(HN) - (TP.HCM)

'Cần tháo gỡ tận gốc cho các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô'

Đại diện Kylin GX668, một trong những doanh nghiệp nhập khẩu ôtô lớn nhất Việt Nam, hy vọng Bộ Công thương có giải pháp hỗ trợ mang tính tận gốc chứ không phải tạm thời.

Trong văn bản số 5519/VPCP-KTTH do Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Phạm Viết Muôn trả lời công văn số 237/BCT-XNK đã nêu rõ ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải như sau: Đồng ý về nguyên tắc các doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu ôtô theo hợp đồng đã ký và thanh toán một phần hoặc toàn bộ hợp đồng trước ngày ban hành thông tư 20/2011/TT-BCT.

Với đặc thù ngành ôtô, một số doanh nghiệp ký hợp đồng và thanh toán trả trước với đối tác, giao nhận hàng từng phần, có kế hoạch kinh doanh dài hạn. Trước đó văn bản số 7860/BCT-XNK của Bộ công thương đã “gỡ” phần nào những vướng mắc về thủ tục nhập khẩu ôtô chưa qua sử dụng dưới 9 chỗ sau ngày 26/6/2011, nhưng chỉ giải quyết những lô hàng tồn đọng xếp lên tàu trước ngày 26/6/2011 và hàng về Việt Nam trước ngày 24/7/2011.

Geely EC820, mẫu xe do Kylin GX668 nhập khẩu và trưng bài tại triển lãm AutoExpo 2012.
Geely EC820, mẫu xe do Kylin GX668 nhập khẩu và trưng bài tại triển lãm AutoExpo 2012.

Các doanh nghiệp nhận được thông tin mới này nửa mừng nửa lo. Lo lắng về văn bản hướng dẫn tiếp theo của Bộ Công thương. Về căn bản các doanh nghiệp được tiếp tục nhập khẩu xe ô tô theo hợp đồng đã ký và thanh toán trả trước, trước ngày thông tư 20/2011/TT-BCT ban hành song thời hạn nhập khẩu và lộ trình là một vấn đề mà các doanh nghiệp đang rất quan tâm.

Nếu như hạn chế thời gian nhập khẩu đối với doanh nghiệp mà không theo thỏa thuận của doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài thì không khác nào đưa doanh nghiệp vào “ngõ cụt” bởi để thông quan một lô hàng ôtô nhập khẩu doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó phải nộp các loại thuế mà trước tình hình thị trường ảm đạm, lượng hàng tồn kho còn rất lớn.

Dưới đây là bải phỏng vấn đại diện công ty nhập khẩu ô tô KYLIN-GX668 về ý kiến xung quanh vấn đề này.

- Ông đánh giá thế nào về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô của Bộ Công thương?

Tuy muộn màng, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh ôtô đã phá sản, nhưng với quyết định này cũng mang lại một sự động viên và niềm tin từ phía doanh nghiệp đối với Nhà nước.

- Theo ông khó khăn chung của các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô hiện nay là gì và giải pháp của Bộ có thực sự hữu dụng?

Không riêng công ty chúng tôi mà tất cả các doanh nghiệp kinh doanh ôtô khác đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, chông gai trước mắt như suy thoái kinh tế, thị trường ôtô trong nước ảm đạm.

Một số doanh nghiệp số lượng đặt hàng nhỏ thì trong vòng 3-6 tháng có thể giải quyết hết lô hàng. Nhưng đối với một số doanh nghiệp lượng đặt hàng cho cả năm kinh doanh thì vấn đề thời gian là yếu tố hàng đầu cực kỳ quan trọng. Để thông quan một lô hàng nhập khẩu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sắp xếp bố trí sản xuất và bàn giao hàng của đối tác, chuẩn bị kho bãi trước tình hình lượng hàng hóa tồn kho lớn.

Chưa kể nếu nhiều lô hàng thì công tác chuẩn bị không hề đơn gian và nhanh chóng chút nào. Và cũng phải nói đến các loại thuế phải nộp trước tình hình dòng vốn lưu chuyển của doanh nghiệp hạn hẹp, thị trường ảm đạm. Không những thế tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã đánh mất thị trường hơn 1 năm qua, để khôi phục lại cần rất nhiều thời gian và vô cùng khó khăn.

- Ông có đề xuất gì với Bộ trong vấn đề này?

- Trước tình hình này, doanh nghiệp mong muốn Bộ sớm có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nhưng văn bản phải mang tính thực tế. Nếu văn bản không mang tính thực tế thì không khác gì “văn bản không có hiệu lực đối với doanh nghiệp” bởi mấy nguyên nhân.

Khi thông tư 20 ra đời các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô gần như mất hết uy tín với đối tác nước ngoài . Do các lô hàng chúng tôi đã ký kết không được thực hiện, vì vậy tất cả những chi phí như tồn kho lưu bãi...chúng tôi đã phải chịu hết toàn bộ.

Chịu áp lực từ đối tác, từ nhà sản xuất, cuối cùng những lô hàng đã ký kết thanh toán phải rơi vào tay những doanh nghiệp nước ngoài khác trong khi đó chúng tôi vẫn phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại. Ngoài ra còn phải cam kết với đối tác sẽ thực hiện đúng theo hợp đồng đã thỏa thuận khi Việt Nam có văn bản tháo gỡ giải quyết.

Các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô nói chung rất mong muốn từ phía lãnh đạo Bộ Công thương và các Bộ liên quan có những văn bản hướng dẫn đúng nghĩa "tháo gỡ" theo định hướng đúng mà Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đưa ra ý kiến quyết định qua công văn 5519/VPCP-KTTH.

Chúng tôi mong muốn sự tháo gỡ lần này của chính phủ cũng như của Bộ Công Thương sẽ mang tính triệt để tận gốc chứ không chỉ mang tính chất tạm thời như văn bản 7860/BCT-XNK.

Mai Thương

Ôi ngành ô tô của Việt Nam. Bộ công thương: Chúng ta phải cố gắng, bằng mọi cách phát triển công nghiệp ô tô, đến năm 2015 là chúng ta tự sản xuất được những cái động cơ, cái thân xe... cuối cùng là cái xe. Bộ Giao thông Vận ...    

Con lạy các bác. Trãi qua bao nhiu chuyện rồi mà các bác còn ở đó mà mơ mộng về xe hơi ở Việt Nam. Vài bữa nữa bác Thăng thấy ngứa mắt liền ký bừa 1 phát là cả triệu người VN khổ đó. Tuy có vui mừng chút ...    

Đọc bải báo mà thấy thương thay cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô. Bao nỗi lo cứ chồng chất, hết thông tư này đến công văn nọ gây khó khăn cho DN. Chẳng biết bao giờ DN mới hết lo. Đến đổi nghề thôi....Mà đổi nghề nào bây ...    

Tháo gỡ cho Doanh nghiệp thì không tháo gỡ cho dân à? Với đủ loại thuế và phí ngất ngưởng như hiện tại thì HÃY ĐỢI ĐẤY!

May quá các bác ạ, vợ em không thích xe liên doanh. Nó cứ bắt phải mua xe nhập khẩu. Đang tìm hiểu mấy con xe lướt, xem con nào ngon ngon mua cho "sư tử nhà". Có cơ hội tích điểm cho vợ roài.

- Các bác nhập khẩu ô tô không cần lo lắng đâu. Chẳng có lẽ ý kiến của phó thủ tướng chính phủ đưa ra chỉ đạo mà không được thực thi đúng thì còn ra làm sao.
Cứ theo văn bản trên mà thi hành. Dân đỡ khổ!

Chính sách của Việt Nam thế này chỉ chết các doanh nghiệp...không biết đến bao giờ các doanh nghiệp mới có thể yên tâm đầu tư mà không phải thi thoảng lại bị 1 đòn bất ngờ và chí mạng dội xuống...

Mong bác chính phủ tháo gỡ đi chứ...Chứ chính sách thế này chỉ chết dân chúng ta thôi

Các bác nhập khẩu ô tô cứ tin tưởng, lạc quan vào sự tháo gỡ lần này của chính phú chứ. Ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng cơ mà. Chắc chắn không mắc phải sai lầm lần trước đâu.

Tôi cũng là một trong những doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, cũng đang trong tình trạng như doanh nghiệp Kylin. Tôi hoàn toàn nhất trí với vấn đề này. Đã tháo gỡ cho doanh nghiệp phải tháo gỡ tận gốc.

'Cần tháo gỡ tận gốc cho các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô' VN nghèo nhưng toàn nghĩ ăn chơi sang nhất nước mỹ .

     
     
     
     
     
     
    Diễn đàn tư vấn
    Hỏng hóc động cơ Mua xe cũ
    Kinh nghiệm cầm lái Tư vấn mua xe mới
    Các sự cố phanh Những vấn đề về điều hoà
    Nội-Ngoại thất Côn và hộp số
    Bạn đặt câu hỏi tại đây. VnExpress giữ quyền biên tập
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang