Thứ năm, 22/10/2009, 11:55 GMT+7

Số tiền tối thiểu để sở hữu ôtô

Tôi muốn mua xe phục vụ cho việc đi lại. Do lần đầu cũng như khả năng kinh tế, tôi không biết chọn loại nào vừa không quá đắt nhưng chất lượng đảm bảo (Nguyễn Sơn Hải).

Tôi muốn xe 5 chỗ, số tự động. Theo các anh thì tối thiểu tôi phải cần bao nhiêu tiền để có thể mua được một chiếc vừa tốt lại vừa tiết kiệm xăng trong thời gian sử dụng.


Cám ơn tất cả mọi người

Xin cám ơn mọi người. Sau khi đọc hết các lời đóng góp ý kiến của các bác, hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình nhà em đã tổ chức rước em Getz 1,1 AT về.

Rất cám ơn nhưng đóng góp của mọi người.

Chuẩn không phải chỉnh

Tôi mua 1 chiếc Spark MT 0.8 để phục vụ công việc và đi lại, qua 4 tháng sử dụng có thể tạm kết luận:

1. Cảm giác an toàn với mình và người thân.

2. Đảm bảo sức khỏe để kiếm tiền...mua xe khác.

3. Quần áo, đầu tóc luôn được gòn gàng, sạch sẽ.

4. Xe mới 100% nên ít nhất trong 3-5 năm đầu không phải lo nghĩ ngoài việc thay dầu, đổ xăng.

5. Xe nhỏ đi trong phố rất tiện lợi, dễ quay đầu, ngõ nhỏ chơi được hết và lại tiết kiệm nhiên liệu (đường trường 5.5l/100km, trong phố 7-7.5l/100km tùy người lái và điều kiện đường xá - Có dùng điều hòa 24/24 ).

6. Không nên ngồi xe quá nhiều, nếu có thể lúc đường vắng, ít khói bụi, thời tiết mát mẻ nên dắt con 2 bánh lượn cho nó cơ động và thay đổi không khí, ngồi điều hòa ở cơ quan, nhà riêng và xe nhiều không tốt cho sức khỏe.

7. Thi thoảng tham gia ít thể thao như bóng bàn để xả xì chét, heheh...

Tóm lại chỉ với tổng thiệt hại chưa đến 300 tr chúng ta đã có một cô vợ 3 ổn với khá đủ "phụ kiện và đồ chơi"!

Trân trọng.

Tất cả vì tương lai của các cháu

Kính gởi bạn Nguyễn Sơn Hải. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác Xuân Khu và bác Hùng. Nhà tôi cách chổ làm của vợ chồng, trường học của 02 nhóc là 08km. Trường của 02 cháu qui định 6h45 là phải vào lớp, không thì đóng cửa. Thế là 5h00 vợ tôi phải dậy làm đồ ăn cho các cháu, 5h30 thức các cháu dậy vệ sinh thay đồ, 5h45 bắt đầu cho cháu ăn. Hôm nào các cháu vui vẻ thì bữa ăn kết thúc 6h20, lúc không vui vẻ thì coi như đến 60h30. Lúc này, để kịp giờ học các cháu bắt buộc tôi phải "đua"- rất nguy hiểm, đến trường thì vừa kịp nếu không kẹt xe, mà kẹt xe ở Tp.HCM thì thường xuyên.

Buổi chiếu tan trường, đón cháu về nhà nhà ông bà, 18h30, tôi đi làm về đón các cháu+vợ, nhiều hôm 01 tay cầm tay lái, 01 tay đỡ cháu nhỏ ngồi phía trước do cháu ngủ gục. Hôm nào, bà xã đi học thì 01 mình tôi chở 02 cháu, lại ngủ gục. Lúc đó, nguy hiểm vô cùng.

Lúc trời mưa thì khỏi nói, chỉ tội các cháu nhiều lúc phải mặc đồng phục ướt để vào lớp. Thế là vợ chồng tích cóp + vay, quyết định mua ôtô. Chiếc Lacetti 1.6 giá 20.000usd. Nhờ vậy, vợ chồng tôi giải quyết được nhiều vấn đề bác ạ.

- Không còn cảnh phải dậy sớm nữa : 5h30 vợ tôi dậy chuẩn bị đồ ăn, 6h00 cho các cháu dậy vệ sinh, 6h15 xuất phát, các cháu vừa đi vừa ăn trên xe.
- Khỏi sợ các cháu ướt khi trời mưa
- Khi buồn ngủ thì các cháu cứ ngủ thỏai mái
- Rất tiện trong vấn đề thăm Nội, Ngọai hoặc gia đình dã ngọai

Chi phí hiện tại của cho chiếc xe:
- Xăng bình quân (kể cả vừa đi làm vừa đi chơi) : 1.000.000đ/tháng
- Gởi xe : 400.000đ/tháng
- Bảo hiểm : 5.600.000 + 460.000 = 6.200.000đ/năm
- Chi phí bảo trì : Xe mới nên ít phát sinh chi phí

Trên đây là hoàn cảnh của gia đình tôi, gởi đến gia đình bạn để tham khảo. Mong bác có quyết địng đúng.

Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc

Gửi Bác Xuân Khu!

"Người biết và dám sở hữu xe hơi không phải là dại khờ. Còn oai là thứ mà không ai mua được". Bác nói hay quá, em vote cho Bác.

Còn Bác chủ thớt, Bác cứ xem kỹ ý kiến của Bác Xuân Khu và Bác Hùng nhé!

Hãy coi ôtô như xe máy có mái che

Tôi rất đồng ý với ý kiến bạn Hùng. Vợ chồng tôi thu nhập chưa đến 10 triệu / tháng và còn phải nuôi một con học đại học vậy mà vẫn chung sống rất thoải mái với chiếc Getz 1.1 MT. Xe mới không phải tốn tiền sửa chữa, tiền xăng thì cũng chỉ bằng 2 chiếc Atila thôi. Hãy coi xe ôtô là phương tiện đi lại che mưa che nắng và an toàn hơn hẳn xe máy. Cuộc sống phải hài hòa giữa lao động và hưởng thụ. Khi có điều kiện hưởng thụ thì cứ hưởng thụ.

Chờ cho đến khi có nhiều tiền thì có lẽ chẳng còn sức mà hưởng nữa, lúc ấy chỉ còn chọn xe 1 chỗ nằm nữa mà thôi. Cứ lo gom góp tích lũy cho nhiều vào, đến lúc già yếu qua đời con cháu nó sẽ sắm xe ôtô... giấy cho mình đấy. Khi ta bỏ xe đạp để sắm xe máy thì có lẽ cũng đắn đo lãng phí. Đến lúc sắm xe ôtô cũng tương tự vậy thôi. Thảo luận thì 9 người 10 ý nhưng các bác nhớ cho: xe hơi luôn giúp cho cuộc sống chúng ta được cải thiện tốt hơn. Người biết và dám sở hữu xe hơi không phải là dại khờ. Còn OAI là thứ mà không ai mua được.

Tổng thu nhập cỡ 5 triệu/tháng là quyết định được rồi

Theo tôi không phải cứ có thu nhập cao mới mua xe hơi được, vì có rất nhiều lựa chọn. VD: xe hạng sang vài trăm ngàn USD cũng có, mà vài chục triệu VND cũng có xe ô tô. Chi phí hàng trăm triệu cũng ko đủ và chi phí dưới 1 triệu/tháng cũng đủ.

Tôi có vài gợi ý và chia sẻ kinh nghiệm với anh: Mua xe nhỏ (Kia CD5, Kia Pride, Suzuki wagon, Matiz,....), giá tiền chỉ từ 70 - 140tr đồng, chi phí sửa chữa thấp, ít tốn xăng, không phải gửi, va quyệt trầy xước cũng chẳng sao,... Người ta cứ hù dọa nhau là chơi xe tốn kém nhưng tôi chẳng thấy tốn hơn là bao: 2 vợ chồng + 1 đứa con đi làm và đi học cùng đường nên không phải đi 2 xe máy mà lại an toàn, đảm bảo sức khỏe. Chi phí sử dụng xe của gia đình tôi như sau: 1. Xăng: mỗi ngày khoảng 20.000 đ (15km/ngày nếu chỉ đi làm) x 22 ngày = 440.000 đ/tháng 2. Bảo hiểm + Đăng kiểm: bình quân 450.000 đ/1,5 năm, suy ra mỗi tháng khoảng 28.000 đ 3.

Chi phí bảo dưỡng, dầu, lốp, rửa xe,....bình quân 200.000 đ/tháng Xe để ngoài đường không phải gửi Đi đâu xa thì cứ tính 1.000 - 1.500 đ/km bao gồm xăng + cầu đường Vậy tổng chi phí bình quân cho 1 tháng sử dụng xe ô tô của gia đình tôi chỉ là 700.000 đ tính ra cũng khoảng gấp 2 lần khi sử dụng xe máy mà lại an toàn, không sợ mưa gió, đảm bảo sức khỏe cho cả nhà,...rất tiện lợi. Như vậy, chẳng tội gì mà không mua xe ô tô. Tôi thấy một số người khi thấy người khác mua xe thì có vẻ ganh tỵ và nghĩ rằng người sở hữu xe phải giầu có lắm hoặc là tham ô tham nhũng gì mới có điều kiện đi xe.

Nhưng trong trường hợp của tôi thì những ý nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Cái quan trọng là mình bỏ tiền ra để mua lấy sự an toàn và sức khỏe cho mọi người chứ không phải khoe của gì (vì trên dưới 100 triệu đồng tôi nghĩ rất nhiều người có nhưng do họ có ý nghĩ như vậy nên không dám mua thôi) cần phải thay đổi hết quan niệm đó đi. Và chỉ coi việc đi ô tô cũng như việc đi 1 chiếc xe máy có mái che thôi. Anh cứ mạnh dạn mua cho gia đình 1 chiếc tùy thuộc vào túi tiền đầu tư ban đầu của anh, liệu cơm gắp mắm. Nếu anh có khoảng 250-300tr thôi thì anh cũng có thể mua 1 chiếc xe rất tốt cho gia đình và chi phí sẽ thấp hơn trường hợp của tôi. Chúc anh sớm mua được xe, khi sử dụng anh mới thấy sự tiện lợi, an toàn của nó.

Và anh cứ yên tâm là thổng thu nhập khoảng 4 - 5 tr/tháng là có thể mua và sử dụng xe hàng ngày cho mục đích đi làm bình quân mỗi ngày đi 20km, kể cả trong phố.

Không nên hõan cái sự sung sướng đó lại

Chào bạn. Mình có anh bạn mà nhiều người gọi là hâm, vì mê xe máy cổ quá, có bao nhiêu tiền là đổ hết vào xe, cả thời gian nữa. Khi thấy anh ta nâng niu chiếc xe thì bạn cái cục sắt đó đem lại hạnh phúc cho anh ta như thế nào, anh ta bỏ ra quá ít mà hưởng quá nhiều, tôi phục cái cách hưởng thụ đó.

Trở lại vấn đề là ít tiền mà hưởng nhiều mới là người thông minh bạn à.

Nên học cách thực dụng của phương Tây bạn ạ

Bạn chỉ nên mua cái xe giá trị bằng 1/3 số tiền bạn có. Còn lại đề phòng rủi ro và đầu tư vào các lĩnh vực khác. Để duy trì xe và cuộc sống gia đình bạn (2 vợ chồng, 2 đứa con) theo tôi tối thiểu mỗi tháng vợ chồng bạn phải thu nhập ổn định 20 triệu. Getz, Kia morning là những gợi ý hay.

Giúp bạn lựa chọn

Vấn đề bạn đặt ra chưa đủ thông tin nên việc tư vấn cho bạn rất khó. Tuy nhiên, ở góc độ của tôi thì tôi tư vấn cho bạn như sau:

- Nếu khả năng tài chính có giới hạn thì bạn lựa chọn Kia Morning (nhập) .1. AT hay Hyundai Getz 1.4 AT, tầm tiền mua xe trong khoảng 18.000$ - 21.000$.

- Nếu khả năng tài chính tốt hơn thì những lựa chọn sau: Vios G (số tự động), Kia Forte, Lacetti 2010 (số tự động), Ford Focus S 1.8 AT, Civic 1.8AT, Altis 1.8AT, Hyundai I30 CW, tầm tiền để sở hữu các xe này từ 30.000$ đến 35.000$.

Những dòng xe trên đều tiết kiệm nhiên liệu và trong 3 năm đầu hầu như chỉ lo thay nhớt và đổ xăng chạy thôi, chi phí nếu đi bình thường trong nội thị thì tầm dưới 4 triệu/tháng

Các tiêu chí lựa chọn để mua xe

Trước khi mua xe bạn phải suy nghĩ và tính toán kĩ lưỡng.các tiêu chí dưới đây để bạn lựa chọn chiếc xe phù hợp:

1. Trong túi có bao nhiêu tiền, mua có thực sự cần thiết ko, mua xong có ảnh hưởng đến cuộc sống không.

2. Mua xe với tính chất công việc như thế nào (ví dụ:đi chơi, giao dịch, du lịch: xe sang trọng tí, đi làm bình thường, đi làm kết hợp vận tải:xe bình thường.....)

3. Đi ở đâu (điều này quan trọng, ví dụ :đi trong thành phố: số tự đông thì tiện lợi hơn,n hưng hơi tốn nhiên liệu...đi đường xấu: xe số sàn, 2 cầu chủ động.....).

4. Mua cho ai đi (nữ giới thì nên mua số tự động, nội thất tốt hơn và có hệ thống an toàn là điều cần thiết...).

5. Mua xe cũ hay xe mới, mua hãng nào (ví dụ Toyota thì có thể tiết kiệm rất nhiều vì dòng xe này thông dụng, tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng thay thế dễ...).

6. Lời khuyên cuối cùng là : tính toán thu nhập hàng tháng và có lựa chọn phù hợp

Phù hơp mục đích sử dụng và túi tiền

Tôi nghĩ ôtô sang trọng, bình dân, cũ, mới,... thì cũng chỉ là phương tiện không hơn không kém. Và khoản chi phí mua ôtô cũng giống như bạn đã từng mua xe máy chỉ khác điều là chi phí bỏ ra gấp khoảng 10 lần.

Cũng giống như lúc mua xe máy nếu bạn nghèo thì xe máy tàu (mau hỏng, tốn xăng), ít tiền không cầu kỳ thì mua chiếc Wave alpha đi vừa bền vừa chi phí vận hành thấp, nhiều tiền hơn tí thì mua Air Blade, SCR, LEAD, nhiều thêm tí nữa thì Piaggio sản xuất trong nước, hoành tráng hơn thì Dylan, Piaggio nhập khẩu, PS2,... nhưng tựa chung thì cũng chỉ là chiếc xe máy trèo lên lái chạy mưa cũng phải mang áo mưa, nắng cũng phải đội mũ, che mặt... xe xịn xe giảm thì cũng chẳng hơn nhau gì có chăng cũng chỉ là khâu oai.

Đối với ôtô cũng vậy, có chăng chỉ khác ở khía cạnh là xe máy là phương tiện thiết yếu còn ôtô là phương tiện xa xỉ dành cho tầng lớp có tiền sắm ra để hưởng thụ cuộc sống. Chính vì thế bạn mua xe với mức chi phí bao nhiêu và loại gì (nhỏ, lớn, ít chổ, nhiều chổ) là tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn.

Theo tôi nếu bạn là người làm công ăn lương thì cứ mua chiếc nhỏ nhỏ khoảng 300-400T là ổn rồi chẳng nên đua đùa làm gì!!! Còn tiền thì để làm việc khác hay hơn là dồn cả núi tiền vào việc mua xe chỉ để giải quyết khâu oai.

Ý kiến của tôi

Giống như bạn Nguyễn Sơn Hải, và nhiều người khác, tôi cũng rất thích ôtô. Ngồi trong xe sẽ tránh được khói bụi và an toàn cho mình khi tham gia giao thông. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại mãi và cuối cùng tôi đành phải dừng việc mua sắm này lại với các lý do:
- Có chút tiền
Mình cũng chưa có nhiều tiền đến mức nếu không mua xe thì không biết để làm gì. Với số tiền sắm xe mình có thể sinh lời cũng kha khá.
- Ít sử dụng xe
Tôi chỉ thật sự cần xe 1 hoặc 2 lần/tháng để đi quãng đường cả đi và về khoảng 200km.
- Quãng đường quá gần
Thường ngày đi làm, quãng đường cả đi và về là 7km
- Không gara
Nhà không có gara nên phải đi gửi, chỗ gần nhất cách nhà 200m
- Bất tiện
Lúc làm về, đã quá khuya, khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng, bộ phận trông giữ xe mà đêm nào cũng chỉ phục vụ riêng mình thì quả là bất tiện.

Ngoài ra còn một vài lý do khác như đường quá bé, xe quá nhiều. Người tiêu dùng phải gồng mình gánh các loại thuế, nuôi mấy nhà sản xuất hoặc nhập khẩu xe. Sự vòi vĩnh vô lý của các nhân viên bán hàng…

Vì vậy nên tôi chọn giải pháp thuê xe tự lái khi có nhu cầu. Cũng mong các bác có ý định mua xe tham khảo!

Đưa ra các tiêu chí để lựa chọn

Phải đưa ra các tiêu chí để lựa chọn bạn ah.

- Quan trọng nhất là thu nhập hiện tại của gia đình bạn. Theo tôi thu nhập của gia đình ổn định mức từ 1200 USD là có thể đi ôtô được

- Quan trọng thứ hai là mục đích sử dụng của bạn : Nếu để đi làm việc mang tính chất giao dịch thì theo tôi nên mua xe mới có giá từ 30k usd trở lên. Nếu để phục vụ cho gia đình việc che mưa nắng thì có thể mua xe trong vòng 20K usd ( có thể là xe mới hoặc xe cũ tuỳ thích), nếu là xe cũ thì tôi khuyên bạn nên chọn dòng xe Nhật vì đi dòng xe này rất lành, sửa chữa, bảo dưỡng, đồ thay thế rẻ.

- Một điều thứ ba nhắc nhở bạn cũng như những người đang có ý định muốn mua xe oto là : phải khẳng định việc mua xe chắc chắn không ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, nếu ko thì khổ lắm đấy "Có xe mà ko giám đi thì còn mệt hơn nữa ".

Không nhất thiết phải có 2tỷ mới đi được xe đâu

Chúc bạn lựa chon sáng suốt .

Nếu không cần bon chen sang trọng

Nếu anh không có nhu cầu mua xe để khoe mình sang trọng

Nếu anh không mua xe để thỏa mãn thú phóng xe như The Fast & The Furious
Nếu anh không mua xe để cho thuê kinh doanh. Nếu anh không phải offroad, tức trèo đèo vượt suối vào những khu vực chưa làm đường

Tóm lại nếu anh chỉ mua xe cho bản thân & gia đình đi lại tránh mưa nắng trong thành phố thì nói thật là xe nào cũng được. Mua một chiếc Spark hay Morning chỉ khỏang 300-350 triệu là đi tốt, hàng tháng chi thêm độ 1 triệu tiền xăng và rửa xe là ok, mỗi năm tốn thêm năm bảy triệu tiền bảo hiểm và thay nhớt lặt vặt.

Lời khuyên chân thành với mọi người định mua xe là đây là một món giá trị cao nên tránh đầu tư thừa. Cũng như nhiều người chụp ảnh chỉ in ảnh 10cmx15cm nhưng cứ mua máy ảnh đến 10 chấm, không biết rằng ảnh đẹp còn do trình độ chụp chứ chấm cao chủ yếu để phóng ảnh lớn cho mịn.

Tôi thấy nhiều người chỉ đi lại trong thành phố nhưng cũng thích mua xe to gồ ghề, rồi xót tiền đổ xăng lại để xe ở nhà cuối tuần mới đi, như vậy thật là lãng phí. Hay mua xe 7 chỗ nhưng cả năm mới chở đầy xe có vài lần, còn lại tòan chạy 1-2 người. Trong khi đó đi sang Paris, Roma... nhìn thấy xe người ta tòan đi nhỏ xíu như xe Mr Bean, có mấy chiếc 7 chỗ đâu. Dân mình nhà bé, đường chật nhưng cứ thích xe to cho oai.

Tóm lại, cho nhu cầu đi lại bình thường trong thành phố tôi thấy chỉ cần những chiếc nhỏ xíu như Spark, Morning hay tới sedan nhỏ như Vios, Focus, Civic là đủ. Thực dụng thì cứ rẻ mà mua (không cần một chiếc Yaris hay i30 chỉ bé như Matiz, Morning mà đắt gấp đôi), xe nhà thường đi ít, hư ít. Nếu không cần khoe thì chỉ cần 300-400 triệu là có xe mới đi tốt, mỗi năm tốn thêm chừng 20 triệu tiền xăng, bảo hiểm, bảo hành cho một chiếc xe nhỏ là vừa.

Góp ý bạn Hải

Chào bạn.
Bạn đặt ra yêu cầu vừa chất lượng vừa rẻ, thì khó mà có, tiền nào của nấy thôi, theo tôi nên cố lên một tí để sau khi mua xong khỏi ân hận. Tôi cũng trong tâm trạng như bạn tính toán tới lui cả mấy tháng cuối cùng vợ chồng quyết định mua con Ford Focus 1.8 AT sản xuất tháng 9/2009 giá 503 triệu chưa thuế. Tôi mới nhận xe được mấy ngày, phải nói con này theo tôi hết ý giá cả được, hình thức với tôi đẹp, đặc biệt là an toàn và lái rất đầm.

Ngoài con này bạn tham khảo thêm nhá, chúc bạn chọn được con ưng ý.

Mua xe phải nghỉ đến chuyện chi phí cho nó về sau

Theo tôi nghĩ việc bỏ tiền ra mua một chiếc xe thì chưa quan trọng, vì tài chính mình nhiều thì mua xe mắc tiền còn ít thì mua xe vừa phải,nhưng quan trọng nhất la bạn phải nghỉ đến khoảng tiền chi phí để lo cho chiếc xe của mình.

Thứ nhất là xăng vì nó tốn nhiều hơn hẳn so với xe gắn máy bạn đang sử dụng trung bình tối thiểu phải tốn 2 triệu. Thứ hai nếu nhà bạn không có chỗ đễ xe thì phải tốn thêm từ 600 đến 1 triệu tiền bãi. Thứ 3 la tiền bão trì và sữa chữa.

Lời ngỏ cho người mua xe

Theo tôi hiện nay bạn đang sử dụng loại tiền gì? Để mua được ôtô phải có tiền ngoại mới rẻ được. Nếu bạn là người có thu nhập thấp (1500 EU)/tháng thì mua xe nội mà đi xe ngoại đắt lắm mà không có tinh thần dân tộc "dùng hàng nội là yêu nước".

Tôi cũng có mối quan tâm tương tự.

Tôi cũng có mối quân tâm như vậy. Và hiện đang ngắm chiếc Huynhdai Getz MT 1.1 mới mua trả góp với giá 320tr (giá trưng bày), hoặc Getz cũ ~ 17 ngàn USD (nhưng hơi khó kiếm) Phương án 2 là mua xe cũ các loại Camry, Ford Laser giá 200-250tr... Lương 2 vợ chồng tôi hiện nay tầm 15tr/tháng chưa tính các thu nhập bất thường khác, như thế có đủ để mua xe oto ko?

Kia Morning có thể là một lựa chọn phù hợp với anh

Kia morning 5 chỗ máy xăng số tự động xuất xứ Hàn Quốc mới giá 309 triệu có thể là một lựa chọn tốt và phù hợp về giá cả cho anh. Nếu chứng minh được thu nhập anh có thể được hỗ trợ mua trả góp chỉ phải trả trước khoảng 125 triệu. Anh có thể sở hữu ngay chiếc xe mới chất lượng tốt và giá cả phí hợp lý tiết kiệm nhiên liệu. Nếu anh quan tâm em có thể gửi thông số kỹ thuật chiếc xe đó tới anh. Có gì anh liên lac qua mail : lucky090287@gmail.com em sẽ tư vấn giúp anh ạ.

Nên tìm hiểu trước đã

Chào bạn, Bạn hỏi chung chung quá rất khó để mọi người giúp bạn. Theo tôi trước tiên bạn nên tham khảo qua mạng và tạp chí để biết được các loại xe 5 chỗ số tự động đang có bán trên thị trường, sau đó bạn dự tính kinh phí bỏ ra mua xe và tự lựa chọn cho mình hoặc nhờ tư vấn.

Còn như bạn nêu cần xe 5 chỗ số tự động (xe mới) với giá tối thiểu thì có lẽ theo tôi là xe Matiz AT( khoảng 15k-16k USD) sau đó là các loại khác của Hàn Quốc như Kia Morning, Getz 1.4AT . . .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao