E-mail
Bản In
Phải chiếu theo luật
Các anh lưu ý dùm. Nếu biết chắc chắn rồi mới cho ý kiến vào đây để mọi người còn tham khảo cho trường hợp thực tế,cụ thểcủa mình.Các anh đừng tung quả mù như thế làm anh em lái xe lại càng rối rắm khi không có điều kiện tiếp cận với qui định của pháp luật. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh Truong Ngoc Binh.Đúng là theo qui định của luật và trong hiến pháp thì : công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, do đó có cắm biển báo cấmthì cơ quan chức năng mới có quyền xử phạt. Còn nội dung cụ thể điều luật nào qui định vấn đề này ,nếu các anh thật sự quan tâm thì hãy email cho mình : phamtonytai@yahoo.com,mình sẽ trả lời chi tiết,cụ thể cho anh em.Thật tình, mình may mắn được tiếp cận ngành luật nên muốn chia sẽ với anh em, để khi ra đường anh em đở bị làm khó thôi. Trân trọng kính chào và chúc anh em lái xe an toàn.
Chỉ được đỗ xe ở nơi quy định
Theo tôi thấy việc CSGT phạt bạn cũng đúng vì theo cách hiểu của tôi thì không có biển cấm cũng không được đỗ mà muốn đỗ xe thì chỉ được đỗ ở những nơi có biển cho phép đỗ (biển mầu xanh có chữ P)
Phạt là đúng
Các bác nên học luật kĩ hơn, quy định rất rõ ràng, chỉ được đỗ xe tại các điểm cho phép đỗ xe hoặc gửi xe, còn đi ô tô mà thích đỗ đâu thì đỗ miễn ko có biển cấm thì còn bị phạt nhiều Nếu ko có biển cấm thì các bác cũng chỉ được dừng xe đón trả khách, còn đỗ xe thì chắc chắn vẫn bị phạt
Thay ngay hệ thống biển cho đõ lãng phí!
Nói như các bác "cấm đái bậy" thì thay vì cắm biển cấm đỗ tại các tuyến đường thì người ta nên chỉ cắm cái biển được đỗ(chỗ nào ko cắm biển đương nhiên cấm đỗ) như vậy thì sẽ tiết kiệm được khối tiền mua biển báo(thay vì cắm biển cấm đỗ). Nói chung là các bác biết là ở nước ta thì "các anh đầy tớ cứ làm, sai thì sửa... nhầm thì xin lỗi rút kinh nghiệm, rút ra bài học " vì các bác đầy tớ rút ra kinh nghiệm và bài học còn chúng ta là nhân dân chủ đất nước rút ra tiền mặt....và vỡ mặt. hehe
Đi giầy đi dép cho an toàn giao thông
Anh em ơi phạt là chỉ được phạt người tổ chức mở bãi trông xe dưới lòng, lề đường thôi chứ còn dân đen mình dừng, đỗ xe ở chỗ không có biển cấm đỗ cấm dừng thì CSGT chỉ có lý sự cùn mới phạt được như kiểu "ta là luật, luật là ta", mà không khéo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lại...chuyển từ đi oto đi xe máy sang đi giầy đi dép cho an toàn giao thông đường bộ anh em nhỉ.
Gửi các Bạn xem
Bạn Vũ Anh Tuấn ơi! Tôi thấy Bạn đã không thuộc luật Giao thông mà lại phát biểu liều (người ta bảo ngọng thì hay nói) rằng: "Phạt là đúngGửi xe ở bãi trông xe tức là lúc đó xe đang đỗ do đó cấm trông xe tức là cấm đỗ nên các bác dừng đỗ trên 262 tuyến phố cấm trông xe bị phạt là đúng rồi con gì.Vũ Anh Tuấn | 12 giờ 11 phút trước"Tôi khẳng định: Chỉ những nơi cắm biển cấm dừng cấm đỗ xe thì đương nhiên lái xe được quyền cho xe của mình đỗ xe tại những chỗ như vậy. Còn Anh Cảnh sát giao thông làm nghề nhưng chaw3sc là con em cháu cha (5C) mà chưa được học luật giao thông nhưng đã ra đường cầm vỉ ruồi để bắt bớ những người không nắm được luật. Chỗ mà không cắm biển hiệu P màu xanh nhưng không có biển cấm dừng cấm đỗ xe thì không có nghĩa là xe không được phép dừng, đỗ đâu nhé. Anh CSGT ở HN mà còn dám lý sự kiểu người mèo (mai sẽ cắm biển cấm còn hôm nay cứ phạt đã)
Luật là ở CSGT
Mấy cái biển đó chắc không còn rồi 1 là mục quá theo cát bụi . 2 là tháo bán ve chai lấy tiền uống chè . Luật là ở CSGT các bác có ý kiến thì lên phường giải quyết
Không có biển cấm đỗ vẫn bị phạt
Chào các bác. Em là lái xe nghiệp dư (gia đình) khoảng 2 năm nay và bị phạt vài lần vì đỗ xe rồi. Có việc này nghĩ mãi không hiểu xin hỏi các bác với: em làm ở đường Đại Cồ Việt, đường này không có biển cấm đỗ cấm dừng. Em đỗ ở đây sát lề đường vẫn bị phạt với lý do em đỗ xe vào phần đường dành cho xe thô sơ. em xin hỏi vậy em phải đỗ thế nào mới không bị phạt ? không lẽ đỗ ra ngoài làn xe thô sơ ( cách mép vỉa hè khoảng 3 m) thì mới đúng sao ?
"Người dân được phép làm những gì mà Pháp luật KHÔNG cấm"
Tôi là người dân Hà Nội, thường xuyên phải tham gia giao thông trong TP, có 1 đề nghị nho nhỏ là hãy cắm đầy đủ biển báo giao thông - Theo đúng tinh thần luật giao thông đường bộ để người dân biết mà không làm sai luật. "Người dân được phép làm những gì mà Pháp luật KHÔNG cấm" "Đường không có biển cấm thì không thể phạt người tham gia giao thông được"
Về việc đỗ xe
Nếu cắm biển báo cấm đỗ ,cấm dừng, cho đỗ .cho dừng thì phải làm bao nhiêu biển cho đủ? Đã hội nhập thế giới mà một mình một kiểu thì thật là bó tay!
Có bác là TTGT mà còn nói trên VTV1 là phải chờ văn bản hướng dẫn?
Từ trước đã qui định rõ ràng là ko cho phép đỗ xe dưới lòng đương, các xe ô tô phải đỗ xe đúng nơi qui định , nghĩa là nơi nào cho phép đỗ mới được đỗ xe.Trên thế giới nước nào chẳng qui định thế?Bạn ra nước ngoài thử xem? Thị trưởng mang thiết giáp đè bẹp cả xe ô tô đỗ sai chỗ cơ mà !
Ngay cả trên xa lộ cao tốc đi vệ sinh cũng phải đúng chỗ, không phải chỗ nào cũng dừng xe được đâu bạn ơi!
Gửi bạn Nihonbare
Nếu bạn hỏi như vậy thì tôi xin thưa thế này: Đúng, nếu không có biển cấm đái, tôi hoàn toàn không cấm được vì vỉa hè là nơi công cộng, mọi người dân đều hoàn toàn có quyền được sử dụng nó, trừ khi ai đó chui vào trong nhà tôi mà bậy thì bạn hãy ví dụ nhé! Tôi thấy bạn chẳng hiểu biết gì về luật mà lại còn lấy một cái ví dụ thô thiển như vậy. Mọi người đang nói ở đây là chuyện CSGT tát nước theo mưa, lợi dụng "đợt ra quân" mà bắt bừa bãi.
Đấy, mọi người cứ xem, hôm trước trên VTV có bác lái xe cãi nhau về chuyện không có biển sao lại phạt thì chú TTGT chẳng trả lời ngang nhiên trên truyền hình là :"Phải có biển P mới được đỗ, và chỗ này chưa có biển cấm đỗ thì tôi cứ phạt, mai chúng tôi cắm biển". Tôi không hiểu Bộ Trưởng Thăng, Chủ Tịch Thảo có vào những trang này đọc không hay có đọc mà cố tình bỏ qua cho đơn vị hành pháp CỐ TÌNH BẺ CONG PHÁP LUẬT để phạt người dân một cách vô cớ!
Biển cấm đỗ
Các bác suốt ngày kêu tắc đường khổ quá mà bây giờ thực hiện các biện pháp giúp các bác thì các bác lại nói ngang như cua thế này. Thử nghĩ cửa nhà các bác không có biển "cấm đái bậy" có phải nghĩa là ai cũng có quyền đái không? Về nguyên tắc không được đỗ xe dưới lòng lề đường nên không cần có biển cấm. Bị phạt là đúng rồi. Chỉ những tuyến đường nào cho phép đỗ mới cần có biển thôi.
Tắc đường là căn bệnh nặng lắm rồi phải chữa bằng nhiều cách và phải điều chỉnh dần thì mới ra được cách hợp lý nhất. Các bác cần nghĩ rộng ra một chút chẳng cần các bác vì ai mà vì chính chất lượng cuộc sống của các bác thôi.
Phạt là đúng
Gửi xe ở bãi trông xe tức là lúc đó xe đang đỗ do đó cấm trông xe tức là cấm đỗ nên các bác dừng đỗ trên 262 tuyến phố cấm trông xe bị phạt là đúng rồi con gì.
Về việc đỗ xe ở Hà Nội
Quy định mới chỉ dành cho việc thu hồi các điểm trông giữ xe tại 262 tuyến phố. Nếu trên phố nào đó không có biển cấm dừng/ đỗ thì các bạn cứ việc đỗ bình thường. CSGT lập biên bản phạt là sai và bạn cũng có quyền ghi ý kiến của mình vào biên bản (Chú ý đọc kỹ biên bản và gạch chéo những phần họ để trống để tránh ghi chèn)
Biển cấm dừng xe ?
Gửi bạn Hoàng Minh Tuấn.
Tôi chỉ biết có biển cấm đỗ, biển cấm dừng đỗ, còn biển cấm dừng thì chưa thấy. Nhờ bạn chỉ giúp. Xin cảm ơn. Còn việc bị phạt trên 262 tuyến phố đó là do lực lượng chức năng, hoặc là không nắm được quy định của Luật GTĐB 2008, hoặc té nước theo mưa mà phạt bừa trên những đoạn đường không có biển cấm đỗ.
Không có biển cấm mà phạt là sai luật
Tôi thấy một số ban góp ý kiến nhưng hình như chưa đi xe bao giờ. Đường để đi thì đúng rồi, nhưng không cho dừng, đỗ thì bay ra khỏi xe à. Một số tuyến đường do đặc thù cấm đỗ, cấm dừng phải có biển cấm hoặc có cảnh sát giao thông điều khiển khi có tình huống đột xuất, còn việc cấm kinh doanh bãi đỗ xe lại là việc khác, có thể ở những bãi kinh doanh trông giữ xe trước đây nay cấm đỗ, dừng thì phái cắm biển, không có biển cấm mà phạt là không đúng luật.
Muốn người dân có ý thức tham gia giao thông thì các cơ quan chức năng phải tuân thủ luật pháp. Tôi thấy rất buồn vì một số bạn có ác cảm với những người đi ô tô không hiểu vì lý do gì.
Bị phạt vì lỗi gì?
Hôm vừa rồi mình chở 1 tấn hàng cho khách trên chiếc xe tải 1 tấn 25 (KIA) , đi 1 đoạn thì mình bị thổi, mình nói với anh csgt rằng mình chở đúng tải, xe mình mới mua 1 tháng, thì bị lỗi gì ạ? Bác ấy đòi xuất trình giấy tờ và chỉ mình vào làm biên bản. Mình lại chỗ anh chàng csgt ghi biên bản thì thấy anh ta sài iphone 4S để trên bàn, cứ cầm giấy tờ xe mình và viết lia lịa, nói với mình là "giờ làm cái biên bản nhẹ nhẹ nhé, xe này chạy hoài mà chưa có dấu vết gì hỉ, làm cái cho zui nghe".
Mình nói "anh ơi, xe em chở đúng tải, anh cho em hỏi em vi phạm lỗi gì mà phạt" , anh ta nói "cứ làm cái biên bản cho zui" , rồi bắt mình kí , vì phạm lỗi "xe chở lệch hàng, tạm giữ bằng lái 10 ngày" , mình chả hiểu cái chở lệch hàng ở đâu ra, xe mình là xe thùng mới căng xà ben , chở chưa đủ tải lấy đâu ra tải mà lệch với lạc, dù tức nhưng phải kí, nếu k kí thì k chở dc nữa, con mẹ nó
Phải làm quen thôi
Có lẽ phải làm quen thôi các bác ạ, rồi đây các bác còn phải chịu thêm phí lưu hành mà xe thì đắp chiếu ở nhà vì làm gì có chỗ gửi. Không được lưu hành vẫn phải nộp phí lưu hành các bác có tức không - Vô lý nhưng vẫn phải làm đấy - Xin thua
Xin hỏi cần bao nhiêu tiền nộp phạt khi lái xe ra thăm Thủ Đô Hà Nội
Hà Nội chưa phân luồng xong, chưa có bãi đậu xe . . . . mà Phạt tiền thì lia lịa thế này, sợ quá! Em ở Tỉnh lẻ muốn lái xe về thăm Hà Nội vậy phải chuẩn bị bao nhiêu tiền? Tacxi chạy vòng vo tam quốc, Đi xe buýt thì sợ bị móc túi, đi bộ thì không tới nơi. Ôi nhớ Hà Nội nhưng sợ CSGT Hà Nội quá đi.
- Quán trọ siêu xe bên bờ vịnh (27/05)
- Porsche Cayenne độ dành cho mùa hè (27/05)
- Ưu nhược điểm Accent 2012 1.4AT và Fiesta 1.6AT (21/02)
- Nguyên nhân ôtô đang chạy bỗng nhiên chết máy (21/02)
- Tai nạn nhớ đời cho một lần vượt đèn đỏ
(20/02) - Tiếng kêu lạ trên Honda Civic 1.8AT (20/02)
- Ảnh đẹp Airbrush vẽ trên xe máy
(20/02) - Khám phá kết cấu dưới gầm Lexus IS-F 2011 (19/02)
- Đạp côn vào số, vòng tua tăng có ảnh hưởng gì đến động cơ? (18/02)
- Xe số tự động nào hợp với địa hình dốc (17/02)
- Mẹo mở cửa ôtô bằng dây giày (16/02)
- Cách chống nhện làm tổ ở gương chiếu hậu ngoài (16/02)
- Khám phá dây chuyền lắp ráp Bugatti Veyron
(16/02) - Tư vấn mua xe cho người sắp cưới vợ (15/02)
- Khi nào cần thay lốp (15/02)
- Tư vấn đèn túi khi báo đỏ (14/02)
- Miếng sắt dán vành bánh ôtô có tác dụng gì? (14/02)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||


























VnExpress tuyển dụng
Luật Giao thông đường bộ
Điều 18. Dừng xe, đỗ xe trên đường bộ 1. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. 2. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. 3. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây: a) Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; b) Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình; c) Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó; d) Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết; đ) Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn; e) Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái; g) Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh. 4. Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: a) Bên trái đường một chiều; b) Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; c) Trên cầu, gầm cầu vượt; d) Song song với một xe khác đang dừng, đỗ; đ) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; e) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau; g) Nơi dừng của xe buýt; h) Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức; i) Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; k) Trong phạm vi an toàn của đường sắt; l) Che khuất biển báo hiệu đường bộ. Điều 19. Dừng xe, đỗ xe trên đường phố Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này và các quy định sau đây: 1. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét. 2. Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định.