đã từng nghe:đi xe đạp ngược chiều trên đường cao tốc,xe máy tránh vội nên tự ngã chết người.Xe đạp bị xử lý ghiêm khắc,đi sai làn đường gây hậu quả nghiêm trọng.Còn người phụ nữ kia,đi bộ không đúng phần đường dành cho người đi bộ,lại ...    

Cái mà tác giả muốn ở đây là mọi người sẽ tranh luận mạnh mẽ. Còn ý của tác giả rất đơn giản: cả hai ở đây đều bị xử lý, bị thiệt thòi ---> Luật GT của VN chưa chặt chẽ, có nhiều tình huống có thể áp dụng nhiều điều để có những kết quả khác nhau.

Người phu nữ kia nếu có chết cũng không có gì đáng tiếc cả. Thứ nhất vì thiếu ý thức, đi sai luật giao thông. Thứ 2... chết vì sự ngu ngốc của mình. Rút kinh nghiệm cho kiếp sau. Còn tài xế nếu có vi pham nào thì sẽ bị xử lí theo pháp luật.

Giả định như thế thì phai nói đến nghành giao thông việt nam chưa đồng bộ và ý thức người dân còn thấp so với các nước trong khu vực. Luật việt nam chưa thông vào tai người việt nam cần phải có luật rõ ràng và tuyên truyền đến từng khu phố

Luật giao thông ở vn có 1001 điều bất cập. Đã là luật thì chỉ có đúng hay sai còn ai sai thì tự chịu trách nhiệm trước luật. Đã là luật thì phải rõ ràng nghiêm minh và phải được thực thi,người phụ nữ trên vi phạm luật giao ...    

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang