Thứ tư, 15/2/2012, 00:05 GMT+7

Khi nào cần thay lốp

Nhiều tài xế tin rằng, lớp ta-lông bên ngoài phản ảnh chất lượng của lốp xe. Họ chỉ thay lốp khi lớp hoa lốp bị mòn quá mức. Nhưng thực tế, không phải lúc nào điều này cũng đúng.
>> Đọc chỉ số trên lốp xe hơi./ Đi xe máy non hơi dễ hỏng săm./ Cân bằng lốp để chữa bệnh ôtô rung.

Lốp xe (vỏ xe) có dạng vành khăn tròn, rỗng giữa, gồm nhiều lớp cao su tổng hợp, sợi bố, sợi thép…. Bề mặt ngoài được định hình thường gọi là hoa lốp (ta-lông).

Sau nhiều năm sử dụng, lớp hoa lốp mòn dần. Nhiều người nghĩ rằng khi vấu cao su cao su nằm trong rãnh ta-lông lộ ra ngoài là khi cần thay lốp. Nhưng đôi khi lốp cần phải được thay trước khi điều đó xảy ra nếu không muốn bị nổ lốp trên đường, và nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra khi đó. Vất vả gọi cứu hộ, gara sửa chữa lưu động, thậm chí phải đối mặt với hậu quả của tai nạn nghiêm trọng, đôi khi chính bản thân cũng là nạn nhân.

Rạng sáng 28/6, xe 4 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bất ngờ nổ lốp và đâm trực diện vào xe khách đi ngược chiều. 6 người trên xế hộp tử nạn. Ảnh: Nguyễn Nam Anh

Nếu xe được sử dụng thường xuyên, trung bình khoảng 19.000 - 24.000 km mỗi năm, hoa lốp sẽ vị mòn trước khi lớp cao su tổng hợp bị thoái hóa. Nhưng nếu chỉ chạy xe vào dịp cuối tuần khoảng 10.000 km/năm, lốp có thể bị lão hóa trước khi mòn quá mức.

Tổng Giám đốc công ty Safety Research & Strategies đã có nhiều nghiên cứu về lốp, ông Sean Kane cho biết. “Nếu bạn mang một mẫu cao su tổng hợp, tác dụng lực vào nó trong một thời gian dài, bạn sẽ thấy xuất hiện các vết nứt”.

Về cơ bản quá trình trên cũng xảy ra tương tự trên lốp được bơm căng. Vết rạn nứt có thể xuất hiện trên bề mặt, hoặc bên trong lốp, cao su tách khỏi lớp vải bố và lớp dây thép chịu lực. Nhiệt độ và ứng suất cao sẽ làm tăng tốc độ lão hóa của lốp. Để chống lại quá trình hóa già, các nhà sản xuất lốp thường bổ sung một số chất vào trong cao su, tuy nhiên nó chỉ làm chậm chứ không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lão hóa.

Theo Edmunds, các hãng xe, công ty sản xuất lốp hay nhà sản xuất cao su lại đưa ra những khuyến cáo khác nhau về tuổi thọ lốp. Ngay cả Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ ((NHTSA) cũng không có khuyến cáo về vấn đề thay lốp. Nissan và Mercedes tư vấn cho khác hàng rằng nên thay lốp sau 6 năm sử dụng cho dù lớp hoa lốp chưa mòn quá mức. Hai hãng sản xuất lốp, Continental and Michelin cho biết một chiếc lốp có thể được sử dụng trong 10, và người sử dụng nên kiểm tra lốp sau 5 năm. Còn hiệp hội các nhà sản xuất cao su lại cho biết, không thể đánh giá được khi nào cần thây lốp. Vì chất lượng lốp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiệt độ, điều kiện bảo quản, điều kiện sử dụng.

Cần thay lốp khi thay ta-lông mòn đến vấu nằm trong rãnh,
Cần thay lốp khi thay ta-lông mòn đến vấu nằm trong rãnh hoặc lốp xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn, mặt bên phồng không đều.

Nghiên cứu của NHTSA từng chỉ ra rằng, quá trình lốp lão hóa diễn ra nhanh hơn trong điều kiện khí nóng, nhiều ánh nắng, hoặc khí hậu vùng ven biển. Cho dù không làm việc thật sự, nhưng bánh xe dự phòng vẫn bị lão hóa. Trên xe tải, chúng thường đặt ở dưới gầm xe, tiếp xúc với bụi bẩn và nhiều yếu tố bên ngoài khác.

Dan Zielinski một quan chức cao cấp của hiệp hội sản xuất cao su Mỹ so sánh, việc đặt lốp dự phòng trong hòm kín, giống như để nó trong “cái lò nướng”.

Lốp bị nứt là dấu hiệu cho thấy lớp cao su đã bị thoái hóa.
Lốp bị nứt là dấu hiệu cho thấy lớp cao su đã bị thoái hóa. Ảnh: Evnut.

Theo ông Doug Gervin giám đốc bán hàng của hãng lốp Michelin, lốp dự phòng thường không tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. Nhưng nếu lốp đã được bơm căng và được lắp vào bánh xe thì xét về mặt kỹ thuật bảo dưỡng thì nó đã sử dụng, dù bánh xe đó chưa một lần làm việc.

Lốp đặt trong gara, chưa lắp vào vành sẽ có tốt độ lão hóa chậm hơn lốp dự vòng, đã có la-zăng và bơm đầy hơi. Điều kiện sử dụng khác nhau ảnh hưởng đến độ mòn ta-lông khác nhau. Hiển nhiên những xe chỉ sử dụng vào dịp cuối tuần, hoa lốp sẽ mới hơn các xe chạy thường xuyên. Gervin khuyến cáo, biện pháp tốt nhất sử dụng lốp bền là duy trì áp suất lốp theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, thường xuyên quay bánh xe nếu xe ít sử dụng, và nên tiến hành kiểm tra định kỳ.

Ký hiệu
4 ký tự cuối cùng cho biết thời điểm sản xuất lốp. Ví dụ, trên hình 4202 tức là lốp được sản xuất vào tuần thứ 42 của năm 2002.

Theo quy định của Bộ giao thông Mỹ, với các loại lốp được sản xuất sau năm 2000 ở mặt bên của lốp thường có một chuỗi ký tự ở sau ký hiệu “DOT”, trong đó 4 số cuối chỉ thời điểm sản xuất lốp. Hai số cuối chỉ năm sản xuất, 2 số đầu chỉ thứ tự tuần sản xuất trong năm. Ví dụ, nếu trên lốp ghi 4202 có nghĩ rằng chiếc lốp này được sản xuất vào tuần thứ 42 của năm 2002.

Để đưa ra quyết định đúng đắn khi nào cần thay lốp, ngoài việc dựa độ mòn của ta-lông và tuổi lốp, lái xe cần kiểm tra kỹ bằng mắt. Vết nứt chân chim, sợi bố bật khỏi lớp cao sau, hay lốp bị phồng không đều là những dấu hiệu cho biết chất lượng cao su đã kém, bạn nên thay chúng.

Thế Hoàng

Gửi bạn Thanh Nam

Cám ơn Bạn đã quan tâm mặc dù đề tài này đã cũ. Tôi chắc chắn bạn là người Miền Bắc.
Mời bạn truy cập vào đây http://meepmeep.zeblog.com/25932-comment-changer-ses-pneus/
Hoặc đánh chữ "talon de pneu" vào search của google hình ảnh, bạn sẽ thấy talon là gì. Còn tiếng địa phương Miền Bắc gọi ta-lông là gai vỏ (tiếng Pháp là sculpture) sai hay đúng tôi không bàn vì tôi tôn trọng ngôn ngữ.
Nói thêm, talon trong tiếng Pháp nghĩa là cái gót chân (tương đương heel trong tiếng Anh). Thì bạn tưởng tượng phần đai thép (tringle) bọc cao su trên vỏ bánh xe có dạng uốn lượn như cái gót chân khi lắp nó sẽ mắc vào gờ của niềng bánh xe.
Tanh là phiên âm từ chữ tringle nghĩa của nó là thanh (chỉ sợi thép ở mép vỏ)

Gửi bạn Tư Xe Ôm

Bạn viết: Tôi người Sài gòn gọi talon là phần đai thép ép vào mặt trong niềng bánh xe tiếng Anh là Bead. Còn phần gai cao su tiếp xúc với mặt đường lâu ngày mòn đi tiếng Anh là Tread (miền nam VN gọi là gai) Phần đai thép này gọi là "tanh" (tiếng Pháp: tringle), còn gai vỏ gọi là "ta-lông" (talon de pneu).

Có lẽ bạn nhớ nhầm.

Từ ngữ kỹ thuật

Cũng không biết Bạn Khánh người miền nào luôn hay bạn là người nước ngoài học tiếng Việt??. Miền Nam nói vỏ xe tức là vỏ cao su của bánh xe, chứ có ai nghĩ rằng "vỏ của cả cái xe" như bạn đâu. Thực ra lốp là tiếng của Miền Bắc phiên âm từ chữ Tây enveloppe mà ra. Nếu bạn cho rằng dùng chữ vỏ xe để chỉ vỏ caosu của bánh xe là bình dân học vụ thì bạn nên học lại tiếng Việt đi.

Không có tiêu chuẩn

Bạn Nguyễn Dũng sao lại lôi xe công nông vào đây, xe công nông không theo tiêu chuẩn nào cả.

Từ kỹ thuật?

Nói về từ kỹ thuật, nhất là ô-tô, xe máy cứ gọi theo người miền Nam là an tâm. Hoan hô anh TXO! Lốp xe là một từ phổ biến đã lâu, sao lại gọi thêm là vỏ xe (?), vở của cả chiếc xe? Kỹ thuật không nên xài từ bình dân học vụ như thế! Giới chạy xe miền Nam có thành ngữ "banh ta-lông" để chỉ việc hư hại quá nặng như bánh xe đã bị bung ta-lông lốp.

Bình thường

Tôi thấy tất có rất nhiều bài báo dịch những từ chuyên nghành ra tiếng Việt mà không hiểu đó là cái gì, nếu cứ đẻ nguyên từ đó thì người đọc còn biết. Cũng như tên người vậy, không biết được dịch cái gì nữa.

Cũng không thể nói chắc được điều gì

Các bác cứ bảo lốp nứt thì phải thay chứ như quê em toàn mua lốp nứt xe tải thay ra về chạy công nông 2,3 năm nữa mà cũng chẳng thấy nổ gì cả mà toàn chở quá tải ấy

Ý kiến nhỏ

Theo tôi thì nếu muốn bảo quảng lốp xe cho tốt và lâu bền thì còn có môt cách nữa , đó là sau khi các bạn rửa xe xong ( Car wash ) thì các bạn nên dùng loại dầu bảo dưởng lốp xe ( Tire ) loại dầu này bên chổ tôi ở thì có rất là nhiều và cũng nhiều loại lắm nhưng tôi thường dùng là loại dầu của MICHELIN nó có tên là ( WHEEL & TIRE CLEANER ) thật ra nó rất là có công hiệu cho lốp xe , (1) nó sẻ làm cho lốp xe không bị rạn nức ( DAMAGE ) (2 ) la nó sẽ giúp cho lốp xe nhìn thấy bóng ( SHINE ) và mới đẹp hơn , đây củng là một cách bảo quản lốp xe . va còn một vấn đề nửa là nếu như lốp xe của các bạn đi xa về mà gặp đường dơ hay là xình bùn bám trên lốp xe thì các bạn cần thiết phải rửa cho sạch vì lốp bùn dơ đó nócũng chính là tác giả làm cho lốp xe của các bạn dễ bị rạn nức .
Còn về 3 chử ( DOT ) viết tắt ở trên lốp xe đươc gọi là ( DEPARTMENT OF TRANSPORTATOIN ) còn những vấn đê khác thì bạn Nguoi Viet Hai Ngoại củng đả nói hết rồi .
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ( Happy Valentine Day ! )

Thuật ngữ vỏ xe cao su

Bài trên không biết tác giả người miền nào, nhưng dùng chữ ta-lông (talon) cho gai vỏ xe là không đúng. Tôi người Sài gòn gọi talon là phần đai thép ép vào mặt trong niềng bánh xe tiếng Anh là Bead. Còn phần gai cao su tiếp xúc với mặt đường lâu ngày mòn đi tiếng Anh là Tread (miền nam VN gọi là gai). Ta phải kiểm tra độ mòn của vỏ xe bằng cách đo độ sâu của gai giữa nế dưới 1.6mm phải thay vỏ xe.

TXO

Hiểu thêm nhiều điều

Đọc hiểu thêm nhiều điều, nhưng một số từ chẳng hiểu gì cả. Ta lông, la zăng...? Nó là cái gì vậy? Tiếng Việt không có những từ này à?

Còn trường hợp khác cần chú ý

Ngoài cách nhìn bằng mắt vết rạn trên lốp, thì người lái xe nên chú ý chiếc xe của mình khi vận hành, nếu lốp bị trai, thoái hoá khi bạn chay sẽ thấy xe lắc, mức độ lắc có thể nhiều hoặc ít tuỳ theo độ thoái hoá của lốp. Bình thường nếu xe bạn không bị tông vào đâu, số km chạy ít mà có hiện tượng này bạn phải nghi ngay đến lốp xe

Thay lốp

Mọi người nói đều đúng nhưng đó là không đủ nếu nói đến điều kiện VN, Một năm tôi thay tới 02 lần không hẳn là chạy nhiều mà do bị thủng và vá , nếu hai miếng vá gần nhau thì khi chạy tốc độ cao lốp sẽ nhảy và gây tiếng ồn, hơn nữa đường ở VN rất xấu , thông thường lốp mòn không đều , nếu có điều kiện thì chỉ 30.000 km là nên thay lốp rồi.

Theo hiểu biết của tôi

Hiện tại tôi sống ở nước ngoài và cũng tìm hiểu một số thông tin về tình trạng khi nào nên thay lốp. Theo quy định tại nước sở tại nơi tôi đang sống thì lốp không được mòn quá 1,6 mm được đo từ chỗ rãnh lốp mòn nhất. Thực ra thì thỉnh thoảng tôi cũng kiểm tra lượng không khí trong lốp là bao nhiêu để tránh tình trạng lốp xe bị căng quá hay non quá,vì mỗi xe đều quy định mức căng của lốp khác nhau dẫn đến lốp cũng mòn nhanh hơn.

Chúng ta cũng không nên dùng lốp quá 6 năm vì qua thời gian 6 năm cao su cũng bị cứng đi và mức độ an toàn cho việc bám đường và lúc khi phanh cũng không còn cao nữa. Điều quan trong hơn nữa là chúng ta phải chịu khó bỏ tiền ra mua lốp loại tốt vì tôi có xem những cuộc thử nghiệm loại lốp xe tốt so sánh với loại sản xuất tại Trung Quốc thì thấy những chiếc lốp tôt lúc phanh và đường trơn, ướt khác nhau hoàn toàn, cach nhau từ 50m đến 60m. Dĩ nhiên những chiếc lốp dạn và nứt thì chúng ta phải thay ngay lập tức rồi vì chúng sẽ nổ lúc nào mà không biết. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn

Lời góp ý

Theo US Automobile News Data Center khoảng hơn 16 triệu xe Ôtô đủ loại đả được bán và đưa vào xử dụng trên toàn nước Mỹ mổi năm. Mổi chiếc xe như thế nầy cần có ít nhất 4 vỏ xe nếu làm một bài tính nhẩm thông thường thì chỉ riêng thị trường tiêu thụ Vỏ Xe của nước Mỹ mổi năm sẻ là hàng tỉ đô la là một điều đương nhiên.

Đơn giản để chọn mua được một vỏ xe tốt ở Mỹ cần 2 yếu tố chính như sau:

1./ Thời hạn Bảo Hành cho những vỏ xe nầy là bao lâu?, điều này cần thiết vì đây là sự Thỏa Thuận có tính chất Pháp Lý từ những Công Ty Sản Xuất vỏ xe đối với người Mua trong trường hợp có sự khiếu nại xảy ra. Thời hạn bảo hành nầy được tính toán trên khoảng “Đường Đi” có thể thay đổi cao nhất từ 80.000 Dậm (1 dậm=1.6 cây số) đến thấp nhất là 20.000 dậm cho toàn thời gian xử dụng tối đa cho mổi vỏ xe. Giá tiền cho một vỏ xe cao thấp dỉ nhiên sẻ lệ thuộc phần nào việc bảo hành nhiều hay ít nầy.

2./ Vỏ xe được làm bằng hổn hợp nguyên liệu Cao Su đả được biến chế vì vậy Độ Dẻo và sức chịu đựng của vật liệu nầy rất cần thiết để đảm bảo độ bền lâu dài của vỏ xe. Chi tiết nầy có thể nhìn thấy ngay bên hông vỏ xe như sau:
_TRACTION=A, tốt nhất là từ AA, A, B và thấp nhất là C. Chỉ Số nầy cho biết Độ Mòn nhanh hay chậm của mổi vỏ xe để từ đó Công Ty Sản Xuất vỏ xe sẻ cho biết thời hạn bảo hành cho mổi vỏ xe sẻ là bao nhiêu Dậm.

_TEMPERATURE=A, tốt nhất là từ A, B và thấp nhất là C. Chỉ Số nầy cho biết Độ Dẻo của mổi vỏ xe vì sự thay đổi nóng lạnh của thời tiết bên ngoài, từ đó sẻ làm cho cao su của vỏ xe bị biến đổi nhanh chóng thành “Khô, Cứng” và làm vỏ xe bị nứt nẻ và nổ dưới Áp Xuất Hơi bên trong vỏ xe bị lên cao.

Những vỏ xe ôtô đả được đánh giá là có độ bền bỉ cao nhất ở nước Mỹ đầu tiên là những vỏ xe MICHELIN, GOODYEAR, CONTINENTAL. Cho những giá tiền rẻ hơn đôi chút nhưng độ bền vẩn tốt là những vỏ xe YOKOHAMA (do Nhật sản xuất), SUMITOMO và KUMHO (làm từ Hàn Quốc).

Kiểm soát áp xuất hơi bên trong vỏ xe (Pound per Square Inch=PSI) thường xuyên khi những vỏ xe còn ĐANG LẠNH (con số nầy có thể nhìn thấy ngay bên hông của cánh cửa mở xe của người Tài Xế) và thay đổi Vị Trí của vỏ xe theo ĐÚNG lời khuyên của Hãng Sản Xuất xe sẻ giúp cho những vỏ xe sẻ lâu bị hư hỏng hơn.

Tham khảo

Tôi được biết mấy vấn đề về lốp ô tô như sau.thứ nhất nhiều bạn sử dụng xe khi tứ bơm không hiểu biết lốp mình được quy định bơm bao cân,bơm căng quá làm méo lốp tức thì..dễ gây nổi lốp tai nạn nguy hiểm,không biết phải hỏi,thứ 2 tôi biết theo quy định châu âu -tất nhiên quy trình nhọ chạy tốc độ cao,tới 200km/h ta lông lốp độ cao chỉ cho mòn tới mức 1,6mm.

Còn ngoài ra tôi cũng trả lới có bạn hỏi miếng kẹp chì ở la zăng là cái gì tôi trả lời đó là cân chỉng đối trọng của lốp và lazăng khi thợ thay lốp mới ,nhằm hạn chế lực ly tâm không đồng đều gây thiệt hai tới các thiết bị liên quan...ok qua đây tôi cũng muốn nhắc các tài trẻ lên phải học hỏi nhiều tránh giai đoạn tới tai nạn otô sẽ nhiều,là phương tiện mới được đưa vào cuộc sống mà-nhiều tai nạn cả nhà ra đi còn sảy ra...nếu các ngài cứ bán bằng lái và mua bằng lái .tham gia giao thông không biết và kinh nghiệm gì về luật cả....xã hội là vậy đấy...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao