(HN) - (TP.HCM)

Xe điện gấp của người Hà Nội

Chiếc xe chạy điện sử dụng động cơ một chiều 350W, khi gấp lại có kích thước tương đương một chiếc va-li.

Đối phó với chặng đường đi bộ mệt nhoài từ bãi đỗ xe đến nơi làm việc, và từ bãi đỗ về nhà, anh Nguyễn Huy Hoàng (Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) nảy ra ý tượng về một chiếc xe có thể gấp ngọn để ở cốp sau. Anh quyết định tự mày mò chế tạo xe điện từ những vật liệu sẵn có, dễ tìm ở Hà Nội. Cách này vừa thỏa mãn lòng đam mê xe đồng thời khi gặp sự cố có thể chủ động sửa chữa, thay thế.

Kế hoạch thực và phát thảo ý tưởng được anh Huy là từ đầu tháng 6/2012.
Kế hoạch thực và phác thảo ý tưởng được anh Hoàng làm từ đầu tháng 6/2012.
Những "gia vị chính" cho sản phẩm tự chế đầu tay.
Hệ thống điều khiển điện từ xe đạp điện mà anh mua tại chợ "Trời".
Khung inox hàn ở xưởng cơ khí. Các khâu lắp ghép còn lại được anh thực hiện ngay tại nhà.
Theo anh Hoàng, với kiểu bánh nhỏ thì loại bơm hơi không bền, cao su thường bị mủn ra nên anh chọn loại bánh đặc.
Xe sử dụng động cơ điện 24 V, công suất 350 W, truyền động bánh sau.
Kết cấu xe sau khi được gấp lại.
Ban đầu bánh trước là loại đặc, nhưng sau đó anh Hoàng sử dụng bánh lấy từ máy cắt cỏ.

>> Ảnh chi tiết xe hoàn thiện

Thế Hoàng
Ảnh: Huy Hoàng

Xin cám ơn các bác đã quan tâm ! về một số thắc mắc tôi xin trình bày như sau Về thương hiệu , xế hộp của tôi hiệu CHE nên làm xe này ( phục vụ bản thân ) chưa có ý nghĩ thương mại hóa nên gắn hiệu ...    

Nhìn cái xe tuyệt thật! Đẹp quá đi thôi! Anh quả là sáng tạo. Một ý tưởng tuyệt vời không thể chê vào đâu được. Khâm phục quá!

Ôi giời người ta dán cái chữ vào xe cho đẹp và nhìn đỡ trống trải , Ngọc Phan ơi mình sợ bạn quá , nguy hiểm đừng hỏi luôn

Cái xe thiết kế không phù hợp lắm vì bánh đặc mà nhỏ vậy thì rất khó đi với đường xá Hà Nội. Mình cũng đang dựng 1 cái để cùng gia đình đi dạo. Xe của mình lòa loại 4 bánh hơi của xe đạp thường, 4 bánh có ...    

Ngoài xe đạp điện ra thì xe đạp bình thường sau này có gấp lại được không nhỉ ? Tôi nghĩ rằng nếu xe đạp mà được chế làm sao để có thể gấp lại được và bỏ vào trong 1 cái túi xách hoặc 1 ba lô cỡ nhỏ ...    

Ông này về ý tưởng sáng tạo thì đáng khen nhưng ông chẳng có khái niệm gì về sở hữu trí tuệ cả : Nhãn hiệu Chevrolet là nhãn hiệu của một hãng ô tô Mỹ đã đăng kí bản quyền cả trăm năm nay, nay ông lấy chữ Chevrolet ...    

VN còn lắm người tài tiếc là không có nhiều cơ hội để phát huy hết tiềm năng

Quá hay, nếu có thể sản xuất hàng loạt thì giá thành sẽ rất rẻ. Lúc đó chắc mấy hãng xe máy ở VN sẽ phá sản hết.

Xe này cõ lẽ đi mưa không được do bình điện để hở thế kia thì chập mạch chết, mà lỡ có hết điện thì chỉ dắt bộ thôi chứ ko đạp được và tôi thấy chưa thật sự gọn khi gấp lại

Theo tôi bạn Hoàng nên đăng ký bản quyền. Việc sáng chế của bạn đã gợi mở ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo, biết đâu chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều xe đạp điện gấp được bán ở Việt Nam với nhiều nhãn khác nhau trên ...    

Xe bạn thiết kế rất đẹp tôi rất ngưỡng mộ bạn nhưng tôi có một góp ý nhỏ: Xe của bạn sử dụng bánh xe quá to, nhìn rất hầm hố nhưng hiệu suất sẽ bị giảm nhiều do ma sát lớn. Khi bánh xe sử dụng lâu ngày bị ...    

Sáng kiến hay, chiếc xe rất đẹp. Gửi xe không nhất thiết phải gần nhà nữa. Có chiếc xe đạp, hoặc xe điện gập được để trong cốp, thì khoảng cách từ nhà đến bãi gửi xe khoảng 2km là có thể chấp nhận được.

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang