Mẫu môtô thể thao đường trường sử dụng động cơ hai xi-lanh song song dung tích 234 phân khối được nhiều người chơi xe sưu tầm.
Những chiếc Custom LA250 cuối cùng được sản xuất tại Nhật Bản vào khoảng 1987. Theo anh Hiếu, một người thợ sửa chữa xe môtô phân khối lớn lâu năm tại quận Phú Nhuận (TP HCM) Custom LA250 hiện nay vẫn có nhiều người sưu tầm, sử dụng, đặt hàng những món phụ tùng còn mới nguyên từ nước ngoài, chăm chút tới sự đồng bộ của từng chi tiết như tem bình xăng, đồng hồ, đèn...
Honda LA Custom 250 của một người chơi xe tại Sài Gòn.
Mang mã CM 250, chiếc thể thao đường trường cùng với Honda Rebel 250 một thời là mơ ước của nhiều người, khi những năm 90 trở về trước xe chỉ được dùng cho lực lượng công vụ. Sau đó, xuất hiện những chiếc xe thanh lý và người chơi xe sưu tầm, "dọn" lại. Lúc đó, trên thị trường cũng xuất hiện mẫu Honda Custom CM150 với kiểu dáng và kích thước tương tự như chiếc xe 250 phân khối, nhưng dung tích xi-lanh nhỏ hơn.
Custom LA250 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song dung tích 234 phân khối làm mát bằng gió. Động cơ có công suất 17 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút. Hộp số 5 cấp với tốc độ tối đa theo công bố của nhà sản xuất 120 km/h.
Mẫu xe thể thao đường trường được thiết kế tay lái rộng và kéo gần về phía người điều khiển, yên xe thiết kế dành cho hai người ngồi thoải mái, bánh xe sau kích thước 110/90R16 tăng cường khả năng bám đường, giúp cho người cầm lái yên tâm và thoải mái trên những hành trình dài. Ở phía sau, còn có ba-ga nhỏ để buộc chặt hành lý mang theo. Động cơ vận hành êm và tiếng ống xả ấm. Với bình xăng 12,5 lít, Custom LA250 có trọng lượng 144 kg.
Một thời mơ ước. Bây giờ nhìn vẫn thấy thích Từ năm 1993, khi lần đầu thấy chiếc này ở nhà người bạn mình đã thích lắm, nhưng là tiếng pô.. Đến nay gần 20 năm rồi vẫn còn cái cảm giác này. Giống như trai mới lớn gặp người ...
Một thời mơ ước. Bây giờ nhìn vẫn thấy thích Từ năm 1993, khi lần đầu thấy chiếc này ở nhà người bạn mình đã thích lắm, nhưng là tiếng pô.. Đến nay gần 20 năm rồi vẫn còn cái cảm giác này. Giống như trai mới lớn gặp người đẹp rồi thầm mơ ước. Bây giờ tuy có nhiều em đẹp hơn nhưng vẫn không quên người đẹp LA 250 này.. Vì không có bằng A2 nên đành cưới em CM125, kiểu dáng cũng giống như em này yếu hơn.
Gửi bạn Thanh!Phụ tùng zin LA trước đây mọi người thường mua bên Campuchia tuy nhiên bây giờ thì hầu như hết rồi. Thỉnh thoảng chịu khó tìm thì có nhưng không được đẹp. Nếu có dịp qua Nhật, Mỹ hoặc Singapore bạn vẫn có thể kiếm được nhưng giá ...
Gửi bạn Thanh!Phụ tùng zin LA trước đây mọi người thường mua bên Campuchia tuy nhiên bây giờ thì hầu như hết rồi. Thỉnh thoảng chịu khó tìm thì có nhưng không được đẹp. Nếu có dịp qua Nhật, Mỹ hoặc Singapore bạn vẫn có thể kiếm được nhưng giá không hề rẻ. Mình cũng sưu tầm và trị giá chiếc xe giờ nói ra nhiều người không tin nổi nhưng đam mê mà. Nếu bạn thực sự đam mê thì chịu khó vẫn kiếm được. Thân
xe đẹp, tôi đang sở hữu 1 chiếc 150 customer nhưng không biết làm làm tìm lại mua phụ tùng Zin của xe, có bạn nào biết chỉ dùm !
Câu chuyện của phóng viên Chandler Phillips viết về phía sau giới bán xe chuyên nghiệp Mỹ. Anh đóng vai người bán xe trong 3 tháng, làm ở hai đại lý để viết tác phẩm này đăng trên trang Edmunds, dữ liệu xe hơi khổng lồ. Bản dịch tại đây.
Một thời mơ ước. Bây giờ nhìn vẫn thấy thích Từ năm 1993, khi lần đầu thấy chiếc này ở nhà người bạn mình đã thích lắm, nhưng là tiếng pô.. Đến nay gần 20 năm rồi vẫn còn cái cảm giác này. Giống như trai mới lớn gặp người ...