Thứ sáu, 6/11/2009, 06:01 GMT+7

600 triệu đồng cho Kia Forte có hợp lý

Tích góp mãi mới được 600 triệu đồng nên tôi đính lấy cái xe 4 chỗ để đi. Nhà 3 người và đang phân vân Kia Forte. Kiểu dáng cũng bắt mắt. Vậy theo các bạn với số tiền đó mua xe này có phải là lựa chọn đúng? (Ali Hiếu)

Nhật và Hàn có lẽ là đề tài muôn thuở của các fan?

Gửi các fan của xe Nhật.

Tôi thấy các bác cứ nói là xe Hàn khi bán sẽ mất giá. Đặc biệt là bác Golden rail ra iếc gi đó nói là đi KF sau 1 năm bán lỗ 100 triệu, xin thưa với bác tôi đang sử dụng Innova được hơn 1 năm đợt trước định đổi sang xe Santa Fe đi cho sướng và tiết kiệm nhiên liệu nhưng tính ra lỗ hơn 100 triệu. Đấy là chưa kể đến mất giá đô la.

Các cụ ngày xưa có câu mua vải bán áo mà, xe nào cũng vậy thôi bác ạ. Nhật hay Hàn cũng vây thôi. Thấy các bác có vẻ sùng bái xe Nhật quá vẫn biết đại đa số xe của Toyota tốt nhưng không phải là tất cả mà.

Sau một thời gian sử dụng Innova đến nay tôi có đánh giá như thế này về chiếc xe luôn luôn bán chạy nhất ở VN. Cực kì vất vả khi di chuyển trong phố đông người vì đi số 2 thì giật, số 3 thì rung vì bị đuối đây là cái mà tôi thấy dở nhất ở Innova. Thứ 2 là khi đi dường dài ở tốc độ 80km/h trở lên tiếng máy lọt gắt, réo lọt vào cabin nghe rất rõ. Đi các xe của HQ như Kia Carens, Canival, Santafe, Lacetti thì tôi không thấy 2 hiện tượng trên.

Anh rể tôi mới mua kia Forte được khoảng 6 tháng, thỉnh thoảng 2 anh em có đổi xe cho nhau để cho phù hợp vớii số ngưòi theo chuyến đi, tôi có cảm giác lái Forte rất thích, chắc, đầm máy 1.6 mà đi cũng rất bốc so với Lancer của Mitsubishi thì hơn rất rất nhiều. Thế mới biết không phải cái gì của nhật là cũng đều tốt cả. Đại đa số người việt chúng ta mua được cái xe là cả một sự cố gắng trong một quá trình dài vì thế cũng cần phải tỉnh táo khi bỏ đồng tiền ra mua 1 chiếc xe đúng với giá trị thực của nó.

Với tôi, là người đang sử dụng xe nhật mặc dù là xe hạng thường của Toyota nhưng tôi cho rằng mình đã nhầm khi mua xe của Toyota. Giá đắt, chất lượng tồi chỉ được mỗi cái là Toyota, nhưng cũng chẳng đế làm gì. Tôi đang muốn nâng cấp lên xe Santa Fe máy dầu 2.0 vừa khoẻ vừa êm ái vừa tiết kiệm nhiên liệu. Cũng là xe HQ nhưng thử hỏi ở VN các loại xe 3.0 trở xuống của tất cả các hảng Nhật đã xe nào công suất bằng SF chưa? Thông qua đó có thể thấy công nghệ chế tạo máy của Hyundai, Kia là rất cao.

Vài lời vô tư gửi tới các fan xe Nhật và muốn gửi tới bác chủ topic lời khuyên chân thành là nên lấy Kia Forte ngay vì xe này không hề thua kém Corolla, Civic đấy là chưa muốn nói hơn hẳn.

Khi mới mua, quả là xe Nhật và xe Hàn không biết ai hơn ai

Quanh mình rất nhiều người có xe ôtô, Nhật có, Hàn có. Vậy nên mình có nhận xét qua 5 năm quan sát thế này: Khi mới mua, quả là xe Nhật và xe Hàn không biết ai hơn ai. Nhưng chỉ sau khoảng 3 năm là thấy rõ ngay: xe Hàn xuống cấp rõ rệt so với xe Nhật cùng loại.

Mình và một anh bạn cùng mua xe 1 tháng trong năm 2004: mình mua Lancer Gala, bạn mình mua Lacetti. Quả thật lúc đầu mình cũng hơi lăn tăn vì Lacetti mới trông hào nhoáng hơn xe mình nhiều, mà giá lại rẻ hơn chút ít. Nhưng quả là thời gian là câu trả lời tốt nhất, đến bây giờ 2 xe để cạnh nhau quả là trông như chênh nhau mấy tuổi, tất nhiên có cả yếu tố người dùng, nhưng nhìn chung còn xa Hàn mới theo kịp Nhật, chẳng riêng gì ô tô mà từ Nồi cơm điện, Tủ lạnh, TV,...trở đi.

Vậy xe Nhật là lựa chọn số 1 của dân ta chẳng có gì mà lạ!

Hỏi bạn Holiman

Ý kiến bạn tôi tâm đắc quá cùng với những người ủng hộ xe Nhật. Bạn có thể tư vấn thêm về Sonata của Hyundai không? giá cũng gần tương đương!

Chọn xe nào ngoài Forte

Chào AliHiếu.

Tôi cũng như các bạn, trước đây rất đau khổ vì tìm mua xe vừa túi mình và giá trị cao hơn (chắc ai mua hàng cũng vậy thôi). Theo tôi, bạn chọn xe nhật hay hàn cũng được nhưng cần lưu tâm 1 số điểm như sau:

1. Cá nhân tôi không thích Forte vì xe này lúc đầu nhìn bắt mắt, nhưng nhìn kỹ thấy xấu, form hơi cũ nên nhìn ngắn xe, vành to quá mức tuy trông sành điệu nhưng không phù hợp với tổng thể và sử dụng sau này (sóc, ồn, hao xăng..). cho dù có lắp gì vào thì Kia cũng sẽ được sếp vào vị trí gần đáy của các hãng xe. Nếu tôi không nhầm thỉ chỉ người mua xe lần đầu hoặc chưa bao giờ mua 1 chiếc xe tử tế đúng nghĩa mới chọn xe này.

2. Nếu bạn để ý sẽ thấy các bạn người HQ công tác ở VN thì không mấy khi chọn xe hàn để sử dụng (k biết có giống người việt không), trừ trường hợp mua xe tải. Bản thân là người sử dụng cùng lúc 2 loại xe Toy và Huyndai, tôi thấy rằng giá không có gì phải bàn về giá xe và chất lượng vì tiền nào của đấy, các hãng SX họ đã nghiên cứu kĩ về thị trường rồi mới sản xuất. Tuy nhiên, với số tiền bạn có thì đúng là k nên mua xe Hàn vì lúc bán chắc sẽ mất giá hơn xe nhật do xe hàn không thể bền như xe nhật (Với tư duy của người hàn thì không bao giờ làm được xe tốt và bền như nhật cả, điều này k chỉ đúng với ô tô mà bạn có thể thấy qua tất cả các hàng hóa khác).

3. Tôi thường xuyên sử dụng nên hiểu rất rõ về xe đến từ 2 nước này, tôi không hiểu nổi các tiêu chí đánh giá thế nào để nói rằng xe Hàn hơn xe nhật. Ở các nước phát triển, tôi cũng rất khó khăn để tìm ra một chiếc xe HQ vì lượng bán vô cùng ít (vì giá đúng tại các nước thì không chênh nhau nhiều nếu cùng dòng xe).

Chúc bạn chọn được xe ưng ý.

Các bạn nên thực tế

Gửi các bạn.Nêu đem xe Nhật liên doanh sang EU thì có được phép lưu hành không?Còn KIA Forte &i30 thì xuất sang EU được.Đó là thực tế. Chưa kể sự khổ sở khi muốn sở hữu một chiếc xe liên doanh. Đó là thực tế. Mong các bạn cân nhắc.

Nhận xét của tôi đã mua và đang sử dụng Kia Forte

Tôi đã xem xét kỹ và có lái thử nhiều loại xe, và tôi đã quyết định chọn mua Kia Forte vì một số lý do:

1. Xe tương đối rộng rãi (rộng hơn Altis và Civic một chút), kiểu dáng rất đẹp đặc biệt bộ bánh xe với larăng 17 rất đẹp, bánh béo bám đường. Máy 1.6 nhưng công suất tương đối lớn (công suất gần bằng với Altis 1.8).

2. Xe được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện nay. So với Spectra, chất lượng xe đã được cải thiện rất nhiều.

3. Xe có đầy đủ các options tiện dụng.

4. Giá cả đảm bảo cạnh tranh so với Civic và Altis liên danh.

Tôi đã sở hữu và sự dụng xe từ tháng 8/2009, thời gian chưa lâu, nhưng tôi thực sự thích thú với chiếc xe của mình và thấy rằng mình đã quyết định đúng khi chọn và mua xe.

Cảm nhận của tôi và các bạn của tôi khi di xe như sau:

- Xe di chắc chắn, khỏe khoắn, độ bám đường rất tốt vì 4 bánh béo, độ cách âm cũng rất tốt so với Civic và Altis liên danh. Tiếng ồn chỉ hơn to khi xe đi trên đường xấu gồ ghề, đường rải đá dăm hoặc láng nhựa hạt thô.
- Chất lượng âm thanh khi nghe nhạc trên xe rất tuyệt.
- Các options thì thật tiện lợi: Xe tự động khóa của khi tốc độ đến 40km/h và tự động mở khóa khi xe dừng lại và tắt máy. Điều hòa tự động, gương điều chỉnh điện tự động gập; đặc biệt là gương chiếu hậu tích hợp camera lùi kết hợp cảm biến lùi, đây là một công nghệ mới của Hyundai - Kia. Tôi có thể thoải mái lùi xe với mọi địa hình mà ko sợ trầy xước hoặc gây tai nạn kể cả lùi trong đêm tối; Ghế da có sấy ghế hàng ghế trước, rất tiện lợi khi trời lạnh...

Tôi đã lái thử một số loại xe trước và sau khi quyết định mua Kia forte (Vios, Civic 2.0 liên danh và Altis 1.8 liên danh, lacetti max liên danh và Lacetti nhập khẩu,...). Tôi cảm giác rằng Kia forte không hề thua kém về mọi mặt khi điều khiển xe.

Trên đây là cảm nhận của mình, xin được gửi lên đây để các bạn tham khảo ./.

Nghe thấy buồn quá!

Tôi tham gia diễn đàn này rất nhiều (nhưng chỉ đọc thôi ). Lần này tôi quyết định tâm sự chút. Tôi thấy mọi người bàn nhau quá nhiều về mua xe gì và không nên mua xe gì tôi thấy ngưỡng mộ quá. Tôi là viên chức nhà nước, đi làm đến năm nay là năm thứ 14, lương tháng bây giờ được 3,7 triệu đồng. Rất tâm huyết và yêu nghề, song với mức lương như vậy gia đình chúng tôi cũng cố gắng vo véo qua ngày được và chính vì vậy tôi rất ngưỡng mộ mọi người và mừng cho mọi người lắm. Tôi cũng không biết bao giờ mình mới được ngồi sau vô lăng như mọi người được.

Tôi có vài lời tâm sự vậy mong mọi người thông cảm. Nhưng tôi chỉ nghĩ một ý là: Giá thị trường mình đã thực sự phù hợp với thu nhập của người dân chưa? hay là mức lương của nhà nước đã phù hợp với giá thị trường chưa? - Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ mãi không thôi và cảm thấy buồn tủi với phận của mình cũng như nhiều người cùng cảnh.

Tý

Cảm ơn các bác đã góp ý

Cảm ơn các bác đã góp ý và có rất nhiều bài khen, chê, mua, ko mua :). Để các bác tư vấn khách quan hơn e xin nói thế này E năm nay mới 27 tuổi, chưa vợ, chưa người yêu. E cũng mới học lấy bằng lái xe B2, chỉ mới lái xe trong trường chứ chưa từng lái bất cứ loại xe nào.

Kinh nghiệm thì chắc chắn là chưa có. Muốn mua cái xe mới để đi đâu gia đình "thỉnh thoảng" đi chứ không phải sử dụng thường xuyên hằng ngày. E đã mua thì mua xe mới chứ ko thích đồ cũ. Tầm tiền có thế nên có thể mua những loại xe nào trong tầm tiền kể cả 7 chỗ.

Một chiếc xe em chỉ sử dụng tầm 5 năm là cùng rồi có điều kiện đổi xe khác chứ ko ai đi tới 5-7 năm cả :D. Mong các bác tư vấn khách quan.

Xin cảm ơn (tại sao lại mong các bác tư vấn vì em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm về lái xe cũng như mua xe).

Nên chọn xe mà bạn thích, không nên nghe lời nhiều người

Tôi thấy bạn Nguyễn Linh quá trọng thương hiệu rồi, xe Hàn bây giờ chất lượng đã được cải thiện rất nhiều. Tuy không bằng xe Nhật nhưng cũng đáng để ta quan tâm. Giống như vài thập kỷ trước xe Nhật cũng xhẳng là gì ở Châu Âu, nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Xe Nhật đã là hãng số 1 trên thị trường. Một vài năm sau có thể xe Hàn cũng sẽ có vị trí như vậy thôi. Tôi đồng ý với ý kiến hãy làm những gì mình thích, vì chỉ khmình thất sư thích thì mình mới gắn bó lâu dài được, đừng chạy theo ý người ta để rồi đem về những thứ không vừa lòng.

Cùng một giá tiền thì bạn nên mua xe Hàn, nhưng là xe nhập, còn hơn là mua xe có thương hiệu Toyota, Honda nhưng ại lắp ráp trong nước. Giá cao trên trời nhưng chất lượng thì thấp không thể đo dược.

Tôi không phải là người sính hàng ngoại chê hàng nội, nhưng các bạn biết phong cách làm việc của mấy ông VAMA rồi đó, vô trách nhiệm hết sức. Chẳng hạn như những chiếc xe có mùi trứn thối của Toyota, lại đổ lỗi cho xăng chất lượng kém. Rồi khí thải chui và xe khi xe chạy với vận tốc trên 80 km/h. Thật là vô lý và vô trách nhiệm hêt sức.

Bác cứ mạnh dạn quyết đi

Các bác cứ cho ý kiến như thế này thì loạn hết, bác Hiếu chả biết thế nào mà lần. ông anh em vừa lấy em Kia Cerato nhập khẩu về, màu bạc, chạy êm ru. Người VN mình có xe ôtô là khá rồi. Bác Hiếu cứ mạnh dạn mà quyết. Em ủng hộ bác.
Nếu bác còn lăn tăn thì vào otofun.com, anh em trên đấy sẽ tư vấn cụ tỉ cho bác nhiều hơn.

Chúc bác mạnh khoẻ, chọn được xe ưng ý.

Bạn đừng chần chừ, hãy mua Forte ngay

Cách đây mấy tháng có việc nên tôi buộc phải bán con KIA Spertra mua năm 2003 và đến lúc vừa rao bán đã rất nhiều chiến tướng nhao vào mua rồi. Nếu so với 6 năm chinh chiến trên con xe này thì bán đi chẳng hề lỗ tí nào xét trên nhiều khía cạnh chứ không phải về giá cả.

Và khi có điều kiện mua lại xe tôi cũng đã nghĩ đến mấy con Civic, Altis, Mazda...nhưng khi gặp con KIA Cerrato thì thực sự tôi thấy mê mẩn và quyết mua ngay.

Cerrato và Forte là phiên bản y hệt nhau 100% cả về kiểu dáng mẫu mã, nhưng Forte là xe trong nước Hàn còn Ceratto là xuất khẩu sang một số nước như Úc, Singapore. Phải nói thật, tôi nghĩ của bền tại người thôi nên bạn vừa tầm tiền như vậy, nếu đứng cạnh con Forte mà bạn cảm thấy mê mẩn thì đừng chần chừ gì nữa, hãy mua ngay. Tôi thật lòng khuyên vậy đấy.

Hãy suy nghĩ kỹ !

Bạn đã tích cóp mãi mới được 600 triệu nên khi mua xe tôi nghĩ đầu tiên là phải suy nghĩ kỹ lưỡng để sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất. Dùng số tiền này mua Kia Forte chắc chắn một năm bạn sẽ mất 100 triệu (xe dùng rồi bị mất giá ) chưa kể chi phí xăng dầu , bảo dưỡng .

Nếu mua Civic hay Altis số tiền mất đi hàng năm giảm còn nửa, có khi ít hơn. Chi phí xăng dầu bảo dưỡng cũng ít hơn. Nếu bạn dự định dùng xe 5 năm rồi bán lại thì bạn có thể tính toán được hiệu quả thế nào .

Về mặt chất lượng, xe Hàn Quốc ngày một cải tiến, nhất là kiểu dáng bắt mắt và nhất là thêm nhiều tính năng phụ. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh về chất lượng và độ an toàn với xe Nhật, Mỹ, Đức ở thời điểm hiện tại và ít nhất 10 năm nữa.

Như nhiều bạn trên đây nói, xe Forte quá mới nên mọi kết luận lúc này là hơi sớm. Tuy nhiên ai cũng thấy sự khác biệt của một con xe tay ga Honda và xe Dalim sau 5 năm sử dụng .

Về chất lượng xe Hàn quốc

Tôi thấy nhiều người chê xe Hàn quốc, không biết có kinh nghiệm thực tế chưa. Riêng tôi đã chạy hai đời xe hàn quốc và một đời xe nhật thấy thế này:

1. Xe kia CD5PS mua mới. đi 5 vạn km thì bán, chất lượng tốt, không hỏng vặt, không có gì phàn nàn (so với giá bèo của nó). Bán để lên đời xe thôi.

2. Vios liên doanh cũ (đã chạy 6 vạn) đi chạy được hơn tháng bán vội vì chất lượng quá kém so với giá, ồn, chạy như chuồng gà (có thể tôi vớ phải cái xe chủ trước chạy không giữ gìn, nhưng 6 vạn chưa phải nhiều).

3. Kia spectra, mua mới, hiện vẫn chạy đã được 10 vạn, xe chạy tốt, không hỏng vặt, tiết kiệm xăng, xe hơi ồn nhưng mua giá đã rẻ (ngày mua 18000 USD) đi hơn 5 năm rồi, bây giờ bán 230 triệu có người vồ ngay, cò suốt ngày hỏi mua, máy thằng bạn trong trường dậy lái xe suốt ngày gạ mua vì chúng nó biết loại này chạy bền, tiết kiệm xăng lại rẻ).

Nói tóm lại tôi thấy nói xe hàn không bền thì chưa chắc, tôi tin xe tôi chạy thêm chục vạn nữa được, giá cũng không mất quá (tôi mua mới thời đó năm 2004 khoảng 300 triệu, nay đi 5 năm rồi bán vẫn 230 triệu, qui ra mỗi năm mất có hơn chục triệu, chắc xe nhật cũng không hơn mấy nhỉ)

Có quá nhiều lựa chọn khác

Với 600 triệu đồng, bạn có rất nhiều lựa chọn khác, đó là Mazda 3 Đài Loan, Hyundai I30CW, hoặc xe thuộc phân khúc cao hơn chạy lướt. Kia Forte về ngoại thất khá ok, nhưng giờ nhìn lại thì không bằng Lacetti CDX. Về máy móc của Kia thì thì chắc chắn dưới chiếu xe Nhật hoặc Hyundai, dù Kia cũng thuộc Hyundai.

Bỏ 600 triệu ra để mua Kia Forte theo tôi là không nên.

Hiểu sai về người Mỹ mua xe

Ý kiến của anh Lộc:

"Người Mỹ thu nhập cao, chỉ dùng xe 1, 2 năm là loại bỏ, kinh tế đang đi xuống nên họ chỉ cần dùng loại xe rẻ tiền để tiết kiệm nên xe Hàn Quốc mới có cơ hội, chứ bản chất không bao giờ xe Hàn Quốc lại thắng được xe Nhật, kể cả về chất lượng, giá cả."

Anh hiểu sai người Mỹ. Tôi đang công tác và học hành ở Mỹ. Vài con số cho anh rõ:

Thu nhập trung bình của người Mỹ khoảng 25 ngàn mỗi năm và chỉ tiết kiệm được 2 ngàn mỗi năm vì nhiều thứ phải chi.

Trung người Mỹ mua xe mới họ giữ xe 8 năm (có người 1-2 năm, có người 20 năm, tùy, nhưng trung bình là vậy)

Người Mỹ có tính ăn chắc mặc bền và ít chú ý bên ngoài.

99% người Mỹ phải mua xe trả góp, phần lớn họ trả góp 5 năm (do đó con số họ giữ xe 8 năm là hợp lý). Hiếm ai có tiền mua trả hết rồi lấy xe về.

Xe Hàn vẫn bán số lượng khá khiêm tốn tại Mỹ. Họ bán được do rẻ và có thời gian bảo hành (cho 1 chủ xe duy nhất từ khi mua mới đến khi thải) là 160 ngàn km hoặc 10 năm (tùy cái nào đến trước).

4 loại xe bán đắt nhất tại Mỹ là: Camry, Corolla, Accord, và Civic. Vì chúng luôn RẺ - BỀN - phụ tùng rẻ - dễ sữa chửa.

Kia Forte và Soul cũng gây chú ý tại Mỹ nhưng không thể cạnh tranh với Corolla và Civic.

Bản thân tôi ghét Corolla vì đơn điệu và nội thất chán ngắt nhưng không thể chê chất lượng của nó vì bạn học của tôi chạy Corolla đời 2002 suốt 3 năm tôi ở đây không hề thấy hư hỏng, chỉ đi thay nhớt định kỳ mà thôi.

Gửi các fan xe Nhật liên doanh lắp ráp

Các anh nói về xe Nhật, tôi xin hỏi các anh là trên các chiếc xe liên doanh lắp ráp Camry, Vios, Altis, Civic...tại Việt Nam có bao nhiêu chi tiết là của Nhật?

Các anh có biết nó đã nội địa hoá bao nhiêu phần trăm của những chiếc xe này hay không? Chưa kể đến nhiều linh kiện nhập từ Trung Quốc hay Đài Loan, Mã Lai... được lắp trên xe Nhật của các anh đó. Xe Nhật mà được lắp ráp với linh kiện "Liên Hợp Quốc" như vậy liệu các anh có tin chắc rằng xe Nhật chất lượng Nhật hay không. Tôi xin khẳng định với các anh xe Nhật lắp ráp tại Việt Nam rằng là chất lượng của các anh là TCVN nhé. Các anh thử đem Vios made in VN và Forte made in Korea qua thị trường Châu Âu, Mỹ xem người ta lựa chọn như thế nào nhé.

Hãy quan tâm chất lượng cốt lõi của sản phẩm bác ạ!!

Em nói hơi kinh viện một tí nhé: bất cứ loại sản phẩm nào cũng có nhiều lớp. Lớp lợi ích cốt lõi là trong cùng và là cái lớp phục vụ trực tiếp cho mình, đáng để bỏ tiền ra nhất. Vậy lợi ích cốt lõi của ôtô là zì?? Không phải là phương tiện di chuyển à? Và vì thế em thích một chiếc xe máy khoẻ, bền, tiết kiệm hơn là một chiếc quá nhiều options mà chẳng để làm gì. Vài lời góp ý thế :D quan điểm cá nhân thôi :D mong bác sớm mua được xe ưng ý :D

Thêm tiền mua xe khác đi bạn

Bạn có những 600 triệu mà nghĩ mua con Kia thì thật phí bạn ơi. Bạn thêm 50 triệu nữa thì mua đươc Altis 1.8 MT(cả đăng ký và tiền cò lấy xe nhanh đấy). Bạn thêm khoảng 60 triệu nữa thì sẽ mua được Civic 1.8 AT (cả đăng ký và tiền cò lấy xe nhanh đấy).

Bạn chưa xem xét kỹ nên mới hỏi thế chứ, thêm chưa đến 10% bạn đã sở hữu xe nhật rồi. Xe Nhật và Hàn quốc thực sự khác nhau về thương hiệu đấy vì khi bán thì mới thấm thía. Ôtô thường thì bạn không đi hơn 5 năm đâu, khi đã có xe rồi thì bạn lại thích xe khác, nên khi có điều kiện thì bạn sẽ muốn đổi xe khác.

Xuống tiền cho xe Nhật đi bạn.

Toyota cũng từng ở vị trí như xe Hàn khi mới vào Mỹ

Câu chuyện muôn thủa về thương hiệu có thể khiến nhiều người ở 2 phe đối lập phải nóng mặt sôi lòng.

Tôi thuộc giới trẻ, sẵn sàng đón nhận những cái mới và muốn tận hưởng tiện nghi, vì thế tôi thiên về xe Hàn với một số lý lẽ như sau:

- Nếu là người có kinh nghiệm lái xe, cảm nhận tốt về xe, rõ ràng bạn không thể phủ nhận sự vượt trội của xe Hàn so với xe Nhật cùng mức giá. Vì suy cho cùng xe Toyota đâu có nổi tiếng về cách âm và tạo cảm giác lái. Sự thành công của Toy ở Mỹ thì đã được các bài báo trên tạp trí ôtô từ trướcđến nay phân tích nhiều lần: đó là do chiến lược kinh doanh và dịch vụ hậu mãi.

- Nếu xét về độ bền: của bền tại người, nếu chỉ là sử dụng cho gia đình thì 5 năm với một chiếc ôtô chẳng là gì cả. Còn nếu là xe sử dụng thương mại, cường độ cao thi chỉ cần nhìn vào thị trường xe vận tải thương mại, xe Hyundai gần như độc tôn, không phải tự dưng lại có chuyện đó. Cứ hỏi những lái xe chuyên nghiệp chạy đường dài xem họ tôn sùng xe Hyundai thế nào về độ bền và tính kinh tế.

- Xét về mất giá: xe châu Âu là mất giá nhất, vậy có phải xe Mec và BMW chất lượng kém nhất. Hơn nữa có thế trong 3-4 năm nữa xe Toy lại mất giá hơn Hyundai thì sao. Chẳng phải Toy đang đãn đầu danh sách những kỷ lục thu hồi xe hay sao.

- Xét về tiện nghi: điều này khỏi phải bàn, nếu muốn có một chiếc Toy có đầy đủ tiện nghi (option) như xe Hàn, bạn phải thêm không dưới 10nghìn USD.

- Về giá: xe Nhật có muốn cạnh tranh với xe Hàn cũng không làm được vì nhân công sản xuất một chiếc xe ở Nhật là cao hơn nhiều. Chính vì thế, tổng đại diện của Toyota mới đây đã phẩi chính thức công bố Hyundai là mối đe doạ lớn nhất với xe Nhật.

- Xét về chế độ hậu mãi: giá linh kiện thay thế chính hãng của xe Hàn đầy rãy và rất rẻ. Giá phụ kiện của Toy thì ngoài chợ đen rẻ hơn trong hãng nhiều.

- Còn xe Nhật mà lại là liên loanh trong nước lắp rấp thì tôi thấy kỳ lạ tại sao mọi người phải chen nhau mua, thậm chí trả thêm tiền cho bọn bán hàng trục lợi để mua một chiếc xe chất lượng kém có tiếng.

Còn một yếu tố mà tôi nghi không ít người có thể nhìn ra mà lợi dụng. Đó là sở dĩ xe Hàn đem đến cho bạn một chất lượng tốt,kiểu dáng, tiện nghi đa dạng với cái giá rất cạnh tranh so với xe Nhật vì họ đang bị kém thế về thương hiệu. Nếu trong vòng 3-4 năm nữa, với cái đà như hiện nay, họ sẽ khẳng định được tên tuổi của mình, thư hỏi bạn còn có được sự ưu đãi này nữa không. Điều này giống như khi bạn mới mở hàng ăn, rõ ràng phải rất chú ý đến chất lượng món ăn và hạn giá, thậm chí chấp nhận lõ. Khi đông khách rồi phải tăng giá và hồi vốn chứ, mà có tiếng rồi thì nhiều khi người ta cứ kéo đến theo thói quen thôi mà lại bới để ý đến chất lượng thực. Thậm chí những người không sành ăn lắm thì cứ thấy nó có tiếng là ngon rồi.

Cần có cách nhìn theo hướng phát triển

Theo tôi khi nhìn nhận vấn đề nên nhìn theo hướng phát triển. Ở VN luôn thích Toyota, giống xe máy chọn Honda. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, những hãng xe đang phát triển rất đáng khích lệ, còn Toyota thì:

1. Nếu xe trong nước thì có vẻ họ cho rằng VN không có tiêu chuẩn về xe nên họ không coi trọng việc ra phiên bản hiện đại mà chỉ ra những phiên bản khá cũ so với thế giới.

2. Xe nhập khẩu thì ok. Những giá lại hơi mắc. Xe Forte là một sản phẩm mà người Hàn đã khá chú trộng đến kiểu dáng hiện đại, khá châu Âu, xăng ít, phụ kiện thay thế phổ thông (Minh chứng là Kia, Hyundai để ngoài trời không mấy khi mất đồ.. vì đồ dễ thay giá rẻ nên ít bị mất cắp).

Phải nói rằng họ đã nỗ lực rất nhiều vì thị trường và từ đó tôn trọng người tiêu dùng hơn Toyota. Toyota đã từng cho ra sản phẩm từ máy móc tồn kho ở dòng Innova, đã ra số tự động 4 cấp ở Corolla 2.0 đời rất mới mà dùng số của thế kỷ trước. Chứng tỏ họ không tôn trọng KH VN chúng ta. Vậy nên chúng ta cần nhìn vấn đề theo hướng nõ lực phục vụ công đồng mà ra quyết điịnh.

Chúc bạn lựa chọn đúng

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao